Thừa Thiên Huế: Lực lượng công an giúp dân sửa lại nhà sau bão

12/09/2021 - 12:09

PNO - Sáng 12/9 công an huyện Phong Điền (Thừa Thiên - Huế) đã triển khai lực lượng về những địa phương bị ảnh hưởng bão số 5 giúp dân lợp lại mái nhà

 

Ngay từ sáng sớm lực lượng công an xã Điền Hải (huyện Phong Điền, Thừa Thiên- Huế) đã có mặt tại những gai đình có nhà tốc mái do ảnh hưởng bão số 5 tiến hành giúp dân
Ngay từ sáng sớm ngày 12/9 lực lượng công an xã Điền Hải (huyện Phong Điền, Thừa Thiên- Huế) đã có mặt tại những gia đình có nhà tốc mái do ảnh hưởng bão số 5, giúp dân lợp lại mái nhà sớm ổn định cuộc sống.
Từng tấm tôn cũ được các chiến sĩ công an chọn lựa kỹ càng trước lúc đưa len mái nhà để lợp giúp dân
Từng tấm tôn cũ được các chiến sĩ công an chọn lựa kỹ càng trước lúc đưa lên mái nhà để lợp giúp dân.
Thống kê đến thời điểm sáng 12/9 toan ftỉnh Thừa Thiên - Huế 29 nhà bị tốc mái trong đó phần lớn ở hai huyện Phong Điền và Quảng Điền
Thống kê đến sáng 12/9 toàn tỉnh Thừa Thiên - Huế có 29 nhà bị tốc mái trong đó phần lớn ở hai huyện Phong Điền và Quảng Điền.
Có mặt tại nhà Cao Hữu Điền ở xã Điền Hải (hộ dân bị nhà tốc mái) các chiến sĩ công an nhiệt tình giúp dân lợp lại mái nhà
Có mặt tại nhà ông Cao Hữu Điền ở xã Điền Hải các chiến sĩ công an nhiệt tình giúp dân lợp lại mái nhà.
Trung tấ Văn Công Minh Trường công an Điền Hải (Phong Điền) cho biết, nghe tin nhà ông Cao Hữu Điền bị tốc mái chúng tôi đã huy động lực lượng công an xã kịp thời đến giúp gia đình ông Điền lợp mái nhà sớm ổn định cuộc sống, hiện tại mái tôn đã được lợp xong
Trung tá Văn Công Minh, Trường công an Điền Hải (Phong Điền) cho biết, nghe tin nhà ông Cao Hữu Điền bị tốc mái chúng tôi đã huy động toàn bộ lực lượng công an xã kịp thời đến giúp gia đình ông Điền lợp mái nhà. Tất cả các chiến sĩ làm việc hăng say, tích cực, nên công việc đã hoàn thành sớm hơn thời gian dự kiến", Trung tá Minh cho biết.
Hiện tại toàn bộ mái nhà  của gia đình ông Cao Hữu Điền đã được lợp xong
Hiện tại toàn bộ mái nhà của gia đình ông Cao Hữu Điền ở xã Điền Hải đã được lợp xong.
Sáng 12-9, Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai huyện Nam Đông (Thừa Thiên Huế) cho biết hiện còn 45 người dân địa phương vẫn đang ở trong rừng. Huyện đã liên lạc được 9 người, số còn lại vẫn chưa liên lạc được.  Số người này là dân ở các xã Thượng Quảng, Thượng Long, Hương Hữu, Hương Lộc, Thượng Lộ. Theo chính quyền địa phương, những người này đã vào rừng làm rẫy từ nhiều ngày trước và đã có hai nhóm trở ra.  Ông Trần Quốc Phụng, Chủ tịch UBND huyện Nam Đông cho biết, những người này chuyên đi rừng, họ đi theo nhóm và có lán trại ở trồng rừng, nhiều năm trước tình trạng người dân đi vào rừng vào mùa mưa bão cũng diễn ra. Hiện địa phương cùng với gia đình đang liên hệ với những người này.
Sáng 12/9, Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai huyện Nam Đông (Thừa Thiên - Huế) cho biết hiện còn 45 người dân địa phương vẫn đang ở trong rừng. Huyện đã liên lạc được 8 người, số còn lại vẫn chưa liên lạc được. Số người này ở các xã Thượng Quảng, Thượng Long, Hương Hữu, Hương Lộc, Thượng Lộ. Theo chính quyền địa phương, những người này đã vào rừng làm rẫy từ nhiều ngày trước và đã có hai nhóm trở ra. Trao đổi qua điện thoại, ông Trần Quốc Phụng, Chủ tịch UBND huyện Nam Đông cho biết, những người này chuyên đi rừng, họ đi theo nhóm và có lán trại ở trong rừng, nhiều năm trước tình trạng người dân đi vào rừng vào mùa mưa bão cũng diễn ra. Hiện địa phương cùng với gia đình đang liên hệ với những người này.

Thuận Hóa 
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI