Tặng 30 máy oxy giúp bệnh nhân COVID-19 có thêm cơ hội chữa lành

21/07/2021 - 19:46

PNO - Liên tiếp thời gian gần đây, dịch COVID-19 bùng phát mạnh tại TPHCM và các tỉnh lân cận, các y bác sĩ tuyến đầu căng mình chống dịch và cứu chữa bệnh nhân. Đáng lo ngại là số ca tử vong có dấu hiệu ngày càng tăng.

Trước tình hình trên, ngày 19-21/7/2021, Tập đoàn Địa ốc Kim Oanh đã khẩn cấp hỗ trợ 30 máy oxy và 17.000 bộ kit xét nghiệm COVID-19 tặng các lực lượng y tế TPHCM, Đồng Nai và Bình Dương kịp thời đưa vào sử dụng, điều trị cho bệnh nhân, giá trị tài trợ gần 5 tỷ đồng.

Đại diện lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương nhận biểu trưng ủng hộ từ Tập đoàn Kim Oanh - Ảnh: Địa ốc Kim Oanh
Đại diện lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương nhận biểu trưng ủng hộ từ Tập đoàn Kim Oanh - Ảnh: Địa ốc Kim Oanh

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, Bác sĩ Văn Quang Tân - Giám đốc bệnh viện tỉnh Bình Dương cho biết: “Mặc dù y bác sĩ có chuyên môn cao, tận tâm đến mấy mà không có sự hỗ trợ từ máy móc hiện đại thì công tác chữa trị cũng sẽ gặp nhiều khó khăn. Vì vậy nhận được 10 máy oxy này, chúng tôi đưa vào sử dụng ngay và trước mắt đã có 7 bệnh nhân qua cơn nguy kịch”.

Bà Đặng Thị Kim Oanh cùng đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương, đại diện lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương (thứ tự từ trái qua) theo dõi cách thức vận hành hệ thống máy oxy - Ảnh: Địa ốc Kim Oanh
Bà Đặng Thị Kim Oanh cùng đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương, đại diện lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương (thứ tự từ trái qua) theo dõi cách thức vận hành hệ thống máy oxy - Ảnh: Địa ốc Kim Oanh

Theo bác sĩ Nguyễn Văn Bình - Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, bệnh nhân mắc COVID-19 sẽ dẫn tới suy hô hấp, nhưng nếu được hỗ trợ thở máy thì nguy cơ tử vong sẽ hạn chế và bệnh nhân có thể hồi phục sức khỏe.

10 máy oxy trên đường đến với các bệnh nhân ở Bệnh viện Thống Nhất tỉnh Đồng Nai
10 máy oxy trên đường đến với các bệnh nhân ở Bệnh viện Thống Nhất tỉnh Đồng Nai

Chia sẻ về những đóng góp vào công cuộc phòng, chống COVID-19 tại các tỉnh thành phía Nam, bà Đặng Thị Kim Oanh - Chủ tịch Tập đoàn Địa ốc Kim Oanh bày tỏ: "Chúng ta có thể nhịn ăn, uống được mà không thể nhịn thở, do đó Tập đoàn Kim Oanh mong muốn giao tặng nhanh nhất những máy hỗ trợ này để giúp các bệnh nhân có thêm cơ hội được cứu sống và các y bác sĩ cũng đỡ vất vả khi làm nhiệm vụ".

Máy oxy dòng cao của Tập đoàn Kim Oanh trao tặng sẽ giúp người bệnh có thêm cơ hội được chữa lành. Hình ảnh trao tặng tại bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM ngày 19/7/2021 - Ảnh: Địa ốc Kim Oanh
Máy oxy dòng cao của Tập đoàn Kim Oanh trao tặng sẽ giúp người bệnh có thêm cơ hội được chữa lành. Hình ảnh trao tặng tại bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM ngày 19/7/2021 - Ảnh: Địa ốc Kim Oanh
Nhà cung cấp hướng dẫn kỹ thuật viên bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM sử dụng máy
Nhà cung cấp hướng dẫn kỹ thuật viên bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM sử dụng máy - Ảnh: Địa ốc Kim Oanh

Hiện tại, ở TPHCM và các tỉnh phía Nam có số ca mắc COVID-19 liên tục tăng, dẫn đến tỷ lệ bệnh nhân chuyển nặng ngày một nhiều lên, việc trang bị các thiết bị y tế được xem là nhiệm vụ cấp bách hơn lúc nào hết nhằm kịp thời cấp cứu, hồi sức cho bệnh nhân nguy kịch như máy thở, oxy... Trước thực trạng nói trên, với tinh thần chung tay phòng, chống dịch COVID-19, lãnh đạo Tập đoàn Kim Oanh đã có thư kêu gọi gửi đến toàn thể cán bộ, nhân viên và các đối tác, vận động mọi người cùng đóng góp để kịp thời san sẻ khó khăn trong lúc này.

Tính đến ngày 21/7/2021, các cá nhân trong Tập đoàn Kim Oanh đã đóng góp được hơn 700 triệu đồng để tiếp tục mua thêm trang thiết bị, vật tư y tế cùng xã hội chung tay phòng, chống dịch.

K.O

 

Nguồn: Địa ốc Kim Oanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI