TPHCM: Ca dương tính ở Gò Vấp có thể đã bị nhiễm COVID-19 từ lâu

24/05/2021 - 12:10

PNO - Người đàn ông 63 tuổi cư trú tại quận Gò Vấp có thể đã bị nhiễm COVID-19 từ lâu và hiện tại đang ở giai đoạn khỏi bệnh.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 sáng 24/5, ông Nguyễn Tấn Bỉnh - Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết các chuyên gia tại thành phố thống nhất nhận định: ca dương tính COVID-19 tại quận Gò Vấp có thể đang ở giai đoạn khỏi bệnh.

Người đàn ông 63 tuổi ở hẻm 954, Quang Trung, phường 8, quận Gò Vấp có những triệu chứng điển hình của một ca COVID-19 như bị khó thở, đau họng, mất vị giác. Ngày 19/5, người này được đưa đi khám tại phòng khám đa khoa Quang Trung, Gò Vấp. Sau đó phòng khám này hướng dẫn đi khám ở Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch.

Phong tỏa hẻm 954 đường Quang Trung, Gò Vấp vì ca dương tính SARS-CoV-2. Ảnh: Thuận Nguyễn
Phong tỏa hẻm 954 đường Quang Trung, Gò Vấp vì ca dương tính SARS-CoV-2 - Ảnh: Thuận Nguyễn

Kết quả xét nghiệm COVID-19 lần 1 tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch vào ngày 20/5 cho thấy người này dương tính với SARS-CoV-2. Vợ và con rể của ông được giữ lại phòng cách ly của bệnh viện. Kết quả xét nghiệm 3 lần sau đó tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM lại cho thấy người này âm tính. 

Giám đốc Sở Y tế TPHCM nhận định có thể người đàn ông này nhiễm virus SARS-CoV-2 từ lâu và hiện cơ thể đang hồi phục. Hiện tại 32 trường hợp F1 đã cách ly tập trung và xét nghiệm âm tính. Sở Y tế sẽ báo cáo trường hợp này cho Bộ Y tế.

Liên quan ca nghi nghiễm này, quận Gò Vấp lập 3 chốt, phong tỏa 1 phần hẻm 954 Quang Trung. Hẻm này có 42 hộ với 232 nhân khẩu.

 

Hiếu Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI