Kem đề nhãn hiệu thảo dược nhưng trong thành phần lại… không hề có thảo dược mà thực chất là kem trộn hóa chất.
Cứ ngỡ mình béo bụng, chị N.T.C. (35 tuổi, Lạng Sơn) dốc sức tập thể dục giảm cân, uống thực phẩm chức năng song vòng 2 càng to nhanh và đau tức.
Trong số 5 sản phẩm chứa chất cấm được Bộ Y tế cảnh báo, có sản phẩm cà phê thảo dược chứa chất kích dục Desmethyl Carbodenafil
Phát hiện ung thư thực quản ở giai đoạn sớm nhưng lại tìm đến thuốc nam để điều trị, khiến bệnh nhân không thể ăn uống, tế bào ác tính di căn.
Sau 2 lần đắp mặt nạ đông y mua trên mạng, chị H. bị sưng phù mặt, nổi mụn mủ... phải nhập viện điều trị.
Phát hiện bé trai 18 tháng tuổi có dấu hiệu sặc sau khi uống tinh dầu đuổi muỗi, gia đình lập tức đưa đi cấp cứu nhưng bé đã tử vong.
Tả biển chính là vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus, gây ra bệnh viêm ruột cấp tính, chủ yếu do ăn cá biển và hải sản chứa vi khuẩn.
Sau khi ăn cua mặt quỷ ở Côn Đảo, một nam thanh niên đã bị ngộ độc, tê cứng lưỡi, hôn mê sâu, liệt tứ chi, nguy kịch đến tính mạng.
Một ngày sau khi ăn món gỏi cá rô phi, ông N.V.T. phát sốt, chân phải tê, không thể cử động. Bác sĩ chẩn đoán ông nhiễm độc tả biển.
6 người này tổ chức liên hoan tại gia đình và uống rượu ngâm từ các loại củ, quả... Họ bị chóng mặt, nôn nhiều.
Bộ Y tế khuyến khích người dân tăng cường vận động thể lực ngay trong nhà để giữ sức khỏe trong thời gian chiến đấu với dịch COVID-19.
Anh C. bị sốc nặng, toàn thân tím tái sau khi ăn một chiếc bánh nếp có nhân được làm bằng trứng kiến (kiến ngạt).
Hiện trên YouTube xuất hiện video hướng dẫn mọi người thổi chai, thở bụng để ngăn chặn bệnh COVID-19. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo phương pháp này phản khoa học.
Liên tục trong 2 ngày, các bệnh viện tiếp nhận đến 8 bệnh nhân đưa vào cấp cứu do ăn so biển nhưng trước đó người dân tưởng mình ăn sam biển.
Hầu hết bệnh nhân mắc bệnh đái tháo đường (tiểu đường) đều tin vào loại thuốc “gia truyền” chứa chất cấm phenformin, metformin…
Đồ đóng hộp là phương pháp đóng gói thực phẩm do quân đội Pháp phát minh để ngăn vi sinh vật xâm nhập vào bên trong.
Sau khi ăn "con sam" biển, 7 người ở Bình Dương bị ngộ độc và được đưa đi cấp cứu; tuy nhiên, 1 bé gái 8 tuổi đã tử vong.
Rối loạn giấc ngủ là căn bệnh thời đại, khi áp lực công việc, cuộc sống ngày càng nhiều.
Chân bị đau nhức, đi lại khó khăn, anh N. nghe theo lời khuyên của mọi người tự mua thuốc nam về đắp để điều trị bệnh.
Có những loại ốc bề ngoài trông khá lành tính nhưng lại gây nguy hiểm cho con người, thậm chí là tử vong.
Sau khi ăn ốc luộc, 3 mẹ con chị V.T.A. cảm thấy tê chân tay, buồn nôn… nên được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu.
Bỏ túi vài mẹo nhỏ, dễ thực hiện để phòng trường hợp cần đến.
Bệnh viện Q.2 (TP.HCM) - đưa ra các chỉ dẫn mà ai cũng có thể làm để bảo vệ sức khỏe với các nguyên liệu luôn sẵn có trong nhà.
Nhiều người truyền nhau cách ngừa virus corona bằng cách mới nhất: Thoa tinh dầu lên khẩu trang và đốt bồ kết xông nhà.
Dân gian có nhiều bài thuốc điều trị cảm cúm và ngày nay đã chứng minh tác dụng tăng cường miễn dịch, qua đó giúp phòng bệnh cúm.