Bộ Y tế vào cuộc vụ nữ bệnh nhân nguy kịch sau làm thủ thuật tại cơ sở thẩm mỹ

12/07/2025 - 15:37

PNO - Bộ Y tế vừa có văn bản làm rõ hai vụ việc xảy ra tại phòng khám, cơ sở thẩm mỹ, trong đó 1 bệnh nhân tử vong, 1 người nguy kịch.

Cơ sở thẩm mỹ Meliza - ảnh: SKDS
Cơ sở thẩm mỹ Meliza - ảnh: SKĐS

Chiều 12/7, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế Hải Phòng, Bệnh viện Đa khoa Hải Dương và Bệnh viện Bạch Mai yêu cầu kiểm tra, làm rõ vụ việc xảy ra tại Trung tâm đào tạo thẩm mỹ công nghệ cao Meliza, địa chỉ tại số 482 Nguyễn Văn Linh, phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng (thuộc địa bàn tỉnh Hải Dương cũ).

Trước đó, một phụ nữ sinh năm 1985 đến cơ sở Meliza để thực hiện một số thủ thuật thẩm mỹ, bao gồm massage, bấm huyệt và loại bỏ chất làm đầy vùng ngực.

Sau khi thực hiện, người này bất ngờ rơi vào trạng thái hôn mê và được chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hải Dương, sau đó chuyển tiếp lên Bệnh viện Bạch Mai do tình trạng nguy kịch.

Tại Bệnh viện Bạch Mai, bệnh nhân được hỗ trợ hồi sức tích cực, sử dụng các biện pháp kỹ thuật cao như ECMO để duy trì sự sống.

Các bác sĩ cho biết tình trạng bệnh nhân rất nặng và tiên lượng xấu. Gia đình bệnh nhân cũng đã có đơn phản ánh gửi cơ quan chức năng.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị các đơn vị liên quan khẩn trương báo cáo kết quả xác minh trước 14g ngày 14/7 để tổng hợp.

Cùng ngày, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đã có văn bản đề nghị Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa khẩn trương làm rõ vụ việc một nữ bệnh nhân tử vong sau khi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Medic Hải Tiến.

Văn bản do Phó cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh Nguyễn Trọng Khoa ký, yêu cầu đơn vị này kiểm tra quy trình khám, chữa bệnh, chuyển viện đối với vụ việc trên và báo cáo kết quả về Cục trước ngày 14/7.

Liên quan tới vụ việc, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Medic Hải Tiến (xã Hoằng Ngọc, huyện Hoằng Hóa cũ - nay là xã Hoằng Thanh, tỉnh Thanh Hóa) đang khẩn trương cấp cứu cho một bệnh nhân nữ có dấu hiệu nguy kịch.

Theo clip, bệnh nhân đã vào viện điều trị được 4 ngày, khi nhập viện có triệu chứng nôn, sốt, đau đầu, các bác sĩ cho tiêm thuốc nhưng không hạ được sốt, thỉnh thoảng lên cơn co giật, tím tái toàn thân.

Sau đó, gia đình yêu cầu chuyển bệnh nhân lên tuyến trên để cấp cứu, điều trị, tuy nhiên bệnh viện vẫn để kéo dài. Khi bệnh nhân quá nguy kịch, bệnh viện mới đồng ý cho chuyển tuyến.

H.Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI