Thừa Thiên - Huế: 2 vợ chồng đánh cá bị lật ghe, mất tích trên sông Bồ giữa trời mưa lớn

17/10/2021 - 07:22

PNO - Sáng 17/10, ông Phan Thanh Hùng, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết hiện nay vẫn chưa tìm thấy 2 vợ chồng đánh cá mất tích trên sông Bồ.

Theo thông tin từ UBND thị xã Hương Trà, 14 giờ chiều 16/10, vụ tai nạn đuối nước do lật ghe làm 2 vợ chồng mất tích, xảy ra trên sông Bồ, gần khu vực chân cầu vượt thuộc Dự án đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua phường Hương Vân (thị xã Hương Trà).

Thủy điện Hương Điền đang xả lũ về hạ lưu sông Bồ
Thủy điện Hương Điền đang xả lũ điều tiết nước về hạ lưu sông Bồ

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Minh Hóa - Phó chủ tịch UBND phường Hương Vân (thị xã Hương Trà) cho biết, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa tìm thấy 2 vợ chồng bị mất tích do lật ghe trong lúc đánh cá trên sông Bồ.

Nạn nhân là ông Trần Minh Điện (65 tuổi) cùng vợ là Võ Thị Thảo (ngụ tổ dân phố Lại Bằng 2, phường Hương Vân). Sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương, Công an thị xã Hương Trà đã điều động lực lượng đến hiện trường và chỉ tìm thấy chiếc ghe. Hiện nay mưa tại khu vực này rất to, khiến công tác tìm kiếm vô cùng khó khăn.

Đặc biệt tại khu vực gần chân đập thủy điện Hương Điền đang thực hiện lệnh điều tiết nước cắt lũ, vì vậy Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh đã có công điện yêu cầu chủ đầu tư là Công ty CP Thủy điện Hương Điền tạm dừng vận hành điều tiết qua tràn để thực hiện công tác tìm kiếm.

Từ 16g30 đến 19g45 cùng ngày, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên - Huế đã yêu cầu Công ty CP Thuỷ điện Hương Điền vận hành điều tiết hồ Hương Điền đóng toàn bộ cửa van để tạm dừng vận hành điều tiết nước qua tràn, chỉ duy trì vận hành bình thường qua tuabin.

Khu vực hai vợ chồng đánh cá gặp nạn
Khu vực hai vợ chồng đánh cá gặp nạn

Hiện công tác tìm kiếm tạm dừng, từ 19g45, Thủy điện Hương Điền tiếp tục thực hiện điều tiết qua tràn và qua tuabin.

Trong 12 giờ qua, tại Thừa Thiên - Huế đã có mưa to, cụ thể một số nơi có lương mưa lớn như Tà Lương 104,2mm, Hồ Khe Ngang 106,4mm, Bình Điền 125,0mm, Phú Đa 136,6mm, Quan Tượng Đài 146,0mm, Kim Long 170,6mm, Huế 179,2mm. 

Dự báo, do ảnh hưởng rìa phía nam của không khí lạnh tăng cường kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục qua trung Trung bộ nối với vùng thấp đang hoạt động trên Biển Đông và nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên từ ngày hôm nay (17/10) đến ngày 19/10 tại tỉnh Thừa Thiên - Huế xuất hiện một đợt mưa to, mưa rất to trên diện rộng. 

Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 300-500mm, có nơi trên 700mm; mưa với cường độ lớn nhất tập trung từ ngày 16 đến ngày 18/10. Lượng mưa của các địa phương cụ thể như sau: Huyện A Lưới, tổng lượng mưa 350-500mm, có nơi trên 650mm; Huyện Nam Đông, tổng lượng mưa phổ biến 350-500, có nơi trên 700mm

Thuận Hóa 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI