Tập đoàn địa ốc Kim Oanh ủng hộ 7 tỷ đồng phòng, chống COVID-19

27/05/2021 - 17:29

PNO - Ngày 27/5, đại diện Tập đoàn địa ốc Kim Oanh đã tham dự buổi lễ phát động đợt cao điểm quyên góp, ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động dưới sự chủ trì của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam.

Sau lời kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp cùng Đảng, Nhà nước đóng góp nguồn lực ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19, bà Đặng Thị Kim Oanh - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn địa ốc Kim Oanh đã trao biểu trưng số tiền 5 tỷ đồng đóng góp vào quỹ phòng chống COVID-19 tỉnh Điện Biên.

Tại điểm cầu MTTQ tỉnh Đồng Nai, Quỹ từ thiện Kim Oanh đã trao biểu trưng 1 tỷ đồng.

Tại điểm cầu MTTQ tỉnh Bình Dương, bà Nguyễn Thị Nhung - Phó tổng giám đốc đã trao biểu trưng số tiền 1 tỷ đồng để chính quyền tỉnh mua vắc-xin tiêm phòng COVID-19 bảo vệ sức khỏe cho nhân dân và người lao động trong tỉnh. 

Tập đoàn
Tập đoàn địa ốc Kim Oanh ủng hộ 5 tỷ đồng đóng góp vào quỹ phòng chống COVID-19 tỉnh Điện Biên

Bà Đặng Thị Kim Oanh - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn địa ốc Kim Oanh chia sẻ: “Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Tập đoàn địa ốc Kim Oanh xác định công tác phòng, chống dịch bệnh là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách ở thời điểm hiện tại. Chúng tôi muốn lan tỏa những giá trị đẹp trong hành trình chống dịch của cả nước. Hy vọng phần đóng góp sẽ đưa nhiều hơn những liều vắc-xin COVID-19 về Việt Nam, sẽ giúp giảm thiểu những tác động tiêu cực của đại dịch trên mọi phương diện kinh tế - xã hội”.

Thời gian qua, cán bộ nhân viên Tập đoàn địa ốc Kim Oanh đã đóng góp số tiền gần 150 triệu đồng mua các vật phẩm thiết yếu bảo vệ sức khỏe như thuốc chống muỗi, vitamin, sữa, thực phẩm đóng hộp, đèn pin trao tặng cho lực lượng tuyến đầu bảo vệ an ninh biên giới, phòng chống dịch COVID-19 xâm nhập vào nội địa ở các đồn biên phòng tỉnh Tây Ninh và Kiên Giang.

Hiện, Tập đoàn địa ốc Kim Oanh vẫn đang tiếp tục kêu gọi cán bộ nhân viên sẻ chia, đóng góp thêm kinh phí hỗ trợ cho lực lượng biên phòng tại các tỉnh có đường biên giới với Campuchia.

N.B

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI