Tác giả kịch bản phim “Biệt động Sài Gòn” qua đời ở tuổi 89

15/05/2022 - 07:46

PNO - Nhà biên kịch Lê Phương, tác giả của nhiều bộ phim nổi tiếng như “Biệt động Sài Gòn”, “Nơi gặp gỡ của tình yêu”... qua đời vì tuổi cao sức yếu.

Nhà văn, biên kịch Lê Phương (tên thật Nguyễn Văn Tiến) sinh năm 1933 tại làng Thiết Úng (tên Nôm là làng Ống), xã Vân Hà, huyện Đông Anh, Hà Nội.

Năm 16 tuổi, ông tham gia cách mạng. Đến năm 1953, ông chuyển sang bộ đội chính quy. Có thời gian, nhà biên kịch Lê Phương tham gia khảo sát các tuyến đường chuẩn bị cho chiến dịch Điện Biên Phủ.

Nhờ vốn sống, trải nghiệm phong phú, biên kịch Lê Phương viết nên nhiều tác phẩm hay bao gồm truyện ký Thử lửa được in trên báo Cứu Quốc Quân, tiểu thuyết Bất khuất (xuất bản 1963), tiểu thuyết Pháo đài 44 (1965), Thung lũng Cô Tan (1973), Bạch Đàn (1975), Ngã ba thời gian (thủy lợi, 1978)... Nhà văn Lê Phương thuở đó được biết đến là cây bút chuyên viết về công nhân, và hiểu biết sâu rộng về nhiều lĩnh vực khác.

Nhà văn, nhà biên kịch Lê Phương để lại cho đời nhiều tác phẩm ấn tượng.
Nhà văn, nhà biên kịch Lê Phương để lại cho đời nhiều tác phẩm ấn tượng.

Sau khi ra mắt các truyện ký, tiểu thuyết, ông bén duyên với điện ảnh, truyền hình. Những kịch bản phim được ông viết để lại ấn tượng như Biệt động Sài Gòn, Nơi gặp gỡ của tình yêu, Cơn lốc biển, Giọt nước mắt giữa hai thế kỷ, Ngã ba thời gian, Nước mắt đàn bà, Tổ ấm, Chiều không nhạt nắng, Con nhện xanh, Mã số thần kỳ...

Trên hành trình viết kịch bản phim, biên kịch Lê Phương không cô đơn vì bên cạnh luôn có nhà biên kịch Trịnh Thanh Nhã, người vợ hiền của ông. Cả hai cùng viết nhiều kịch bản ấn tượng, có màn kết hợp khá nhuần nhuyễn trong ý tứ, kết cấu kịch bản.

Nhà biên kịch Lê Phương qua đời vào chiều 14/5 vì bệnh tuổi già, hưởng thọ 89 tuổi. 

Minh Tú

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI