Thăng cấp bậc hàm cho hai cảnh sát Đà Nẵng hy sinh khi làm nhiệm vụ

03/04/2020 - 13:49

PNO - Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng đã ký các quyết định thăng cấp bậc hàm cho hai cảnh sát hy sinh.

Ngày 3/4, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định thăng cấp bậc hàm vượt cấp cho đại úy Đặng Thanh Tuấn lên hàm thiếu tá; Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng đã ký quyết định thăng cấp bậc hàm cho trung sĩ Võ Văn Toàn lên hàm thượng sĩ.

Trước đó, vào khuya 2/4, đại úy Đặng Thanh Tuấn (SN 1979) và trung sĩ Võ Văn Toàn (SN 1997) thuộc đội CSGT - TT Công an quận Sơn Trà nhận lệnh truy đuổi một nhóm thanh thiếu niên đua xe và cướp giật tài sản.

Người thân đau đớn trước sự ra đi của 2 cảnh sát
Người thân đau đớn trước sự ra đi của hai chiến sĩ

Khi đến khu vực cầu Mân Quang (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà), hai cảnh sát bị tử vong khi va chạm với nhóm đua xe đang cố lạng lách để chạy thoát.

Để tránh việc tụ tập đông người phòng tránh dịch COVID-19, tang lễ của 2 chiến sĩ được đề nghị hạn chế việc người thân, bạn bè của người đã khuất đến viếng.

Từ 16g-18g ngày 4/4, ban tổ chức lễ tang sẽ đưa thi thể đại úy cảnh sát đến nghĩa trang Hòa Sơn để an táng theo phong tục.

Còn nghi lễ liệm và thành phục trung sĩ Võ Văn Toàn được ban tổ chức lễ tang và gia đình tiến hành lúc 13g ngày 3/4 tại nhà riêng trên đường Tô Hiến Thành (quận Sơn Trà). Ngày 5/4, gia đình sẽ đưa trung sĩ Toàn về quê ở huyện Duy Xuyên (tỉnh Quảng Nam) an táng.

Anh em, người quen chia sẻ mất mát với gia đình người quá cố
Anh em, người quen chia sẻ mất mát với gia đình người quá cố

Trước mắt, TP. Đà Nẵng sẽ hỗ trợ gia đình các chiến sĩ đã hy sinh, mỗi gia đình 50 triệu đồng để chia sẻ khó khăn với thân nhân.
Cùng ngày, sáng 3/4, tại cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã yêu cầu xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm. 

Xe tuần tra mà đại úy Đặng Thanh Tuấn và trung sỹ Võ Văn Toàn sử dụng để truy đuổi các đối tượng đua xe
Xe tuần tra mà đại úy Đặng Thanh Tuấn và trung sĩ Võ Văn Toàn sử dụng để truy đuổi các đối tượng đua xe

Liên quan đến vụ việc trên, rạng sáng 3/4, Công an quận Sơn Trà và Cẩm Lệ đã bắt giữ 7 người nghi vấn gồm: Nguyễn Đăng An (SN 2001, trú kiệt 185 Lê Trọng Tấn); Nguyễn Văn Huy (SN 2004, trú K185 Lê Trọng Tấn); Nguyễn Văn Giang (SN 2003, trú tổ 33, P. Hòa Phát, Q. Cẩm Lệ); Nguyễn Văn Cường (SN 1992, trú K185 Lê Trọng Tấn, tổ 33 Hòa Phát, Q.Cẩm Lệ); Lê Ngọc Cường (SN 1994, trú tổ 33, kiệt 185 Lê Trọng Tấn); Nguyễn Đình Hoàn (SN 2000, trú kiệt 185 Lê Trọng Tấn, P. Hòa Phát, Q. Cẩm Lệ), Nguyễn Đình Long (SN 2004, trú tổ 33, kiệt 177 Lê Trọng Tấn). Ngoài ra, 2 đối tượng khác đang được cơ quan chức năng tiến hành làm rõ.

Từ trái qua: Nguyễn Đăng An, Nguyễn Văn Huy, Nguyễn Văn Giang, Nguyễn Văn Cường, Lê Ngọc Cường, Nguyễn Đình Hoàn, Nguyễn Đình Long - Ảnh: Công an cung cấp
Từ trái qua: Nguyễn Đăng An, Nguyễn Văn Huy, Nguyễn Văn Giang, Nguyễn Văn Cường, Lê Ngọc Cường, Nguyễn Đình Hoàn, Nguyễn Đình Long - Ảnh: Công an cung cấp

 

Lê Đình Dũng

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
  • Minh Anh 03-04-2020 16:04:44

    Mấy tên này trước mắt phải cho chúng nó làm lao động công ích như các anh em bộ đội đang nằm rừng phục vụ ngăn dịch n-Covid. Sau đó phải phạt tù chúng nó.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI