Tăng slot, bổ sung tàu bay phục vụ cao điểm tết

05/02/2026 - 11:20

PNO - Cục Hàng không Việt Nam (Cục HKVN) vừa có thông tin tăng tham số điều phối slot tại Cảng HKQT Nội Bài và Tân Sơn Nhất lên mức 46-48 chuyến/giờ, tạo điều kiện để các hãng hàng không chủ động xây dựng kế hoạch khai thác, bổ sung tải cung ứng và tăng cường các chuyến bay đêm.

Cục trưởng Cục HKVN Uông Việt Dũng cho biết cơ quan này đã chỉ đạo các đơn vị theo dõi sát tình hình đặt giữ chỗ, giá vé hạng phổ thông cơ bản và nhu cầu trên các đường bay nội địa, qua đó kịp thời đề nghị các hãng bổ sung chuyến ở những chặng có tỷ lệ lấp đầy cao, phù hợp năng lực khai thác.

Đồng thời, nhà chức trách tạo điều kiện để các hãng bổ sung đội tàu bay trong giai đoạn cao điểm. Tổng số tàu bay được tăng thêm 19 chiếc, nhiều hơn 4 chiếc so với cùng kỳ năm trước, nâng quy mô đội bay dự kiến khai thác lên khoảng 216-218 chiếc.

Khách bay làm thủ tục hàng không tại nhà ga T3, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất. Ảnh: Quốc Thái
Khách bay làm thủ tục hàng không tại nhà ga T3, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất. Ảnh: Quốc Thái

Công tác điều phối, giám sát việc sử dụng slot được tăng cường. Việc nâng tham số điều phối tại Nội Bài và Tân Sơn Nhất giúp các hãng sớm hoàn thiện kế hoạch bay, tăng chuyến ban đêm và đa dạng mức giá vé phục vụ hành khách.

Ngành hàng không cũng được yêu cầu tập trung tối đa nguồn lực phục vụ cao điểm, trong đó triển khai phương án khai thác 24/24 giờ tại một số cảng hàng không có nhu cầu tăng cao như Thọ Xuân, Đồng Hới, Chu Lai, Phù Cát, Pleiku và Tuy Hòa.

Các hãng hàng không cũng tăng cường các chuyến bay đêm phục vụ khách dịp cao điểm Tết. Ảnh: Quốc Thái
Các hãng hàng không cũng tăng cường các chuyến bay đêm phục vụ khách dịp cao điểm tết - Ảnh: Quốc Thái

Theo số liệu đặt chỗ, thị trường vận chuyển nội địa dịp tết tiếp tục ghi nhận xu hướng di chuyển “lệch đầu”. Trước tết, các đường bay từ TPHCM đi miền Trung và miền Bắc có tỷ lệ đặt chỗ rất cao, trong khi chiều ngược lại ở mức trung bình. Sau Tết, xu hướng này đảo chiều.

Một số chặng từ TPHCM đi Huế, Thanh Hóa, Vinh, Pleiku, Tuy Hòa, Quy Nhơn, Chu Lai, Đồng Hới đã đạt trên 90%, thậm chí kín chỗ trong giai đoạn cao điểm trước tết. Ngược lại, chiều từ các địa phương về TPHCM có nhiều chuyến đặt chỗ dưới 35%, một số chuyến phải bay rỗng để quay đầu.

Các đường bay từ Hà Nội đi miền Trung và miền Nam trước tết nhìn chung đạt tỷ lệ đặt chỗ 30-60%. Riêng chặng Hà Nội - Đồng Hới và Hà Nội - Điện Biên ghi nhận nhu cầu cao, với tỷ lệ lấp đầy 88-100% trong các ngày cao điểm từ 12-15/2/2026.

Sau tết, nhiều chặng từ địa phương về TPHCM đạt tỷ lệ đặt chỗ 80-100%, tập trung ở các đường bay như Pleiku, Tuy Hòa, Quy Nhơn, Chu Lai, Vinh, Thanh Hóa, Huế, Hải Phòng. Đối với trục TPHCM - Hà Nội, lượng đặt chỗ tăng cao cục bộ vào các ngày sát và sau Tết. Trước tết (11-14/2/2026), tỷ lệ lấp đầy chiều TPHCM - Hà Nội đạt khoảng 83-90%; sau tết (21-23/2/2026), chiều Hà Nội - TPHCM đạt 80-94%.

Khảo sát ngày 4/2/2026, thời điểm khoảng 2 tuần trước Tết, giá vé nhìn chung chưa biến động mạnh. Tuy nhiên, càng cận tết, lượng vé phổ thông trên nhiều chặng từ TPHCM đi các địa phương ngày càng khan hiếm, một số đường bay đã hết vé.

Ngày 7/2/2026 (20 tháng Chạp), các hãng vẫn mở bán nhiều mức giá. Cụ thể, chặng TPHCM - Hà Nội dao động khoảng 2,1-3 triệu đồng/chiều; TPHCM - Đà Nẵng từ 800.000 đồng đến hơn 2,7 triệu đồng/chiều; TPHCM - Hải Phòng từ 2,3-3,4 triệu đồng/chiều. Một số chặng như Buôn Ma Thuột, Bình Định có giá phổ biến từ 1,2-1,5 triệu đồng/chiều.

Trong các ngày 12 và 14/2 (25 và 27 tháng Chạp), nhiều chặng từ TPHCM đi Hải Phòng, Thanh Hóa, Đồng Hới, Đà Nẵng, Buôn Ma Thuột, Bình Định, Pleiku, Chu Lai đã hết vé phổ thông. Riêng chặng TPHCM - Hà Nội vẫn còn vé của một số hãng với giá từ 2,9 đến trên 4 triệu đồng/chiều.

Khách đi lại cao điểm Lễ, Tết tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất. Ảnh: Quốc Thái
Khách đi lại cao điểm lễ, tết tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất - Ảnh: Quốc Thái

Cũng theo dự báo của Cục HKVN, giai đoạn cao điểm từ 12–21/2/2026 (25 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng), tổng sản lượng vận chuyển toàn thị trường dự báo đạt khoảng 2,85 triệu hành khách, tăng 11,4% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 1,6 triệu lượt (tăng 14,3%), khách nội địa khoảng 1,25 triệu lượt (tăng 10,7%).

Sản lượng hành khách thông qua các cảng hàng không dự kiến đạt khoảng 4,1 triệu lượt, tăng 13% so với tết năm trước. Trong đó, Tân Sơn Nhất ước đạt 1,48 triệu lượt (tăng 7,3%), Nội Bài khoảng 1,08 triệu lượt (tăng 21%).

Cục HKVN cho biết sẽ tiếp tục phối hợp các hãng hàng không để điều chỉnh, bổ sung tải cung ứng trên các đường bay có nhu cầu cao, bảo đảm hoạt động vận tải hàng không an toàn, thông suốt trong suốt cao điểm tết.

Quốc Thái

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI