Thi tốt nghiệp THPT: “Mưa điểm 10”

26/07/2021 - 10:50

PNO - Bộ GD-ĐT vừa công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021, năm nay số lượng bài thi đạt điểm 10 tăng... chóng mặt.

Cụ thể, cả nước có 24.555 điểm 10, nhiều gấp 4 lần so với năm 2020.

Theo thống kê, Hà Nội là địa phương dẫn đầu cả nước về số lượng điểm 10 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1 năm 2021 với 2.239 thí sinh. Tiếp đến là TPHCM với 1.641, Thanh Hoá 1.275, Hải Phòng 1.124.

Trong top 10 địa phương năm nay còn thêm Hải Dương và Nghệ An thay thế vị trí của An Giang, Vĩnh Phúc (so với năm 2020).

Môn Giáo dục công dân cả nước năm nay có 534.123 thí sinh dự thi, trong đó có 18.680 em đạt bài thi điểm 10.

Phổ điểm môn Giáo dục Công dân
Phổ điểm môn Giáo dục Công dân

Đây cũng là môn thi có tỉ lệ thí sinh đạt điểm dưới trung bình thấp nhất trong số các môn với 1.0%; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 9.25. Đây là môn thi có lượng thí sinh đạt điểm 10 nhiều nhất trong tất cả các môn, cũng là môn có điểm trung bình cao nhất với 8.37 điểm. Tuy nhiên vẫn có 29 thí sinh đạt mức điểm dưới 1. Ở chiều ngược lại có tới hơn 40.000 thí sinh đạt mức điểm 9,75.

Tiếp đến Tiếng Anh là môn có số lượng điểm 10 có thể nói tăng phi mã với tổng số thí sinh đạt được là 4.582 em, trong khi năm 2020 chỉ có 225 em đạt được mức điểm tuyệt đối này. Như vậy, số thí sinh đạt điểm 10 môn Tiếng Anh năm nay gấp hơn 20 lần năm ngoái.

Phổ điểm tiếng Anh với 2 đỉnh
Phổ điểm Tiếng Anh với 2 đỉnh

Năm 2021, điểm thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh có sự khác biệt khi xuất hiện 2 đỉnh tích điểm trong cùng một phổ điểm. Đỉnh thứ nhất với khoảng tích điểm là 4-5 điểm, đỉnh thứ 2 là khoảng 7-8 điểm.

Theo TS Lê Trường Tùng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị trường đại học FPT, kết quả này khá trùng lặp với phổ điểm Tiếng Anh thi lớp 10 của TP. Hà Nội vừa qua với 1 đỉnh dành cho số đông và 1 đỉnh cho đối tượng đầu tư Tiếng Anh nhiều.

PGS Nguyễn Phong Điền - Phó hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa Hà Nội cũng cho rằng, nguyên nhân khiến phổ điểm môn Tiếng Anh có 2 đỉnh là do phân hóa về điều kiện dạy học, như cơ sở vật chất, chất lượng giáo viên, sự quan tâm đầu tư của phụ huynh và học sinh đối với môn học này.

Môn có điểm 10 nhiều thứ 3 là môn Sinh với 582 bài thi, Hóa 149, Toán 52, Vật lý 14 bài thi đạt điểm 10. Năm nay môn Ngữ văn có 3 điểm 10 đến từ tỉnh Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam và Tiền Giang.

Sau khi biết điểm thi tốt nghiệp THPT thí sinh nên làm gì?

Sau khi tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT nếu nhận thấy điểm bài thi không đúng với kết quả thí sinh đã đối chiếu với đáp án Bộ GD-ĐT công bố trước đó, thí sinh có quyền được phúc khảo bài thi. 

Theo quy định, thí sinh đăng ký dự thi ở đâu sẽ nộp đơn phúc khảo điểm thi tại nơi đó.

Thời hạn nhận đơn phúc khảo của thí sinh là 10 ngày kể từ ngày công bố điểm thi, sau đó nơi thí sinh dự thi sẽ chuyển dữ liệu thí sinh có đơn phúc khảo bài thi đến Hội đồng thi. Do đó, thí sinh cần phải lưu ý về thời gian để nộp đơn đúng hạn.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo, Hội đồng thi phải công bố và thông báo kết quả phúc khảo cho thí sinh.

Thí sinh cũng cần lưu ý, năm nay, sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT, thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển 3 lần trong thời gian quy định, bằng phương thức trực tuyến. 

Đại Minh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI