Tòa nhà được ốp 'vảy rồng' giữa trung tâm thành phố đang dùng làm bãi giữ xe

27/11/2025 - 20:42

PNO - Tòa nhà IFC One Saigon (tên cũ Saigon M&C Tower) - một trong những dự án có vị trí “đất vàng” bậc nhất TPHCM, sau gần 20 năm bỏ hoang, hiện được chủ đầu tư đề nghị tiếp tục thi công.

Theo Sở Xây dựng TPHCM, UBND TPHCM đã nhận được đơn của bà Trương Mỹ Lan (đang thi hành án tù giam) xin tiếp tục tham gia đầu tư, hoàn thiện dự án. Thông tin này được Sở Xây dựng xác nhận trong văn bản gửi Trung tâm Báo chí TPHCM để phục vụ buổi họp báo định kỳ tuần 43 năm 2025.
Theo Sở Xây dựng TPHCM, UBND TPHCM đã nhận được đơn của bà Trương Mỹ Lan (đang thi hành án tù giam) xin tiếp tục tham gia đầu tư, hoàn thiện dự án. Thông tin này được Sở Xây dựng xác nhận trong văn bản gửi Trung tâm Báo chí TPHCM để phục vụ buổi họp báo định kỳ tuần 43 năm 2025.

UBND TPHCM trước đó đã ban hành Văn bản số 8470/VP-ĐT (ngày 15-10-2025) và Phiếu chuyển số 2998/PC-VP (ngày 10-10-2025), chuyển đơn kiến nghị của bà Lan đến Sở Xây dựng, Sở Tài chính và UBND phường Sài Gòn để xem xét, xử lý theo thẩm quyền.
UBND TPHCM trước đó đã ban hành Văn bản số 8470/VP-ĐT (ngày 15/10/2025) và Phiếu chuyển số 2998/PC-VP (ngày 10/10/2025), chuyển đơn kiến nghị của bà Lan đến Sở Xây dựng, Sở Tài chính và UBND phường Sài Gòn để xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

IFC One Saigon tọa lạc trên khu đất hơn 6.600 m² tại số 34 Tôn Đức Thắng, ngay góc giao Hàm Nghi – Tôn Đức Thắng – Võ Văn Kiệt, được xem là một trong những vị trí đắc địa nhất trung tâm TPHCM. Dự án khởi công từ năm 2008 với vốn đầu tư khoảng 256 triệu USD, thiết kế gồm 42 tầng nổi, 5 tầng hầm, cao khoảng 185 m, dự kiến hoàn thành năm 2009 để trở thành tòa nhà cao thứ ba thành phố thời điểm đó. Công trình được quy hoạch là tổ hợp thương mại – văn phòng – căn hộ – trung tâm thương mại.
IFC One Saigon tọa lạc trên khu đất hơn 6.600 m² tại số 34 Tôn Đức Thắng, ngay góc giao Hàm Nghi - Tôn Đức Thắng - Võ Văn Kiệt, được xem là một trong những vị trí đắc địa nhất trung tâm TPHCM.

 Dự án khởi công từ năm 2008 với vốn đầu tư khoảng 256 triệu USD, thiết kế gồm 42 tầng nổi, 5 tầng hầm, cao khoảng 185 m, dự kiến hoàn thành năm 2009 để trở thành tòa nhà cao thứ ba thành phố thời điểm đó. Công trình được quy hoạch là tổ hợp văn phòng, căn hộ và trung tâm thương mại.
Dự án khởi công từ năm 2008 với vốn đầu tư khoảng 256 triệu USD, thiết kế gồm 42 tầng nổi, 5 tầng hầm, cao khoảng 185m, dự kiến hoàn thành năm 2009 để trở thành tòa nhà cao thứ ba thành phố thời điểm đó. Công trình được quy hoạch là tổ hợp văn phòng, căn hộ và trung tâm thương mại.

