Thêm 2 người mắc COVID-19 do tiếp xúc với thầy giáo dạy tiếng Anh

01/12/2020 - 17:09

PNO - Một bé trai 1 tuổi và 1 nữ sinh viên tại TPHCM vừa được phát hiện mắc COVID-19, liên quan tới bệnh nhân thứ 1.347.

 

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long thông tin về 2 ca lây nhiễm mới trong cộng đồng tại TP Hồ Chí Minh
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long thông tin về 2 ca lây nhiễm mới trong cộng đồng tại TPHCM

Tại phiên họp Thường trực Chính phủ nghe Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống COVID-19 báo cáo tình hình và các biện pháp phòng chống, chiều 1/12, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết vừa ghi nhận thêm 2 trường hợp mắc COVID-19 từ bệnh nhân thứ 1.347.

Cụ thể, bệnh nhi 1 tuổi (nam giới, trú tại quận 6, TPHCM) có tiền sử tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 1.347 vào các ngày 22, 23, 25, 27/11 (ba mẹ bệnh nhi có gửi bé nhờ bệnh nhân thứ 1.347 trông hộ).

Ngày 30/11, sau khi có thông tin về bệnh nhân thứ 1.347, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM đã điều tra và đưa bé cùng mẹ đi cách ly tập trung tại Bệnh viện Nhi đồng TPHCM. Ba bé và các thành viên trong gia đình được cách ly tại nhà.

Bé được lấy mẫu, xét nghiệm có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 đêm 30/11.

Trường hợp khác là một bệnh nhân nữ, lây nhiễm từ bệnh nhân thứ 1.347 (sinh năm 1992, là học viên của bệnh nhân thứ 1.347 tại Trung tâm Anh ngữ Key English). Qua điều tra, truy vết, có 9 người tiếp xúc gần nữ học viên này, đã được cách ly và chờ xét nghiệm.

Cũng theo báo cáo từ Bộ Y tế, bệnh nhân thứ 1.347 lây nhiễm từ bệnh nhân thứ 1.342 (là tiếp viên hàng không Vietnam Airlines) trong thời gian cách ly.

Theo điều tra dịch tễ ban đầu của bệnh nhân thứ 1.347, trong thời gian từ 18-25/11, bệnh nhân thứ 1.347 đã đi dạy tại Trung tâm Anh ngữ Key English (59 Nguyễn Bá Tuyển, phường 12, quận Tân Bình) và chi nhánh khác ở quận 10; tới quán cà phê và quán karaoke.

Tổng số tiếp xúc đang được điều tra là 513 người, trong đó tiếp xúc gần (F1) theo điều tra ban đầu là 99 người (đã cách ly, lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ, có 81 trường hợp âm tính, 18 trường hợp đang chờ kết quả). Trường hợp tiếp xúc với người tiếp xúc gần (F2) là 414 (cách ly tại nhà, đã lấy mẫu xét nghiệm 337 trường hợp, 123 trường hợp âm tính, còn lại đang chờ kết quả xét nghiệm).

Đến 6g ngày 1/12, trường hợp được xác định liên quan đến ổ dịch trên là 2 trường hợp, 204 trường hợp tiếp xúc có kết quả âm tính. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM tiếp tục điều tra, lấy mẫu xét nghiệm, cách ly 506 trường hợp (trong đó cách ly tập trung 111 trường hợp, cách ly tại nhà 395 trường hợp); đồng thời phong tỏa các địa điểm mà 2 trường hợp này từng đến.

M.Quang

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI