Tham quan, trải nghiệm các khu du lịch, vườn sinh thái… ở Đồng Tháp do dân lập

09/10/2025 - 06:34

PNO - Bên cạnh những địa danh du lịch nổi tiếng như: Vườn Quốc gia Tràm Chim, làng hoa Sa Đéc, chợ nổi Cái Bè, Đồng Tháp còn có các khu du lịch, vườn sinh thái… do người dân lập như vườn sinh thái Hoàng Hảo, khu homestay Hoàng Anh, điểm du lịch cộng đồng TANOYA...

Vườn sinh thái Hoàng Hảo rộng 6.000m2 nằm giữa cánh đồng lúa bao la, cặp bên tuyến đường liên xã An Hòa - Phú Cường, được đầu tư hơn 3 tỉ đồng. Ông Nguyễn Văn Hảo - chủ vườn - cho biết, ông lập nên nơi này cho trẻ em và bà con nông dân có chỗ vui chơi giải trí lành mạnh. Đồng thời, tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho nhiều người chưa có việc làm.

Du khách đến vườn sinh thái Hoàng Hảo được vào cổng và giữ xe miễn phí, có thể thoải mái tham quan hồ nuôi cá Koi và nuôi trai nước ngọt lấy ngọc rộng 1.700m2, cho cá Koi ăn, chụp ảnh check-in bên những tiểu cảnh đẹp mắt.

Du khách cho cá Koi ăn
Du khách cho cá Koi ăn

Nếu có nhu cầu lấy ngọc trai, khách sẽ trả 1 triệu đồng/con. Chủ vườn sẽ cho vớt con trai lên chẻ ra lấy ngọc, còn thịt trai sẽ chế biến món ăn.

Trong vườn còn có nhà hàng phục vụ thức ăn, nước uống các loại. Nếu khách có nhu cầu dùng cá đã câu được chế biến thức ăn để thưởng thức tại chỗ trong những túp lều tre lá mát rượi của vườn thì các đầu bếp sẽ làm các món đặc trưng, giá hợp lý.

Đi cùng bạn bè ở tỉnh An Giang đến tham quan, trải nghiệm, chị Trần Thị Bạch Nguyệt chia sẻ: “Ở đây rất mát mẻ, cảnh quan đẹp và có nhiều dịch vụ vui chơi. Tôi nghĩ, đây là một điểm đến rất thú vị”. Chị Lê Thị Lệ Thủy, bạn chị Nguyệt đứng cạnh bên bày tỏ: “Thấy cảnh vật thiên nhiên ở đây thiệt đẹp, có dịch vụ lấy thức ăn cho cá Koi ăn cũng vui. Tôi tính về rủ bạn bè lần sau đến đây tiếp”.

Chị Đặng Thị Cẩm Tiên (ở tỉnh An Giang) cùng chồng và 2 con đang trải nghiệm dịch vụ câu cá trong vườn. Chị nói, món ăn, thức uống rất là ngon, giá cả hợp lý, khá sạch sẽ và cho biết sẽ giới thiệu bạn bè đến trải nghiệm.

Gia đình chị Cẩm Tiên
Gia đình chị Cẩm Tiên

Khai trương đầu năm 2023, trung bình mỗi ngày đêm vườn sinh thái Hoàng Hảo đón từ 200 đến 250 du khách. Dịp nghỉ lễ, tết, vườn tiếp đón hàng ngàn lượt khách mỗi ngày.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong cũng đã đến thăm vườn sinh thái Hoàng Hảo. Tham quan một vòng, cho cá Koi ăn, trải nghiệm cách lấy ngọc trai nước ngọt… ông rất thích thú trước không gian thoáng rộng cùng với các tiểu cảnh đẹp mắt và đánh giá cao ý tưởng lập khu du lịch sinh thái độc đáo của ông Nguyễn Văn Hảo. Ông yêu cầu chính quyền địa phương và ông Hảo xem xét, theo dõi và đánh giá hiệu quả để có giải pháp mở rộng, bổ sung những tiểu cảnh đẹp để thu hút khách mới.

Ông Nguyễn Văn Hảo cho biết, sắp tới sẽ phát triển khu vui chơi cho trẻ em, mở rộng thêm trò chơi dân gian, vào cuối tuần sẽ có đờn ca tài tử và hát với nhau.

Từ vườn sinh thái Hoàng Hảo, chạy xe ra Quốc lộ 30 đến ngã ba An Long rẽ vào con đường láng nhựa phẳng phiu của tuyến Tỉnh lộ 844, chạy hơn 10km nữa là tới khu du lịch cộng đồng homestay Hoàng Anh, xã Phú Thọ.

Homestay Hoàng Anh
Khách đến homestay Hoàng Anh ngoài vui chơi còn được trải nghiệm làm nông dân

Bà Hồ Thị Út - chủ homestay Hoàng Anh - cho biết, khu homestay Hoàng Anh này rộng 14.000m2 nằm giữa cánh đồng trồng lúa, trồng sen bao la và cạnh bên làng khô cá lóc Phú Thọ.

Du khách đến đây có thể tham quan, chụp ảnh, vui chơi giải trí và trải nghiệm làm nông dân, cho cá ăn hoặc câu cá thư giãn, đặt lờ, lọp bắt cá, đạp thiên nga ngắm cảnh, đi qua những chiếc cầu treo lơ lửng, lắt lẻo và gập ghềnh, lên đài quan sát ngắm toàn cảnh khu homestay, vào nhà thủy tạ nghỉ ngơi… Du khách có nhu cầu còn được nhân viên hướng dẫn tham quan làng làm cá khô Phú Thọ, cánh đồng trồng lúa sinh thái kết hợp nuôi cá, trồng sen của HTX Quyết Tiến và kết nối với khu du lịch Tràm Chim.

Nếu khách có nhu cầu ăn uống, homestay sẽ chế biến các món đặc trưng của vùng Đồng Tháp Mười như: canh chua, cá kho, cá lóc nướng trui, cá rô kho tộ… với giá phải chăng.

Chị Lâm Thị Cẩm Ái ở xã An Long lần đầu trải nghiệm tại homestay Hoàng Anh vui vẻ cho biết, ở đây cảnh đẹp, thiên nhiên gần gũi, món ăn được chế biến rất đậm đà, an toàn thực phẩm, nhân viên phục vụ tốt, nhiệt tình, vui vẻ. "Đến đây tôi có cảm giác bình yên. Mai mốt tôi sẽ trở lại cùng gia đình” - chị nói.

Cũng trên tuyến Tỉnh lộ 844, cách homestay Hoàng Anh chưa tới chục cây số là đến điểm du lịch cộng đồng TANOYA ở xã Phú Cường vừa hoạt động hơn 8 tháng.

TANOYA rộng 25.000m2 nằm cặp bên tuyến Tỉnh lộ ĐT Võ Văn Kiệt, phía sau là cánh đồng lúa, hoa màu… rộng bao la. Du khách đến đây có thể thoải mái tham quan hồ nuôi cá Koi rộng cả ngàn mét vuông, cho cá Koi ăn, chụp ảnh check-in khu nuôi cừu, thỏ và cho chúng ăn, cưỡi ngựa thư giãn…

Du khách đến đây có thể thoải mái tham quan hồ nuôi cá Koi rộng cả ngàn mét vuông, cho cá Koi ăn, chụp ảnh check-in khu nuôi cừu, thỏ và cho chúng ăn, cưỡi ngựa thư giãn…
Du khách đến TANOYA có thể tham quan hồ nuôi cá Koi rộng cả ngàn mét vuông, cho cá ăn, chụp ảnh check-in khu nuôi cừu, thỏ và cho chúng ăn hoặc cưỡi ngựa thư giãn…

Nếu có nhu cầu cắm trại, vui chơi giải trí, đốt lửa trại, Ban quản lý điểm du lịch sẽ đáp ứng nhu cầu. Ở đây có dãy nhà ở tập thể gồm 5 căn nhà sàn trên cọc cạnh bờ hồ nuôi cá, vách và mái đều che phủ bằng bạt, bên trong có đủ tiện nghi sinh hoạt… Khách cũng có thể ở trong những ngôi nhà được thiết kế theo mô hình thùng “xe thổ mộ”. Trong mỗi nhà “xe thổ mộ” có giường đôi trải nệm, máy lạnh, khung cửa sổ lắp kiếng kéo để nhìn ra cánh đồng lúa và còn được trải nghiệm câu cá, đặt lờ, lọp bắt cá… Du khách có nhu cầu ăn uống, các đầu bếp sẽ chế biến các món ăn đồng quê hay món ăn Thái Lan độc lạ, giá phải chăng.

Khi hoàng hôn xuống, trời se lạnh, du khách có thể thưởng thức các món đồ uống dưới ánh đèn lấp lánh, đắm mình trong không gian lung linh, huyền ảo… của bầu trời đêm.

Trần Trọng Trung

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI