Té ngã ba tháng mới biết chấn thương sọ não

14/12/2016 - 06:57

PNO - Bệnh nhân là ông T.T.H., 69 tuổi, bị té ngã cách đây ba tháng. Ông H. bị trượt chân té, đau đầu, đau háng và được BV Chấn thương chỉnh hình TP.HCM chẩn đoán gãy cổ xương đùi trái.

Chiều 13/12, BS Phạm Quốc Dũng - Giám đốc Bệnh viện Q.11, TP.HCM cho biết lần đầu tiên bệnh viện này mổ chấn thương sọ não thành công. Bệnh nhân là ông T.T.H., 69 tuổi, bị té ngã cách đây ba tháng. Ông H. bị trượt chân té, đau đầu, đau háng và được BV Chấn thương chỉnh hình TP.HCM chẩn đoán gãy cổ xương đùi trái. Gần đây, bệnh nhân đau đầu âm ỉ, yếu nửa người bên trái.

Te nga ba thang moi biet chan thuong so nao
Ảnh minh họa.

Các bác sĩ BV Q.11 cho chụp CT phát hiện trong đầu bệnh nhân có máu tụ dưới màng cứng đã lâu, chèn ép não thất bên phải. Bệnh nhân được mổ cấp cứu, bơm rửa dẫn lưu máu tụ. Hiện bệnh nhân tỉnh, giảm đau đầu và hết yếu nửa người.

Theo BS Phạm Quốc Dũng, bệnh nhân bị chấn thương sọ não dạng mạn tính, chứ không phải cấp tính. Nếu bị máu tụ dưới não dạng cấp tính như: dập não, xuất huyết não... thì thời gian vàng điều trị là bốn giờ kể từ khi bị chấn thương.

Văn Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI