Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn nghỉ việc từ 1/11

01/11/2022 - 10:01

PNO - Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn nghỉ việc từ ngày 1/11 theo nguyện vọng cá nhân, sau nhiều lần viết đơn xin thôi việc.

 

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn nghỉ việc từ ngày 1/11/2022

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn nghỉ việc từ ngày 1/11/2022

Ngày 1/11, nguồn tin từ Bộ Y tế cho biết, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn nghỉ việc từ hôm nay theo nguyện vọng cá nhân.

Trước đó, ông Nguyễn Trường Sơn đã nhiều lần viết đơn xin nghỉ việc, gần đây nhất là hồi tháng 6/2022. Ông cũng đang phải điều trị ung thư và vừa trải qua một ca phẫu thuật tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Ông Nguyễn Trường Sơn (sinh năm 1964), từng đảm nhận chức vụ Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy từ 2008 tới 2018. Tháng 11/2018, ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Y tế.

Khi là Thứ trưởng Bộ Y tế, trong giai đoạn dịch COVID-19 bùng phát, ông Sơn là một trong những lãnh đạo Bộ Y tế luôn trực tiếp có mặt tại “điểm nóng”, chỉ đạo công tác chống dịch.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn là người luôn có mặt trong các điểm nóng chống dịch COVID-19

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn là một trong những lãnh đạo Bộ Y tế luôn có mặt trong các điểm "nóng" chống dịch COVID-19

Tuy nhiên, trong năm 2021 và 2022, ông Nguyễn Trường Sơn đã bị kỷ luật 2 lần với mức kỷ luật là khiển trách và cảnh cáo. Cụ thể, đầu tháng 11/2021, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định kỷ luật khiển trách ông Nguyễn Trường Sơn do những vi phạm liên quan tới sai phạm của Cục Quản lý dược và nhiều cơ sở khám chữa bệnh trong việc cấp phép nhập khẩu thuốc, thực hiện liên doanh liên kết, đấu thầu, mua sắm thuốc, trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao, khiến nhiều cán bộ, đảng viên bị kỷ luật, và xử lý hình sự.

Tới tháng 1/2022, Phó thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh đã ký quyết định kỷ luật khiển trách đối với ông Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế. Đây là quyết định kỷ luật về hành chính tương ứng với kỷ luật về Đảng nói trên.

M.Quang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI