Thợ lặn có khí tài tiếp cận xác tàu Hải Thành ở độ sâu 30 m

30/03/2017 - 13:13

PNO - Ngày 30/3, lực lượng chức năng đã điều động đội thợ lặn chuyên nghiệp tiếp cận xác tàu Hải Thành 26 BLC bị chìm ở độ sâu 30 m để tìm kiếm thuyền viên mất tích.

Theo ông Lê Mạnh Tiến, Phó cục trưởng UBQG TKCN, việc tìm kiếm 9 thuyền viên đang được lực lượng triển khai nhưng chưa có thông tin nào về những người này. Vùng biển tàu chìm có gió cấp 5-6, sóng biển cao 2-3m gây khó khăn cho việc tìm kiếm, cứu nạn.

Trong ngày, lực lượng chức năng cũng đưa thuyền trưởng Nguyễn Viết Thắng và sỹ quan boong Hoàng Tiến Khôi ra vị trí tàu gặp nạn để phục vụ công tác cứu hộ. Theo đó, 2 thuyền viên sẽ mô tả các vị trí trong tàu để thợ lặn tiếp cận, tìm kiếm bên trong các khoang.

Tho lan co khi tai tiep can xac tau Hai Thanh o do sau 30 m
Tàu Hải Thành 26 BLC bị chìm ở độ sâu 30 m

Tàu Hải Thành 26 BLC được xác định chìm tại tọa độ 10,20 độ vĩ Bắc, 107,47 độ kinh đông, cách vị trí bị nạn 2 hải lý. Xác con tàu này được tàu HQ 888 của Quân chủng Hải quân tìm thấy vào 14h30 chiều 29/3 thông qua các thiết bị dò tìm chuyên dụng hiện đại.

Trước đó, vụ tai nạn xảy ra vào khuya 27/3 tại vùng biển có tọa độ 10 độ 18,9 phút vĩ độ Bắc, 107 độ 45,6 phút kinh độ Đông, cách mũi Vũng Tàu khoảng 43 hải lý về phía Đông.

Thời gian này, tàu Hải Thành 26 BLC có 11 thuyền viên đang di chuyển thì va chạm với tàu khác chưa rõ số hiệu sau đó chìm xuống biển.

Lúc này, tàu Petrolimex 14 của Trung tâm 3 đang hoạt động gần đó nhận được tin báo đã đến hiện trường hỗ trợ và cứu được 2 người là thuyền trưởng Nguyễn Viết Thắng và sĩ quan boong Hoàng Tiến Khôi.

Thanh Thiên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI