Anh Đ. (26 tuổi) ngã từ trên cao xuống, bị 2 thanh sắt đâm xuyên người. Đồng nghiệp phải đập vỡ bê tông giải thoát anh và đưa đi cấp cứu.
15 năm sống trong thân hình cong gập như con tôm, anh L.Đ.Q. không thể nằm ngửa, đi lại phải gằm xuống mặt đất.
PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), khẳng định nếu chủ quan, lơ là thì dịch bệnh có thể quay trở lại, bùng phát.
Sáng 24/4, Bộ Y tế cho biết Việt Nam không có ca mắc COVID-19 mới, 17 trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 từ 1-2 lần.
Trong mùa dịch COVID-19, nắm bắt tâm lý lo lắng của người dân, các dịch vụ phun xịt khử trùng nhà cửa lại rộ lên.
Chiều 23/4, Bộ Y tế thông tin có 224 bệnh nhân trong tổng số 268 ca COVID-19 tại Việt Nam đã khỏi bệnh.
Nhiều bệnh nhân mắc các bệnh rối loạn chuyển hóa bị nguy kịch vì chế độ sinh hoạt đảo lộn, không tuân thủ điều trị trong thời gian tránh dịch tại nhà.
Trưa 23/4, Bộ Y tế cho biết, trường hợp cuối cùng mắc COVID-19 được điều trị tại Bệnh viện Dã chiến (huyện Củ Chi, TPHCM) đã khỏi bệnh, xuất viện.
Bé T. hiếu động trèo và đu vào thành ghế đá, không may chiếc ghế lật đổ, chèn lên phần bụng nạn nhân.
Bác sĩ Hoàng Quốc Tưởng - Bệnh viện Nhi Đồng 2 giúp phụ huynh bớt “cuống” và gỡ rối nhiều nỗi lo của cha mẹ khi con bỗng nhiên ốm sốt.
Với số điểm 17,4%, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố có chỉ số rủi ro lây nhiễm COVID-19 thấp nhất trong các bệnh viện tham gia đánh giá thử nghiệm.
Sáng 23/4, Bộ Y tế cho biết Việt Nam không có ca mắc COVID-19 mới, 3 bệnh nhân nặng có tiến triển tốt dần lên.
Sau 22 ngày phải tạm ngưng hoạt động, tất cả các phòng khám chuyên khoa tư nhân được khám, chữa bệnh trở lại vào ngày mai, 23/4.
18g ngày 22/4, Bộ Y tế thông tin Việt Nam tiếp tục không có ca mắc COVID-19 mới. Hôm nay có thêm 7 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 xuất viện.
Chiều 22/4, bệnh nhi 6 tuổi mắc COVID-19 điều trị ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh được công bố khỏi bệnh, xuất viện.
Bệnh viện Trung ương Huế cho biết vừa thực hiện nội soi thành công gắp dị vật "bỏ quên" trong phổi cách đây 5 năm cho một bệnh nhân.
Trung Quốc phát hiện khả năng đột biến của SARS-CoV-2 và các chủng khác nhau của vi-rút có thể gây ra tác động không tương đồng ở nhiều nơi trên thế giới.
Bệnh nhân thứ 266 (Thường Tín, Hà Nội) phát hiện dương tính với virus SARS-CoV-2 sau hơn 1 tháng đi chăm mẹ ở Bệnh viện Bạch Mai được ra viện ngày 22/4.
Chị N. đang chặt cây cùng chồng thì bất ngờ bị lưỡi cưa văng trúng, chém vào khoeo chân phải gây chảy máu nhiều, dẫn đến hôn mê sâu.
Hơn một tháng ở nhà phòng dịch COVID-19, nhiều trẻ có dấu hiệu ngủ li bì, chán ăn, thái độ cáu gắt…
Sáng sớm 22/4, Bộ Y tế thông tin Việt Nam tiếp tục không có ca mắc COVID-19.
Ngày 21/4, 9 người cuối cùng đã rời khỏi khu cách ly tập trung tại cơ cở 2 của Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Cửu (xã Thạnh Phú), Đồng Nai.
Trong lúc bán rau ở chợ, chị P. không buộc tóc gọn gàng nên tóc bị cuốn vào dây curoa của máy cắt rau tự chế, dẫn đến tai nạn nghiêm trọng.
Chiều tối 21/4, Bộ Y tế thông tin Việt Nam tiếp tục không có ca mắc COVID-19 mới.
Người nhà đựng thuốc trừ sâu trong chai nước ngọt khiến bé Triệu Ngọc A. (2 tuổi, ở Ba Chẽ, Quảng Ninh) uống nhầm và rơi vào nguy kịch.