TPHCM sắp có ngân hàng máu mới tầm cỡ khu vực

11/07/2025 - 14:59

PNO - Ngày 11/7, Bệnh viện Truyền máu Huyết học TPHCM tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thành lập (1975 - 2025), 35 năm thành lập khối khám chữa bệnh, 30 năm thực hiện ca ghép tế bào gốc đầu tiên tại Việt Nam.

Bệnh viện Truyền máu - Huyết học TPHCM đạt chứng nhận quốc tế JCI, ảnh Phạm An
Bệnh viện Truyền máu Huyết học TPHCM đạt chứng nhận quốc tế JCI - Ảnh: Phạm An

Tại buổi lễ, tiến sĩ, bác sĩ Phú Chí Dũng - Giám đốc Bệnh viện Truyền máu Huyết học TPHCM - cho biết, qua 50 năm hình thành và phát triển, bệnh viện đã có những phát triển vượt bậc và trở thành một trong 2 bệnh viện tuyến cuối lớn nhất cả nước về huyết học, truyền máu, ngày càng khẳng định vị thế trong lĩnh vực huyết học khi ghi dấu ấn điều trị các bệnh lý máu ác tính và ghép tế bào gốc.

Nếu như trước đây, bệnh viện chỉ đảm nhiệm vai trò tiếp nhận máu toàn phần, điều chế các chế phẩm máu và hỗ trợ điều trị bệnh lý về máu cùng các bệnh viện khác, thì hiện nay ngân hàng máu của bệnh viện đã đạt chuẩn quốc tế. Trong năm 2024, bệnh viện đã sản xuất 650.000 đơn vị chế phẩm máu các loại, cung cấp cho TPHCM và một số tỉnh lân cận. Dự kiến, từ tháng 1/2026, sẽ mở rộng cung cấp cho các bệnh viện ở Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương (cũ).

Đến nay, bệnh viện đã thực hiện hơn 700 ca ghép tế bào gốc, trở thành đơn vị có số ca ghép nhiều nhất cả nước, kỹ thuật ghép đa dạng như ghép tự thân, ghép đồng loại, ghép nửa thuận hợp HLA…

Bệnh viện cũng đã đẩy mạnh hoạt động ngân hàng tế bào gốc đạt tiêu chuẩn quốc tế, lưu trữ tế bào gốc tạo máu để điều trị các bệnh lý máu ác tính và di truyền. Vừa qua, bệnh viện cũng trở thành bệnh viện công lập đầu tiên ở Việt Nam đạt chứng nhận JCI (Joint Commission International - Mỹ) về chất lượng khám chữa bệnh.

“Hiện ngân hàng máu của bệnh viện đạt công suất 250.000 đơn vị máu/năm. Sắp tới, TPHCM sẽ khởi công ngân hàng máu mới, công suất gấp 4 lần ngân hàng máu hiện tại của bệnh viện.

Bệnh viện cũng đẩy mạnh việc mua sắm sớm các loại thuốc mới, thuốc hiếm, giúp người bệnh được tiếp cận thuốc điều trị tiên tiến mà không cần ra nước ngoài. Hiện đã có nhiều bệnh nhân từng điều trị ở nước ngoài nay quay về điều trị tại đây” - bác sĩ Dũng cho biết.

Dự án ngân hàng máu mới trong tương lai được kỳ vọng đạt 1 triệu đơn vị máu/năm, ảnh BVCC
Dự án ngân hàng máu mới được kỳ vọng đạt 1 triệu đơn vị máu/năm - Ảnh: BVCC

Tại lễ kỷ niệm, Phó chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thị Diệu Thúy ghi nhận và đánh giá cao những thành tựu nổi bật của Bệnh viện Truyền máu Huyết học TPHCM, yêu cầu bệnh viện duy trì chất lượng chuẩn quốc tế JCI.

Đồng thời nỗ lực, mở rộng các trung tâm chuyên sâu ra vùng xa trung tâm TPHCM. Đặc biệt, sớm triển khai thêm cơ sở tại Bình Dương hoặc Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), không để xảy ra tình trạng người dân mất nhiều thời gian đến trung tâm khám, chữa bệnh.

Bà Nguyễn Thị Diệu Thúy cho hay, hiện nay, các chỉ số về y tế của TPHCM rất đáng tự hào, tuy nhiên ngành y tế thành phố phải phấn đấu hơn nữa trong đầu tư, xây dựng và chăm chút, nhất là các “vùng lõm” sau khi sáp nhập Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương. Đồng thời, cần định vị hệ thống chuyên khoa sâu, chuyên ngành đặc biệt của thành phố để chăm sóc sức khỏe cho người dân và khu vực.

Bà chỉ đạo ngành y tế thành phố cần đẩy mạnh 4 mục tiêu chiến lược: xây dựng TPHCM thành trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực; phát triển bệnh viện thông minh; thúc đẩy y học chính xác, y tế số và y tế cá thể hóa; nâng cao năng lực y tế dự phòng và điều trị chuyên sâu.

TPHCM kỳ vọng Bệnh viện Truyền máu Huyết học sẽ là một trong những cơ sở tích cực trong chiến lược phát triển này, không chỉ đi đầu trong chẩn đoán, điều trị về lĩnh vực huyết học hiện đại, minh bạch, lấy người bệnh làm trung tâm, mà còn về chuyển đổi số, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế.

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI