Cứu sống bé trai 10 tuổi bị chấn thương sọ não do cây rớt trúng đầu

14/07/2025 - 16:13

PNO - Chiều 14/7, Bệnh viện Chợ Rẫy thông tin đã cứu sống bé T.N.P.D. (10 tuổi, ở TPHCM) bị cây rớt trúng đầu, chấn thương sọ não khi được cha chở xe máy trên đường đi học về.

Theo đó, ngày 7/5, bé D. được cha chở xe máy từ Trường tiểu học Hồ Thị Kỷ trở về nhà. Đến đường Hùng Vương (gần Công viên Văn Lang) cha con bé bị nhánh cây khô dài khoảng 1m rơi từ độ cao khoảng 20m xuống đè trúng. Sự việc khiến cháu D. bị thương vùng đầu, bất tỉnh, còn người cha bị thương nhẹ ở phần lưng. Ngay sau đó, người dân xung quanh đã đưa hai cha con bé vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.

Theo TS.BS Trần Huy Hoàn Bảo - Trưởng khoa Ngoại thần kinh Bệnh viện Chợ Rẫy - bé D. được đưa tới bệnh viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu, tổn thương vùng đầu, có dấu hiệu gồng người… tiên lượng dè dặt. Các bác sĩ đã mở nội khí quản, hồi sức tích cực và chụp CT Scan kiểm tra sọ não, đánh giá toàn thân cho bé. Kết quả chẩn đoán hình ảnh ghi nhận bé D. chấn thương dập não, xuất huyết rải rác, nứt sọ. Bé được chuyển lên khoa Hồi sức Ngoại thần kinh tiếp tục điều trị.

TS.BS Trần Huy Hoàn Bảo xem kết quả chẩn đoán hình ảnh, đánh giá sức khỏe cho bé D., ảnh BVCC
TS.BS Trần Huy Hoàn Bảo xem kết quả chẩn đoán hình ảnh, đánh giá sức khỏe cho bé D - Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Tại đây, bé D. được chăm sóc tích cực trong 2 tuần. Tình trạng lâm sàng của bé có cải thiện hơn, có thể tự thở, có tri giác, và được chuyển đến khoa Ngoại thần kinh chữa trị. Lúc này, vùng da đầu 2 bên của bé D. to dần, có tụ dịch. Ê-kíp bác sĩ tiến hành khảo sát, chẩn đoán tổn thương màng cứng, phát hiện dịch não tủy từ trong thoát ra ngoài, làm tụ dịch dưới da đầu của bé.

Các bác sĩ đã phẫu thuật tái tạo màng cứng, ngăn chảy dịch não tủy cho bé. 10 ngày sau, bé có cải thiện tri giác, nhưng tiếp tục có các triệu chứng tổn thương não. Qua đánh giá, bác sĩ lại phát hiện bé bị giãn não thất, quyết định phẫu thuật lần 2 để điều trị cho bé.

Hiện bé trai đã hồi phục, có thể xuất viện về nhà, ảnh BVCC
Hiện bé trai đã hồi phục, có thể xuất viện về nhà - Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Sau phẫu thuật, sức khỏe của bé cải thiện rõ rệt. Bé nhận biết được người nhà, thực hiện đúng y lệnh của bác sĩ. Đến nay, bé đã dần hồi phục nhưng vẫn còn một số di chứng do tổn thương não nặng.

“Hiện tại, bé có thể xuất viện về nhà, nhân viên y tế đã hướng dẫn người thân cách chăm sóc tích cực, hỗ trợ bé hồi phục về thần kinh, và dặn dò phụ huynh đưa bé đến bệnh viện tái khám đúng chỉ định nhằm theo dõi hồi phục của bé”, bác sĩ Bảo nói.

Chị Nguyễn Thị Hồng Diễm - mẹ của bé D. - cho biết: “Các bác sĩ đã điều trị, chăm lo cho con suốt hơn 2 tháng. Bé đã nhận ra cha mẹ, điều này như một phép mầu với gia đình chúng tôi. Tôi xin cám ơn các y, bác sĩ đã cứu chữa để con tôi được sống, được đến trường. Tôi cũng rất biết ơn ban giám hiệu và các phụ huynh có con đang học tại Trường tiểu học Hồ Thị Kỷ đã yêu thương và giúp đỡ cho con rất nhiều”.

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI