TPHCM đang dần mở cửa, bệnh nhân ung thư bị kẹt lại muốn về quê tịnh dưỡng, còn bệnh nhân ở nhiều tỉnh, thành loay hoay tìm đường đi TPHCM điều trị.
Bộ Y tế công bố, Việt Nam ghi nhận thêm 3.617 bệnh nhân COVID-19 trong nước. Số ca điều trị khỏi tại TPHCM tính tới hiện tại là gần 233.000 người.
Bộ Y tế đề nghị UBND TPHCM điều tra, xác minh thông tin phản ánh trên báo chí về việc cò mồi thu phí tiêm vắc xin tại TP. Thủ Đức.
Tưởng lọ axit là vitamin D3, gia đình lấy cho bé 2 tháng tuổi uống khiến bé bị bỏng nặng khoang miệng và tổn thương phổi.
Thông thường, tóc sẽ rụng rõ rệt từ 2 - 3 tháng sau khi bị mắc COVID-19 và có thể kéo dài từ 6 - 9 tháng.
Sống nơi đất khách, không có việc làm, không có thu nhập nhiều tháng qua, công nhân và người lao động tự do là người bị tổn thương nhiều nhất...
Bộ Y tế công bố, Việt Nam ghi nhận 3.513 bệnh nhân COVID-19 trong nước. Tại TPHCM, số ca mắc cũng giảm mạnh.
Sau một thời gian học online, nhiều trẻ có triệu chứng bị giật mắt, đỏ mắt, khó tập trung... nguyên nhân do đâu?
Bộ Y tế cho biết, ngày 9/10, ghi nhận 4.512 người mắc COVID-19 trong nước. Số ca mắc tại TPHCM là 1.662.
Sáng 9/10, tại chương trình tiếp xúc cử tri của Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM, cử tri ngành Y tế TP kiến nghị tiêm vắc xin ngừa COVID-19 cho trẻ em.
Liệu có cách nào giúp mẹ dù mắc bệnh vẫn chăm sóc bé an toàn, tránh lây nhiễm?
Bộ Y tế công bố, Việt Nam ghi nhận thêm 4.795 bệnh nhân COVID-19 trong nước. Riêng TPHCM có 2.215 ca, tăng so với ngày hôm qua.
Sau khi hút thuốc lá điện tử, nam học sinh 15 tuổi (Hà Nội) ngã từ trên ghế bất tỉnh, co giật và phải đi bệnh viện cấp cứu.
Sau khi bị rắn cắn, người nhà cho trẻ đến thầy lang đắp thuốc nam. Chiều tối, vết cắn sưng tấy, trẻ mệt mỏi và dần mất ý thức.
Bị tổn thương hệ tiêu hóa là triệu chứng khá điển hình và thường gặp ở những người bị nhiễm COVID-19.
Theo hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế, Molnupiravir dùng cho bệnh nhân COVID-19 thể nhẹ và không dùng cho phụ nữ mang thai.
Bộ Y tế công bố, Việt Nam ghi nhận thêm 4.147 bệnh nhân COVID-19 trong nước. Riêng TPHCM có 1.730 ca, giảm so với ngày hôm qua.
Sau khi ông N.V.C mở cửa tầng 2, đàn ong lao vào tấn công ông và di chuyển xuống tầng 1 tấn công các thành viên khác trong gia đình.
Việc tầm soát, đánh giá sức khỏe hậu COVID-19 rất cần thiết để có sự can thiệp sớm nhằm giúp bệnh nhân đến gần hơn với sự hồi phục hoàn toàn.
Bộ Y tế công bố, Việt Nam ghi nhận 4.356 bệnh nhân COVID-19 trong nước, đây là số ca mắc thấp nhất trong vòng hơn 2 tháng nay.
Thấy mặt của bé Y. bị nổi mụn mủ, ngại dịch COVID-19, người thân không đưa bé đến bệnh viện mà tự mua thuốc bôi cho bé khiến da chuyển đen.
Bệnh nhân ở giai đoạn thở ECMO tức bệnh đang rất nặng. Ngành phục hồi chức năng ở đoạn đầu thường bị nhầm lẫn với vật lý trị liệu.
Bác sĩ cho biết đây gần như là kỳ tích vì khi thực hiện khâu cổ tử cung, sản phụ đã chuyển dạ, cổ tử cung đã mở 3 phân...
Bộ Y tế công bố, Việt Nam ghi nhận 4.360 người mắc COVID-19 trong nước. Số ca mắc của TPHCM cũng giảm gần 1.000 trường hợp so với ngày hôm qua.
Sau khi uống nhầm thuốc trừ sâu, bé 11 tuổi xuất hiện dấu hiệu đau bụng, nôn, co giật, sau đó đi vào hôn mê.