Thu hút sinh viên xuất sắc, doanh nhân giỏi vào khu vực công

05/06/2025 - 06:43

PNO - Chiều 3/6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Luật Cán bộ, công chức (sửa đổi). Theo Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng, dự thảo luật đã tiếp thu và chỉnh lý, bổ sung điều khoản nhằm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao.

Dự thảo Luật Cán bộ, công chức (sửa đổi) đã tiếp thu và chỉnh lý, bổ sung điều khoản nhằm thu hút nguồn nhân lực chất lượng caosinh viên tốt nghiệp xuất sắc
Dự thảo Luật Cán bộ, công chức (sửa đổi) bổ sung điều khoản nhằm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, trong đó có sinh viên tốt nghiệp xuất sắc - Ảnh minh họa

Cụ thể, nhóm thứ nhất là đối tượng thu hút vào khu vực công, áp dụng với các chuyên gia, nhà khoa học, luật gia, luật sư giỏi, doanh nhân tiêu biểu, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc và nguồn nhân lực chất lượng cao khác.

Nhóm thứ hai là người có tài năng trong hoạt động công vụ, tức là những cán bộ, công chức đang làm việc trong hệ thống nhưng có năng lực vượt trội, tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm và đã có thành tích cụ thể. 2 nhóm này sẽ được hưởng các chính sách thu hút, đãi ngộ riêng do Chính phủ và các cơ quan địa phương quy định.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, dự thảo có 3 hình thức thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao gồm: tiếp nhận vào công chức; ký hợp đồng vào vị trí lãnh đạo, quản lý công chức và ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ của vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ của công chức. Đồng thời, dự thảo cũng bổ sung trách nhiệm của Nhà nước trong bổ sung ngân sách để thu hút người tài.

Về việc cho phép ký hợp đồng đối với nhóm thứ nhất để thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý, theo ông Hoàng Thanh Tùng, hiện nay, các chức danh này phải đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật và quy định của Đảng, nên có ý kiến cho rằng, cần kiến nghị cơ quan có thẩm quyền của Đảng điều chỉnh các quy định có liên quan đến tiêu chuẩn bổ nhiệm để bảo đảm triển khai quy định nêu trên.

Bên cạnh đó, dự thảo luật cũng giữ nguyên quan điểm chưa bổ sung người làm việc chuyên trách tại các hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ vào phạm vi điều chỉnh của luật, vì các hội vẫn mang tính chất “tự nguyện, tự quản”, không thực hiện công vụ của Nhà nước.

Về bố trí vị trí việc làm và xếp ngạch lương tương ứng cho cán bộ công chức, để đảm bảo tính khả thi, dự thảo đề xuất lùi thời hạn thực hiện. Theo đó, chậm nhất đến ngày 1/7/2027, các bộ, ngành, cơ quan trung ương, địa phương phải hoàn thành việc bố trí vào vị trí việc làm và xếp ngạch tương ứng.

Huyền Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI