Đang ngủ dưới sàn nhà, anh Thế thấy con gì đó trườn qua người. Khi soi đèn, anh bắt được một con rắn cạp nia dài khoảng 20cm.
Bộ Y tế đã điều động nhiều chuyên gia, xe cứu thương đến hỗ trợ Đà Nẵng chống dịch COVID-19 lan rộng khi số lượng bệnh nhân càng lúc càng tăng.
Chiều 31/7, Bộ Y tế ghi nhận Việt Nam có thêm 37 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 26 ca nhập cảnh.
Ngày 31/7, lãnh đạo Sở Y tế TPHCM cho biết đã cho kích hoạt Bệnh viện Điều trị COVID-19 (huyện Cần Giờ) hoạt động trở lại kể từ 9g ngày 1/8/2020.
Bộ Y tế thông tin bệnh nhân COVID-19 thứ 428 là trường hợp đầu tiên tử vong tại Việt Nam do bệnh nền dù ngành y tế đã nỗ lực cứu chữa.
Nhiều bệnh nhân COVID-19 ở Đà Nẵng đi kèm bệnh mãn tính phải sử dụng các biện pháp hỗ trợ hô hấp như ECMO, thở máy, hoặc thở oxy…
Theo CDC Hà Nội, hai ca test nhanh dương tính tại Hà Nội sau khi xét nghiệm khẳng định đã cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.
Sáng 31/7, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết có 4 bệnh nhân mắc COVID-19 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương được công bố khỏi bệnh.
Sáng 31/7, PGS.TS Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh cho biết ít nhất có 13 bệnh nhân mắc COVID-19 đang diễn tiến rất nặng và nặng.
Xu hướng sử dụng đồ uống tốt cho sức khỏe, giúp thanh nhiệt cơ thể, nâng cao hệ miễn dịch trong giới trẻ ngày càng được chú trọng.
Ngay trong đêm 30/7, Bộ Y tế đã quyết định thành lập “Bộ chỉ huy tiền phương” để tăng cường, hỗ trợ Đà Nẵng chống dịch.
Bộ Y tế thông tin 45 bệnh nhân COVID-19 mới này có độ tuổi từ 27 - 87, nâng số bệnh nhân tại Việt Nam lên 509.
Tối 30/7, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam đã thông tin lịch trình di chuyển của 5 bệnh nhân mới mắc COVID-19 để người dân chung tay không để dịch lan rộng.
Chiều 30/7, Bộ Y tế công bố thêm 5 ca mắc COVID-19 mới tại Quảng Nam, nâng số bệnh nhân lên 464.
Bộ Y tế huy động 800 sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng và Trường Quân sự Quân khu 5 trong công tác chống dịch tại Đà Nẵng.
Trưa 30/7, Bộ Y tế có công văn gửi đến Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về việc thanh toán chi phí xét nghiệm COVID-19.
Bộ Y tế thông tin về lịch trình 8 ca mắc COVID-19 ở Đà Nẵng vừa được công bố sáng 30/7.
Trưa 30/7, Bộ Y tế quyết định tăng cường chi viện nhân lực phòng, chống dịch tới Đà Nẵng nhằm giúp địa phương ứng phó tốt hơn với dịch COVID-19.
33 người có triệu chứng hô hấp từ Đà Nẵng trở về TPHCM đang được cách ly theo dõi tại 13 bệnh viện, trung tâm y tế.
Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp và nhiều ca bệnh nặng, Bộ Y tế cho biết có kế hoạch mua thêm máy ECMO để hỗ trợ điều trị.
8 bệnh nhân mắc COVID-19 kèm suy hô hấp, suy thận... được chuyển từ Đà Nẵng ra Huế để tiếp tục điều trị.
Trước khi phát hiện mắc COVID-19, bệnh nhân 459 đã di chuyển đến nhiều cửa hàng, quán cà phê tại Hà Nội.
Sáng 30/7, Bộ Y tế công bố thêm 9 ca mắc COVID-19, nâng số bệnh nhân tại Việt Nam lên 459.
Với nhiều bệnh nền như viêm phổi, suy thận, bệnh nhân thứ 437 mắc COVID-19 hiện phải thở ECMO với tiên lượng nặng.
Sở Y tế TPHCM cho biết, 121 nhân viên y tế của 3 bệnh viện tại TPHCM tiếp xúc với bệnh nhân 449 và 450 có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.