Ngày 5/2, Bộ Y tế cho biết, Việt Nam ghi nhận thêm 7 bệnh nhân COVID-19 (giảm 9 trường hợp so với ngày hôm qua).
Báo The New York Times dẫn nguồn từ Liên minh Nghiên cứu Ung thư Buồng trứng cho biết, không có xét nghiệm sàng lọc tin cậy cho bệnh ung thư buồng trứng.
Mỗi năm, Bệnh viện Đại học y dược TPHCM điều trị cho vài ngàn trường hợp bị loạn trương lực, co cứng cơ.
Thống kê của Bộ Y tế cho thấy, ngày 4/2 ghi nhận nhiều bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh.
Ông Lê Đức Luận, Vụ trưởng Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán thuộc Kiểm toán Nhà nước được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế.
Hiện có khoảng 70% trẻ em mắc ung thư được chữa khỏi hoàn toàn, có thể đi học, vui chơi. Nguy cơ trẻ tái phát bệnh cũng thấp hơn người lớn.
Ngày 3/2, thống kê của Bộ Y tế cho thấy, số ca mắc COVID-19 tiếp tục tăng nhưng vẫn ở mức thấp.
Hiện có nhiều trường hợp bị tổn thương, phỏng da mặt do đắp mặt nạ tẩy tế bào chết, làm trắng da tự chế.
Bệnh viện Ung bướu TPHCM cơ sở 2 với đầy đủ trang thiết bị hiện đại, phòng ốc sạch sẽ, nhiều tiện ích đã được vận hành toàn bộ.
Có khoảng 300 trường hợp nhập ngũ cần mổ mắt, ước tính chi phí 9-10 tỉ đồng. Tuy nhiên, cho đến nay chưa có trường hợp nào được hỗ trợ.
Năm nay, miền Trung lạnh bất thường nên rượu được chọn làm đồ uống trong các cuộc gặp mặt đầu năm. Ngộ độc rượu ở miền Trung cũng vì thế tăng lên.
Thống kê của Bộ Y tế ngày 2/2, cho thấy, số ca COVID-19 mới tăng nhẹ so với ngày hôm qua và tiếp tục ở mức thấp.
Uống rượu tại TPHCM rồi đi máy bay ra Hà Nội, ngay khi máy bay vừa hạ cánh, người phụ nữ 59 tuổi đã rơi vào hôn mê, nguy kịch.
Trước tình trạng số ca ngộ độc rượu tăng, Bộ Y tế yêu cầu các Sở Y tế tăng cường phối hợp, giám sát đơn vị kinh doanh rượu.
Đang khỏe mạnh, nam bệnh nhân 51 tuổi tại Thanh Hóa bất ngờ khó thở, đau ngực dữ dội và ngưng tim, ngưng thở tới 5 lần.
Mọi người hay nhầm lẫn người có tiền sử xơ ganvới tình trạng say xỉn bia rượu. Chính điều này làm chậm trễ cơ hội cứu sống bệnh nhân.
Các bác sĩ cho rằng, tình trạng ngộ độc rượu còn kéo dài tới hết rằm tháng Giêng.
Thống kê của Bộ Y tế cho thấy, số bệnh nhân COVID-19 tiếp tục giảm về chỉ còn 11 ca.
Một trong số những nguyên nhân gây khuyết tật ở trẻ, theo Bộ Y tế, là mẹ trên 35 tuổi và bố trên 45 tuổi.
Theo một nghiên cứu mới đây, việc hít phải khí thải ô tô trong khoảng 2 giờ có thể thay đổi khả năng kết nối của não.
Thống kê của Bộ Y tế cho thấy, sau 1 ngày tăng vọt, số ca COVID-19 giảm trở lại.
Ngày 31/1, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa cảnh báo về căn bệnh khiến người khỏe mạnh bỗng dưng... đột tử.
Trong những ngày đầu năm mới, số lượng người già đi khám bệnh ở các bệnh viện cao hơn khoảng 20% so với cùng kỳ những năm trước.
Ngày 30/1, bệnh nhân COVID-19 tăng vọt sau nhiều ngày duy trì ở mốc 10 và 20 ca.
Thời tiết lạnh, thay đổi nhiệt độ bất thường... khiến tình trạng đột quỵ tăng trong thời gian qua, trong đó, nhiều ca nặng phải cấp cứu vào dịp tết.