TP.HCM: Băng qua rào chắn lúc chập tối, bị tàu hỏa tông chết

02/03/2013 - 09:10

PNO - PNO - Khoảng 19 giờ 30 phút ngày 1/3, trên tuyến đường sắt đoạn qua phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM (cách ga Bình Triệu khoảng 500m), đã xảy ra một vụ tai nạn làm một người chết tại chỗ.

  Nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Đắc Dũng (SN 1969, quê Quảng Bình, tạm trú tại quận 7, TP.HCM).

TP.HCM: Bang qua rao chan luc chap toi, bi tau hoa tong chet

Hiện trường vụ tai nạn

TP.HCM: Bang qua rao chan luc chap toi, bi tau hoa tong chet

Đoạn rào chắn nơi nạn nhân băng qua

TP.HCM: Bang qua rao chan luc chap toi, bi tau hoa tong chet

Rất đông người hiếu kỳ tụ tập khiến giao thông ùn tắc

Vào thời gian trên, người dân thấy ông Dũng leo bộ qua hàng rào chắn băng ngang đường sắt. Đúng lúc này, đoàn tàu mang số hiệu SQN2 chạy từ Sài Gòn đi TP. Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) lao tới tông trực diện và kéo lê ông Dũng đi một đoạn, làm ông tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, lực lượng công an phường Hiệp Bình Chánh và công an quận Thủ Đức có mặt để giải quyết vụ việc.

Tại hiện trường, rất đông người dân hiếu kỳ đứng xem, giao thông trên đường Kha Vạn Cân ùn tắc cục bộ.

Được biết, tuyến đường sắt băng ngang khu vực phường Hiệp Bình Chánh đã nhiều lần xảy ra tai nạn chết người do ý thức của người dân chưa cao. Nhiều người vẫn cố tính băng ngang đường tàu trong khi tiếng còi tàu đã hụ rất gần.

Ngọc Thúy - Trung Hưng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI