Tình yêu đổ vỡ vì không có nhà vệ sinh

21/08/2017 - 09:21

PNO - Một phụ nữ Ấn Độ vừa được tòa án cho phép ly dị chồng vì ông này không chịu xây nhà vệ sinh trong nhà.

Người phụ nữ trong độ tuổi 20 đã kết hôn được 5 năm, nhưng vì không chịu nổi cảnh phải đi vệ sinh trên những cánh đồng gần nhà, cô quyết định ly hôn.

Luật pháp Ấn Độ chỉ cho phép ly hôn trong những trường hợp hạn chế như bạo lực gia đình hoặc đối xử tàn ác.

Tuy nhiên, luật sư của người phụ nữ nói với hãng tin AFP rằng vị thẩm phán xem việc đi vệ sinh ngoài đồng là một hình thức tra tấn.

Tinh yeu do vo vi khong co nha ve sinh
Phụ nữ ở vùng nông thôn Ấn Độ buộc phải chờ đến khi trời tối mới có thể ra đồng đi vệ sinh.

Toà án ở bang Rajasthan cho biết thêm rằng phụ nữ thường phải đợi đến khi trờ tối mới có thể đi đến những cánh đồng trống để “trút bầu tâm sự”.

Một báo cáo khác do tờ Times of India đưa ra, trích dẫn phán quyết của toà án: "Chúng ta tiêu tiền mua thuốc lá, rượu và điện thoại di động nhưng không muốn xây nhà vệ sinh để bảo vệ phẩm giá của gia đình mình”.

“Tại các làng mạc, phụ nữ phải chờ đến khi hoàng hôn mới có thể ‘trả lời tiếng gọi của thiên nhiên’. Đây không chỉ là sự tàn ác về mặt thể xác mà còn làm tổn thương lòng tự trọng của họ”.

Tinh yeu do vo vi khong co nha ve sinh
Nhiều vụ tấn công nhằm vào phụ nữ xảy ra trong lúc họ ra đồng đi vệ sinh.

Phương tiện truyền thông Ấn Độ cho hay người phụ nữ này đã nộp đơn xin ly hôn vào năm 2015.

Việc đi vệ sinh ở những cánh đồng là thói quen phổ biến ở các vùng nông thôn Ấn Độ. Mặc dù Chính phủ nước này đề ra mục tiêu cung cấp cho mỗi hộ gia đình một nhà vệ sinh vào năm 2019, chiến dịch gặp không ít trở ngại và sự phản đối từ người dân.

Sự an toàn của phụ nữ là một lý do chính để đầu tư, vì nhiều người trong số họ buộc phải đi ra ngoài đồng ruộng giữa màn đêm tối tăm.

Tinh yeu do vo vi khong co nha ve sinh
Nhiều nhà vệ sinh bị bỏ hoang do người dân vẫn duy trì thói quen cũ.

Ngay cả khi nhà vệ sinh được xây dựng, nhiều người vẫn không được phép sử dụng chúng, mặc cho sự lây lan của các bệnh liên quan đến chất thải.

Năm 2016, Unicef ​​ước tính rằng khoảng một nửa dân số Ấn Độ không quen sử dụng nhà vệ sinh đúng tiêu chuẩn.

Tấn Vĩ (theo BBC)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI