Tham gia cắt đá quý tìm ngọc trên mạng, bị chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

07/05/2025 - 15:47

PNO - Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an tỉnh Bình Thuận vừa phát đi cảnh báo về chiêu trò lừa đảo "cắt đá quý tìm ngọc" đang nở rộ trên mạng xã hội, sau khi ghi nhận trường hợp người dân bị chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Theo đó, thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội xuất hiện nhiều tài khoản cá nhân tổ chức livestream quảng bá trò chơi "cắt đá quý tìm ngọc" với lời hứa hẹn về những phần thưởng hấp dẫn, thu hút đông đảo người tham gia.

Livestream cắt đá quý tìm ngọc thực tế là chiêu trò lừa đảo - Ảnh: Thanh Hoa
Livestream cắt đá quý tìm ngọc thực tế là chiêu trò lừa đảo - Ảnh: Thanh Hoa

Theo điều tra ban đầu, thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo là phát trực tiếp, dụ dỗ người chơi đầu tư tiền đặt cọc vào các viên đá, hứa hẹn sẽ cắt đá để tìm kiếm ngọc. Nếu bên trong có ngọc, người chơi sẽ nhận được tiền thưởng lớn, ngược lại sẽ được hoàn trả tiền cọc.

Tuy nhiên, cơ quan công an đã chỉ rõ đây là một hình thức lừa đảo tinh vi. Các đối tượng thường dàn dựng kỹ lưỡng bối cảnh livestream, tạo dựng không khí như một buổi cắt đá quý chuyên nghiệp với bàn cắt, dụng cụ chuyên dụng, ánh sáng bắt mắt và lời lẽ lưu loát như các "chuyên gia". Thậm chí, chúng còn sử dụng các tài khoản giả mạo "người chơi" để bình luận tích cực, tạo sự tin tưởng và lôi kéo người xem.

Để tạo lòng tin ban đầu, các đối tượng thường cho người chơi thử với số tiền nhỏ. Ngay cả khi viên đá không có ngọc, chúng vẫn hoàn trả đầy đủ tiền cọc để người chơi tin rằng đây là một trò chơi "không rủi ro". Sau đó, chúng giăng bẫy "trúng lớn", dụ dỗ người chơi đặt cược số tiền lớn hơn, từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng, hứa hẹn phần thưởng lên đến hàng tỉ đồng nếu "trúng ngọc".

Khi người chơi tin tưởng và chuyển tiền cọc lớn, nếu được thông báo "trúng thưởng", các đối tượng sẽ yêu cầu nạn nhân chuyển thêm tiền để đóng các khoản phí vô lý như "thuế", "phí vận chuyển", "phí xác nhận tài sản"... Lợi dụng lòng tham của người chơi, chúng dễ dàng chiếm đoạt số tiền này rồi chặn mọi liên lạc, xóa tài khoản mạng xã hội. Lúc này, nạn nhân mới nhận ra mình đã sập bẫy.

PA05 Công an tỉnh Bình Thuận khuyến cáo người dân tuyệt đối không tham gia các hình thức đầu tư "cắt đá tìm ngọc" trên mạng internet. Cơ quan công an khẳng định không có việc kiếm tiền dễ dàng như những lời quảng cáo, mời gọi. Mọi lời hứa hẹn về việc "trúng ngọc nhận thưởng tiền tỉ" hoặc "hoàn tiền nếu không trúng" đều là những chiêu trò lừa đảo.

Đồng thời, người dân cũng được khuyến cáo không giới thiệu, mời gọi hoặc rủ rê người khác tham gia vào các hoạt động này, tránh vô tình tiếp tay cho tội phạm. Khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ bị lừa đảo, người dân cần nhanh chóng trình báo với cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.

Được biết, vào cuối tháng 3/2025, tại Hà Nội cũng đã ghi nhận một trường hợp phụ nữ cả tin tham gia trò chơi tương tự và mất trắng 300 triệu đồng sau khi được thông báo "trúng thưởng" 3 tỉ đồng.

Chiêu trò livestream "cắt đá tìm ngọc" từng được Báo Phụ nữ TPHCM cảnh báo hồi cuối tháng 1/2025. Đến nay, hình thức lừa đảo này vẫn đang xuất hiện với mật độ dày đặc hơn trên mạng xã hội Facebook.

Thanh Hoa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI