Thụy Điển định nghĩa lại thế nào là 'hiếp dâm'

25/05/2018 - 11:13

PNO - Mới đây, Thụy Điển thông qua luật yêu cầu mọi người phải có “sự đồng thuận rõ ràng” trước khi có quan hệ, nếu không, đó sẽ bị coi là hành vi hiếp dâm.

Quốc hội Thụy Điển nhất trí cao thông qua luật này với 257 phiếu thuận so với 38 phiếu chống, 54 nghị sĩ vắng mặt.

Thuy Dien dinh nghia lai the nao la 'hiep dam'
Luật Thụy Điển hiện nay coi quan hệ tình dục nếu không được đồng thuận rõ ràng là một hành động hiếp dâm - Ảnh: New York Times

Theo luật mới - có hiệu lực từ ngày 1/7, "kẻ vi phạm sẽ không còn được sử dụng bạo lực và đe dọa hoặc khai thác tình trạng đặc biệt dễ bị tổn thương của nạn nhân" để thực hiện hành vi tình dục, và khi đó anh ta phải đối mặt với cáo buộc hiếp dâm.

Tháng 12 năm ngoái, Thủ tướng Thụy Điển Stefan Lofven đưa ra đề nghị thay đổi luật để phù hợp với luật các nước khác ở châu Âu, theo đó quy định rằng nếu quan hệ tình dục không tự nguyện "sẽ bị coi là bất hợp pháp”.

Phó Thủ tướng Isabella Lovin cho biết chiến dịch chống quấy rối tình dục #metoo gần đây cho thấy "nhu cầu" phải có một luật mới để bảo vệ phụ nữ ở nước này.

Trong khi đó, những người phản bác nói rằng luật mới chưa chắc tạo ra nhiều niềm tin hơn đối với người dân.

Tố Quyên (Theo NBC News/AP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI