Thắp sáng 35.000 hoa đăng nguyện cầu bình an, hòa bình

06/05/2025 - 23:06

PNO - Tối 6/5, trong khuôn khổ Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025 đã diễn ra đêm hội hoa đăng quốc tế tại công viên Láng Le cầu quốc thái dân an, hòa bình thế giới.

Theo thông tin từ ban tổ chức (BTC) có khoảng 12.000 người tham dự, thắp sáng 35.000 hoa đăng.
Theo thông tin từ ban tổ chức (BTC), đêm hội hoa đăng có khoảng 12.000 người tham dự (trong đó có 4.000 sinh viên tình nguyện), thắp sáng 35.000 hoa đăng

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm - Phó chủ tịch Hội đồng trị sự trung ương, Phó chủ tịch Ủy ban tổ chức quốc gia Đại lễ Vesak - cho biết, đây là dịp thiêng liêng mọi người con Phật khắp năm châu chung tâm cầu nguyện hòa bình, an lạc cho muôn người, muôn loài.

Các đại biểu tham gia tuần hành.
Các đại biểu tham gia tuần hành

Theo hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, khi nói về hòa bình, không thể không hướng lòng về quá khứ hào hùng của dân tộc. Đặc biệt khi năm nay, Việt Nam kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945 - 2025) và 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Hoa đăng xếp hình bản đồ Việt Nam tại buổi lễ.
Hoa đăng xếp hình bản đồ Việt Nam tại buổi lễ

"Chúng ta tưởng nhớ hơn 3 triệu người dân và chiến sĩ đã hy sinh trong các cuộc đấu tranh giành độc lập tự do và thống nhất non sông. Như tinh thần nhớ ơn Tổ quốc của Phật giáo nhắc nhở mỗi chúng ta luôn ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì sự bình yên của Tổ quốc, nếu không có những cống hiến và xương máu đó, chúng ta đã không thể có được cuộc sống tự do, an bình để tu học và phát triển. Vì vậy trong buổi lễ này, toàn thể chúng ta hãy dành 1 phút tưởng niệm, gửi năng lượng từ bi và lời cầu nguyện sâu sắc đến hương linh các bậc tiền nhân, các anh hùng liệt sĩ, những người đã dâng hiến trọn đời mình cho hòa bình của dân tộc và nhân loại” - hòa thượng Thích Bảo Nghiêm chia sẻ.

Không gian rực rỡ tại
Không gian rực rỡ tại lễ hội hoa đăng
Công viên Láng Le tràn ngập hoa đăng và Phật kỳ.
Công viên Láng Le tràn ngập hoa đăng và Phật kỳ

Cùng với đó, hòa bình không chỉ đến từ chiến thắng mà còn được nuôi dưỡng bằng tinh thần hòa giải và sự bao dung. Dân tộc Việt Nam đã chọn gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. “Chúng ta đã cùng nhau bước qua những ngăn cách để các thế hệ hôm nay và mãi mãi mai sau sống trong hòa bình hữu nghị. Bài học hóa giải của Việt Nam cũng là thông điệp ý nghĩa cho thế giới: bằng bao dung và đối thoại, nhân loại có thể hàn gắn mọi vết thương chiến tranh, xây dựng tương lai hòa bình và hợp tác” - hòa thượng Thích Bảo Nghiêm khẳng định.

Người dân nguyện cầu bình an, hạnh phúc.
Người dân nguyện cầu bình an, hạnh phúc

Thượng tọa Thích Trí Chơn - Ủy viên Thư ký Ủy ban Tổ chức quốc tế Đại lễ Vesak, Phó trưởng Ban Văn hóa Phật giáo trung ương - điều hành thực hiện các nghi thức tâm linh.

Sau đó, đoàn diễu hành hoa đăng tuần tự hành thiền vòng quanh bờ hồ công viên Láng Le và thả hoa đăng, vừa đi vừa cầu nguyện cho hòa bình thế giới, quốc thái dân an, vừa cầu nguyện cho những người đã ngã xuống vì hòa bình, độc lập cho đất nước.

Người dân thả hoa đăng... trên bờ.
Người dân thả hoa đăng... trên bờ
Một số hoa đăng được thả xuống hồ Láng Le.
Một số hoa đăng được thả xuống hồ Láng Le

Trong dịp này, Ban Nghi lễ Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng kiến lập Đại lễ Kỳ siêu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trong 2 ngày 6 và 7/5 tại chùa Thanh Tâm (chùa Phật Cô Đơn, huyện Bình Chánh).

Đại lễ Kỳ siêu tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ trong 2 ngày 6 và 7/5 tại chùa Thanh Tâm
Đại lễ Kỳ siêu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại chùa Thanh Tâm - Ảnh: GNO

Việc kiến lập đại trai đàn nhằm thể hiện tinh thần tri ân và báo ân của người con Phật, với truyền thống hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc suốt chiều dài 2.000 năm lịch sử. Đại lễ gồm các nghi thức: lễ chiêu linh các anh hùng liệt sĩ tại khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 (xã Tân Nhựt), đăng đàn chẩn tế (theo nghi lễ Phật giáo miền Nam), cúng Phật đại khoa, dâng lục cúng (nghi lễ Phật giáo miền Bắc), Mông Sơn du già, lục cúng hoa đăng (nghi lễ Phật giáo miền Trung).

Trang - Tuyết - Huy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI