TPHCM ghi dấu ấn với hơn 1,4 triệu hội viên khuyến học

27/10/2022 - 17:57

PNO - Qua 15 năm thực hiện chỉ thị về công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập, TPHCM đã đạt nhiều kết quả ấn tượng.

Khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập.
Khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập

Chiều 27/10, Thành ủy TPHCM đã tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập (2007-2022).

Ông Dương Trí Dũng, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM cho biết, hiện nay, mạng lưới trường lớp phủ khắp các quận huyện, TP.Thủ Đức với 2.355 trường học từ cấp mầm non đến phổ thông, 1.791 cơ sở giáo dục thường xuyên, 310 trung tâm giáo dục cộng đồng. 

Kết quả xóa mù chữ và phổ cập giáo dục cũng đạt được nhiều kết quả khả quan. Đến năm 2020, số người trong độ tuổi 15-60 biết chữ đạt 99,86%, vượt so với chỉ tiêu 99,5% mà thành phố đề ra.

Tỷ lệ huy động trẻ em mẫu giáo 5 tuổi được học 2 buổi/ngày đạt 100%. Tỷ lệ trẻ 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học đạt 98,45%. Đến năm 2020, thành phố có 319 phường, xã, thị trấn duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS, với số học sinh được công nhận tốt nghiệp cơ sở là 80.000 học sinh, đạt tỷ lệ 99,8%.

Bà Lê Minh Ngọc, nguyên phó chủ tịch Hội Khuyến học TPHCM cho hay con số hơn 1,4 triệu hội viên khuyến học đến thời điểm này thể hiện dấu ấn quá trình phấn đấu thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW, là niềm tự hào của Hội Khuyến học thành phố mang tên Bác.

Bên cạnh đó, quỹ khuyến học gia đình từ chương trình “Tiết kiệm nuôi heo đất khuyến học” trong 13 năm (2007 - 2020) đã tiết kiệm hơn 2.640 tỷ đồng. 

Ông Nguyễn Hồ Hải, Phó bí thư Thành ủy TPHCM đánh giá cao những kết quả đạt được của các cấp, các ngành, các địa phương trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Tuy vậy, vẫn còn một số hạn chế, như chưa phát triển đồng đều, hoạt động ở các cơ sở như khối, ấp còn bất cập. Do đó, thời gian tới, các cấp ủy cần tăng cường vai trò lãnh đạo, đẩy mạnh tuyên truyền giá trị của việc học tập suốt đời, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy đã trao quyết định khen thưởng cho 47 tập thể và 27 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập.

Minh Linh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI