Thêm 5 người mắc COVID-19, nâng số ca tại Việt Nam lên 44

12/03/2020 - 17:54

PNO - 5 ca nhiễm SARS-CoV-2 này đều ở tỉnh Bình Thuận, nâng tổng số bệnh nhân mắc COVID-19 tại Việt Nam lên 44 ca.

Khu vực cách ly tại bệnh viện tỉnh Bình Thuận
Khu vực cách ly tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận. Ảnh: BVCC

Chiều 12/3, Bộ Y tế công bố thêm 5 bệnh nhân ở Bình Thuận mắc COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm SARS-CoV-2 tại Việt Nam lên 44 ca. 

Trước đó, ngày 12/3, Viện Pasteur Nha Trang nhận 56 mẫu bệnh phẩm do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Thuận thu thập từ 56 trường hợp tiếp xúc gần với các trường hợp tiếp xúc gần đối với những bệnh nhân mắc COVID-19 tại tỉnh Bình Thuận đã được công bố trong các ngày 10 và 11/3/2020.

Kết quả xét nghiệm có 5 mẫu của bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2, gồm:

- Bệnh nhân thứ 40: nữ, 2 tuổi, quê quán thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, có tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 34;

- Bệnh nhân thứ 41: nam, 59 tuổi, quê quán thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, có tiếp gần với bệnh nhân thứ 34;

- Bệnh nhân thứ 42: nam, 28 tuổi, quê quán thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, tiếp gần với bệnh nhân thứ 34;

- Bệnh nhân thứ 43: nữ, 47 tuổi, quê quán thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, tiếp gần với bệnh nhân thứ 38 (con dâu của bệnh nhân thứ 34);

- Bệnh nhân thứ 44: nam, 13 tuổi, quê quán huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, tiếp xúc với bệnh nhân thứ 34.

Như vậy, tính đến hôm nay, 12/3, Việt Nam có 44 trường hợp mắc COVID-19, trong đó 16 người đã khỏi bệnh; 28 người đang điều trị gồm 17 người Việt Nam, 11 người nước ngoài.

Bộ Y tế thông tin hiện có 113 trường hợp nghi nhiễm SARS-Cov-2, 24.782 người tiếp xúc gần, nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe và cách ly (trong đó cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 14.200).

PGS.TS. Nguyễn Trường Sơn - Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, vào lúc 20g30 ngày 11/3, Bộ đã chỉ đạo Bệnh viện Chợ Rẫy hỗ trợ nhân lực cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận, điều trị cho 4 bệnh nhân mắc COVID-19 đang được cách ly tại đây.

Sau 45 phút, đội Phản ứng nhanh phòng, chống dịch COVID-19 của Bệnh viện Chợ Rẫy đã lên đường đi Bình Thuận vào rạng sáng 12/3.

Từ ca bệnh thứ 34 (ca nhiễm COVID-19 đầu tiên được ghi nhận tại Bình Thuận) được công bố ngày 10/3/2020, chiều 11/3, tỉnh Bình Thuận phát hiện thêm 3 trường hợp nữa bị nhiễm SARS-CoV-2, là những người tiếp xúc gần với bệnh nhân 34.

Liên quan đến bệnh nhân thứ 34, đến sáng 12/3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM cho biết đang điều tra dịch tễ một hành khách người Ý ngồi cùng chuyến bay ngày 2/3/2020 với ca bệnh thứ 34 về Việt Nam.

Ông G.S.B. (sinh năm 1970) ngồi trước một hàng ghế với ca bệnh 34, hiện đã được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm. Người phiên dịch đi cùng cũng được cách ly ngay tại khách sạn.

An Bình

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI