PNO - Từ điển chính tả tiếng Việt do GS.TS Nguyễn Văn Khang biên soạn vừa bị dừng phát hành vì có nhiều lỗi sai.
| Chia sẻ bài viết: |
Chí Tài 06-08-2020 15:53:54
Tôi đã chờ rất lâu nay mới có bài viết về lĩnh vực này. Hoan nghênh tách bạch những gì đúng, sai. Riêng tôi cũng thấy ngờ ngợ từ này, mong chờ được rõ ràng: "nổi đóa" hay "nổi dóa", ý là bực bội, khó chịu khi ai làm gì đó với mình...Và từ "viên mãn" rất thường được dùng khi nói đến hạnh phúc, thong dong đủ đầy trong cuộc sống, cứ gặp là "viên mãn"; ấy mà chúng ta không biết rằng còn rất nhiều từ ngữ tương tự diễn tả tâm trạng đó, không lẽ không có từ điển chỉ ra để mà dùng cho phong phú?.
Nguyễn Hồng Khánh 23-07-2020 15:55:12
Bài viết rất hay và đúng. Từ điển, trước đây có hẳn một hội đồng nhà nước. Bây giờ cho biên soạn tự do. Nếu tiếng việt không vững về ngữ nghĩa và về căn cứ (từ gốc) thì sẽ còn sai rất nhiều. Ví dụ từ thuần việt (kể cả vùng miền), từ phiên âm từ hán ngữ, từ phiên âm từ tiếng pháp v.v thì sẽ được coi là chưa thấu đáo tiếng việt.
Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó giám đốc Sở VH -TT TPHCM nhấn mạnh tất cả công dân đều phải chấp hành quy định pháp luật, chứ không phải chỉ riêng nghệ sĩ.
Sáng 14/5, tại trụ sở Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TPHCM đã diễn ra “Buổi giao lưu giới thiệu Bản quyền sách Việt - Trung 2026”.
Triển lãm “Nghề cổ, Nhịp số” diễn ra tại Đường sách TPHCM cho thấy cách Gen Z dùng công nghệ để kể chuyện làng nghề trong thời đại số.
Sự kiện giao lưu văn hoá Hội An - Nhật Bản lần thứ 22 sẽ có nhiều hoạt động đặc sắc, tái hiện sinh động dòng chảy lịch sử, văn hoá...
Chính phủ Canada đang cân nhắc giới hạn độ tuổi sử dụng mạng xã hội và tăng cường quản lý chatbot AI.
Ngày 12/5 tại Bảo tàng Côn Đảo, Hội Di sản Văn hóa Việt Nam họp BCH lần 2 nhiệm kỳ V, đánh giá hoạt động và định hướng tiếp theo.
Đoàn Rối Rồng Phương Nam dự Liên hoan Múa rối Hải Phòng mở rộng 2026 lần IV, tham gia diễu hành, biểu diễn phục vụ các tiết mục rối lụa, rối dây.
Tác phẩm là lời gợi nhắc rằng, giữa một thế giới đầy biến động, điều duy nhất giúp chúng ta không lạc lối chính là lòng trắc ẩn.
Với sự hỗ trợ chuyên môn từ Cơ quan Khảo sát khảo cổ học Ấn Độ (ASI), diện mạo của vùng đất thánh Chăm Pa đang dần được phục hồi.
Di tích Văn Miếu tại Huế đang được triển khai tu bổ nhiều hạng mục quan trọng với mức đầu tư hơn 132 tỉ đồng.
Chung kết Cuộc thi Kể chuyện sách thiếu nhi lần 1 - năm 2025 đã khép lại nhưng dư âm vẫn còn đó.
Trên sân khấu, Huỳnh Phúc An (lớp 2/5 Trường tiểu học Bùi Văn Ba, xã Nhà Bè, TPHCM) nhỏ bé như chú chim non đứng nép bên cạnh mẹ.
Chiến lược phát triển văn hóa đọc và khuyến đọc của TPHCM thời gian tới xác định đối tượng trọng tâm là thiếu niên và nhi đồng...
Đằng sau từng tiết mục là sự quan tâm, đồng hành rất lớn từ gia đình, nhà trường với tình yêu thương vô bờ dành cho các con.
Phía sau những phần thi ấn tượng ở vòng chung kết là hành trình yêu thương, đồng hành và nâng bước của gia đình, thầy cô dành cho các thí sinh nhí.
Trong kỷ nguyên số, di sản không chỉ tồn tại trong những không gian quen thuộc
Báo Phụ Nữ TPHCM tổ chức chung kết và trao giải cuộc thi Kể chuyện sách thiếu nhi lần I.
Sáng 9/5, vòng chung kết cuộc thi Kể chuyện sách thiếu nhi lần I do Báo Phụ Nữ TPHCM tổ chức đã diễn ra với 6 phần thi giàu cảm xúc.