Tuy nhiên, sau khi hoàn thành khoảng 80% phần thô, dự án dừng thi công từ năm 2012 và rơi vào tình trạng bỏ hoang kéo dài. Năm 2021, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Viva Land – thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát – được giới thiệu là đơn vị phát triển mới, đổi tên dự án thành IFC One Saigon. Đến tháng 8-2022, công trình có hoạt động trở lại, chủ yếu thay kính mặt ngoài nhằm đảm bảo mỹ quan đô thị. Nhưng sau khi bà Trương Mỹ Lan bị khởi tố, Viva Land gần như “biến mất”, khiến dự án lại “đứng hình”.
Tuy nhiên, sau khi hoàn thành khoảng 80% phần thô, dự án dừng thi công từ năm 2012 và rơi vào tình trạng bỏ hoang kéo dài. Năm 2021, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Viva Land (thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát) được giới thiệu là đơn vị phát triển mới, đổi tên dự án thành IFC One Saigon. Đến tháng 8/2022, công trình có hoạt động trở lại, chủ yếu thay kính mặt ngoài nhằm đảm bảo mỹ quan đô thị. Nhưng sau khi bà Trương Mỹ Lan bị khởi tố, Viva Land và dự án lại “đứng hình”.

Theo ghi nhận của phóng viên báo Phụ nữ, Hiện khu đất được tận dụng làm bãi giữ xe với hai cổng ra vào trên đường Hàm Nghi và Tôn Đức Thắng. Nhiều tầng trên của công trình đã xuống cấp sau hơn một thập kỷ phơi mưa nắng. Tòa nhà từng được thiết kế mô phỏng hình tượng con rồng với các lớp kính tạo hiệu ứng vảy rồng – một điểm nhấn kiến trúc kỳ vọng cho trung tâm thành phố.
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Phụ nữ TPHCM, hiện khu đất được tận dụng làm bãi giữ xe với hai cổng ra vào trên đường Hàm Nghi và Tôn Đức Thắng.

Nhiều tầng trên của công trình đã xuống cấp sau hơn một thập kỷ phơi mưa nắng.
Nhiều tầng trên của công trình đã có dấu hiệu xuống cấp sau gần hai thập kỷ phơi mưa nắng.

Tòa nhà từng được thiết kế mô phỏng hình tượng con rồng với các lớp kính tạo hiệu ứng vảy rồng – một điểm nhấn kiến trúc kỳ vọng cho trung tâm thành phố.
Tòa nhà từng được thiết kế mô phỏng hình tượng con rồng với các lớp kính tạo hiệu ứng vảy rồng, một điểm nhấn kiến trúc kỳ vọng cho trung tâm thành phố.

Trong bối cảnh nhiều nỗ lực hồi sinh bất thành, thông tin về đề xuất tái khởi động dự án một lần nữa dấy lên kỳ vọng về việc “giải cứu” công trình bỏ hoang giữa lõi đô thị. Tại Đại hội Đảng bộ phường Bến Thành lần thứ I (nhiệm kỳ 2025–2030), Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông nhấn mạnh yêu cầu xử lý dứt điểm các dự án dang dở, đặc biệt tại khu tứ giác Bến Thành, để sớm khai thác thương mại – dịch vụ, tránh lãng phí quỹ đất trung tâm.
Trong bối cảnh nhiều nỗ lực hồi sinh bất thành, thông tin về đề xuất tái khởi động dự án một lần nữa dấy lên kỳ vọng về việc “giải cứu” công trình bỏ hoang giữa lõi đô thị. Tại Đại hội Đảng bộ phường Bến Thành lần thứ I (nhiệm kỳ 2025–2030), Phó bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông nhấn mạnh yêu cầu xử lý dứt điểm các dự án dang dở, đặc biệt tại khu tứ giác Bến Thành, để sớm khai thác thương mại - dịch vụ, tránh lãng phí quỹ đất trung tâm.

Quốc Thái

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI