Bộ Y tế siết quản lý nguyên liệu làm thuốc, sau loạt thuốc giả bị phát hiện

11/07/2025 - 11:50

PNO - Ngày 11/7, Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) có công văn về việc quản lý kinh doanh nguyên liệu làm thuốc sau nhiều vụ việc thuốc giả bị phanh phui.

Công an phát hiện và thu giữ thuốc giả trong đường dây tại Thanh Hóa - ảnh: Công an Thanh Hóa cung cấp
Công an phát hiện và thu giữ thuốc giả trong đường dây tại Thanh Hóa - ảnh: Công an Thanh Hóa cung cấp

Cục Quản lý dược thông tin, trong thời gian gần đây, việc kinh doanh, sản xuất một số loại sản phẩm liên quan đến sức khoẻ con người không theo đúng quy định của pháp luật đã được các cơ quan chức năng phát hiện.

Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới, Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ sở bán buôn nguyên liệu làm thuốc đang hoạt động trên địa bàn phải thực hiện việc kinh doanh, báo cáo, sử dụng nguyên liệu làm thuốc theo đúng các quy định của pháp luật về dược.

“Nghiêm cấm các hành vi kinh doanh dược được quy định tại Luật Dược” - đại diện Cục Quản lý dược nhấn mạnh.

Đồng thời, Cục Quản lý dược yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát việc kinh doanh nguyên liệu làm thuốc trên địa bàn, đặc biệt là nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt, đảm bảo kinh doanh đúng quy định của pháp luật về dược; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Cơ sở sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc; cơ sở xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, hàng loạt vụ sản xuất thuốc giả đã được lực lượng chức năng phát hiện. Điển hình, trong vụ việc phát hiện đường dây sản xuất thuốc giả tại Thanh Hóa, 10 tấn thuốc giả và nguyên liệu làm thuốc đã bị thu giữ.

Các đối tượng cho hay, sau khi đầu tư dây chuyền, máy móc sản xuất, nhóm này đặt mua các nguyên liệu là dược phẩm, dược liệu, thảo mộc không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Sau đó, họ thuê nhân công trộn và nghiền thành bột, sử dụng máy đóng thành viên nang, ép vỉ, đóng gói thành phẩm thuốc giả rồi bán ra thị trường qua các kênh phân phối.

Hồi tháng Năm vừa qua, Công an TP Hà Nội cũng phát hiện hàng trăm tấn thuốc tân dược và thực phẩm chức năng giả ở Hà Nội. Đối tượng cầm đầu là dược sĩ, tự mua các nguyên liệu và phối trộn thành viên nang, sản phẩm giả, lưu hành tại nhiều tỉnh, thành.

H.Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI