Tháo dỡ toàn bộ cổng chào trên đường đi bộ Nguyễn Huệ

15/05/2018 - 17:39

PNO - Sau vụ sập cổng chào trang trí trên đường đi bộ Nguyễn Huệ khiến người đi đường bị thương, TP.HCM đã yêu cầu đơn vị thi công tháo dỡ toàn bộ cổng chào nhằm đảm bảo an toàn.

Chiều 15/5, trao đổi với PV, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Thu cho biết TP đã yêu cầu đơn vị thi công tháo dỡ toàn bộ cổng chào trên đường đi bộ Nguyễn Huệ.

Thao do toan bo cong chao tren duong di bo Nguyen Hue
 

“Cổng chào trên phố đi bộ đổ sập hôm qua do tác động của cơn dông lốc rất lớn. Anh thanh niên chạy xe máy từ đầu đường vào đúng ngay vị trí cổng chào thì gặp cơn lốc làm cổng sập xuống, gây thương tích. Đây là sự cố ngoài ý muốn”, bà Thu nhìn nhận.

Phó chủ tịch UBND TP cho biết, mỗi năm TP có chương trình trang hoàng đường phố bằng cổng chào trang trí đèn, hạa tiết cho 3 đợt lễ lớn gồm dịp Tết, lễ 30/4 và Quốc Khánh 2/9.

“Trong dịp Tết với đợt 30/4 sát nhau nên phía đơn vị thi công thực hiện gia cố, làm mới lại một số chi tiết trang trí như logo, chữ phục vụ dịp lễ 30/4. Thời gian này cũng được Sở Văn hóa cấp thời hạn chứ không phải phía đơn vị thi công kéo thời gian và không tháo dỡ”- bà Thu khẳng định.

Thao do toan bo cong chao tren duong di bo Nguyen Hue
Phó Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Thị Thu thăm hỏi nạn nhân bị thương trong sự cố sập cổng chào ở đường đi bộ

Trưa cùng ngày, bà Thu đã đến bệnh viện thăm nạn nhân bị cổng chào đè bị thương. Sau khi sự việc xảy ra phía đơn vị thi công hệ thống cổng chào đã hỗ trợ đưa nạn nhân đi bệnh viện điều trị và lo toàn bộ viện phí, tìm hiểu hoàn cảnh gia đình để có phương án hỗ trợ.

Trước đó, chiều qua, anh Nguyễn Quang Hiếu (21 tuổi, ngụ P. Tân Định) chạy xe máy trên phố đi bộ Nguyễn Huệ thì bị cổng chào trang trí đổ sập, đè lên người gây thương tích phải nhập viện cấp cứu.

Phương Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI