TPHCM công bố đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TPHCM với tầm nhìn đến năm 2060

25/06/2025 - 14:21

PNO - Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TPHCM đến năm 2024, tầm nhìn đến năm 2060 sẽ phát triển thành thành phố toàn cầu, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, có trình độ phát triển ngang tầm các đô thị lớn trên thế giới.

Ngày 25/6, UBND TPHCM tổ chức hội nghị công bố đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TPHCM đến năm 2024, tầm nhìn đến năm 2060.

Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị

Theo đồ án này, TPHCM sẽ phát triển thành thành phố toàn cầu, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, có trình độ phát triển ngang tầm các đô thị lớn trên thế giới; là trung tâm kinh tế, tài chính, dịch vụ của châu Á, có vai trò là cực tăng trưởng, động lực thúc đẩy phát triển vùng phía Nam và cả nước; là khu vực có mức sống và chất lượng cuộc sống cao; kinh tế, văn hoá phát triển đặc sắc, thu hút các định chế tài chính và tập đoàn kinh tế quốc tế.

Trong đó, TPHCM sẽ là thành phố đa tâm và đa dạng không gian sinh thái, hội tụ nguồn lực phát triển đô thị bởi sông Sài Gòn và 9 trục xuyên tâm (4 trục Đông - Tây và 5 trục Bắc - Nam); lan tỏa cơ hội kinh tế theo 3 vành đai và hành lang kinh tế biển.

Dự báo phát triển, về quy mô dân số đến năm 2030: khoảng 11,0 - 13,7 triệu người, đến năm 2040: khoảng 14,0 - 16,5 triệu người.

Về sử dụng đất, đến năm 2030: đất xây dựng toàn thành phố khoảng 100.000 - 105.000 ha, (trung bình khoảng 73 - 95 m2/người); trong đó, đất dân dụng khoảng 65.000 - 68.000 ha (trung bình khoảng 47 - 62 m2/người). Đến năm 2040, đất xây dựng toàn thành phố khoảng 125.000 - 130.000 ha (trung bình khoảng 75 - 93 m2/người); trong đó, đất dân dụng khoảng 85.000 - 88.000 ha (trung bình khoảng 52 - 63 m2/người).

Về định hướng phát triển không gian, gồm có: Phát triển mô hình cấu trúc không gian đô thị; định hướng hệ thống đô thị trong thành phố; định hướng phát triển không gian tổng thể; định hướng các trục không gian và hành lang phát triển; định hướng tổ chức không gian cây xanh, mặt nước; định hướng phát triển khu vực nông thôn.

Đối với định hướng phát triển không gian khu vực đô thị trung tâm và các khu vực trọng tâm phát triển: TPHCM sẽ định hướng phát triển không gian khu vực đô thị trung tâm với khu vực đô thị trung tâm thành phố được hình thành trên cơ sở khu đô thị trung tâm hiện hữu và khu vực đô thị trung tâm mở rộng là các trung tâm đô thị tại 5 phân vùng phía Bắc, phía Tây, phía Nam và phía Đông Nam. Định hướng tái thiết các khu vực tiềm năng. Khuyến khích cải tạo, nâng cấp và tái thiết các khu dân cư ven kênh cũng như các khu vực khác trong khu vực lõi đô thị trung tâm...

Cảnh quan TPHCM - Ảnh minh họa
Cảnh quan TPHCM - Ảnh minh họa

Cụ thể, theo đồ án này, thành phố sẽ được tổ chức theo 6 phân vùng đô thị, với các trung tâm chính ở khu vực trung tâm TPHCM (vùng Sài Gòn, Chợ Lớn), Trường Thọ - Rạch Chiếc, Phú Mỹ Hưng (mở rộng), Tân Kiên, khu vực Tây Bắc Hóc Môn – Tây Nam Củ Chi có tính khả thi cao, thuận lợi kết nối về trung tâm thành phố lớn.

Mỗi vùng được định hướng theo các tính chất chính, nhưng đều là những vùng đa chức năng có thể đáp ứng nhu cầu việc làm và môi trường sống có chất lượng cao, tại chỗ, cho bộ phận lớn người dân, và thực hiện vai trò trung tâm vùng, quốc gia và quốc tế gắn với khung hạ tầng đô thị và TOD.

Đồ án cũng tập trung phát triển đô thị khai thác kết nối liên kết vùng và giao thông công cộng, phát triển đô thị có bản sắc – là không gian cây xanh, mặt mắt làm trung tâm; xây dựng không gian cây xanh, mặt nước làm khung định dạng không gian đô thị, phát triển các trung tâm kinh doanh, các khu trọng tâm, đô thị 15 - 20 phút – các lưu vực sông và làm việc trong bán kính 5km. Định hướng phát triển không gian đô thị dọc sông Sài Gòn…

Theo Đồ án, thành phố được tổ chức thành khoảng 60 lưu vực sống và làm việc trong bán kính 15-20 phút di chuyển (khoảng 5km). Thành phố sẽ khai thác tiềm năng, cơ hội của các phân vùng đô thị để phát triển từng khu vực thành những lưu vực sống và làm việc (trong bán kính khoảng 5km; khu vực nông thôn có bán kính lớn hơn), gắn với các trung tâm thương mại, dịch vụ và việc làm tại mỗi khu vực hoặc trung tâm đô thị (vai trò vùng, quốc gia, quốc tế và thành phố). Kết nối các trung tâm đô thị và khu vực bằng các tuyến giao thông công cộng quy mô lớn và các tuyến trục giao thông chính đường bộ, đường thuỷ.

Ông Bùi Xuân Cường – Phó chủ tịch UBND TPHCM khẳng định: Thủ tướng Chính phủ có quyết định phê duyệt Đồ án, thể hiện sự quan tâm đặc biệt đối với sự phát triển của thành phố, giúp thành phố có cơ sở phát triển chung mới. Qui hoạch phê duyệt lần này không chỉ là cơ sở pháp lý mà còn tạo cơ sở để thành phố cụ thể hóa các mục tiêu cho sự phát triển đột phá của thành phố.

Ông cũng cho biết, hội nghị hôm nay là sự kiện quan trọng, là bước đi quan trọng trong sự phát triển thành phố, thể hiện tính công khai minh bạch, để doanh nghiệp cũng như người dân được tiếp cận đầy đủ các nội dung của đồ án lần này, tham gia vào sự phát triển của thành phố.

Trang Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI