Quỹ từ thiện Kim Oanh tiếp tục hỗ trợ người dân gặp khó khăn trong vùng dịch

11/10/2021 - 11:12

PNO - Sống nơi đất khách, không có việc làm, không có thu nhập nhiều tháng qua, công nhân và người lao động tự do là người bị tổn thương nhiều nhất, họ cần lắm sự giúp đỡ của cộng đồng.

Thấu hiểu những khó khăn vất vả ấy, Quỹ từ thiện Kim Oanh thuộc Tập đoàn địa ốc Kim Oanh tỉnh Bình Dương đã tổ chức chương trình túi an sinh trao tặng hơn 11.000 phần quà hỗ trợ người lao động các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và TPHCM. Chương trình tổ chức từ ngày 6-9/10/2021, tổng giá trị trao tặng hơn 3 tỷ đồng.

Cư dân sống trong các dãy nhà trọ trên trục đường D20, phường Thới Hòa, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương đa phần đều là công nhân làm việc ở các khu công nghiệp lân cận. Từ khi dịch COVID-19 bùng phát mạnh, các hoạt động sản xuất kinh doanh tạm ngưng, họ mất hẳn nguồn thu nhập. Khi những đồng tiền tiết kiệm cuối cùng gần cạn cũng là lúc cuộc sống trở về trạng thái bình thường mới, nhiều gia đình đã chọn cách hồi hương nương tựa cha mẹ. Thế nhưng, chị Phan Thị Tuyết quê Đồng Tháp (nhà trọ Thu Hà) lại chọn ở lại Bình Dương, vì chị nghĩ đơn giản nếu ở lại sẽ được chính quyền địa phương tạo điều kiện cho tiêm vắc xin bảo vệ sức khỏe và tặng lương thực sống trong những ngày chờ công ty gọi đi làm lại.

Mỗi khi lương thực trong gia đình chị Tuyết cũng như các cư dân xóm trọ gần cạn cũng là lúc chính quyền địa phương ghé thăm. Ngày 8-9/10 vừa qua, Quỹ từ thiện Kim Oanh cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương mang theo 5.100 túi an sinh đến các xóm trọ thuộc vùng đặc biệt đỏ của thị xã Bến Cát, Tân Uyên, huyện Bắc Tân Uyên, TP. Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An (tỉnh Bình Dương) tặng mỗi gia đình 1 phần quà nhỏ gồm 10kg gạo, 1kg cá khô, 10 trái trứng gà, dầu ăn, nước mắm, nước tương…  hỗ trợ người lao động vượt qua giai đoạn khó khăn trong những ngày đầu trở lại với công việc nhưng chưa có thu nhập.

Chị Tuyết (bìa trái) mừng vui khi hay tin có đoàn thiện nguyện của Quỹ từ thiện Kim Oanh ghé tặng quà - Ảnh: Kim Oanh Group
Chị Tuyết (bìa trái) mừng vui khi hay tin có đoàn thiện nguyện của Quỹ từ thiện Kim Oanh ghé tặng quà - Ảnh: Kim Oanh Group

 

1.000 phần quà thông qua hội LHPN tỉnh Bình Dương gửi đến các nữ công nhân, gia đình có người mắc bệnh hiểm nghèo ở thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương - Ảnh: Kim Oanh Group
1.000 phần quà thông qua hội LHPN tỉnh Bình Dương gửi đến các nữ công nhân, gia đình có người mắc bệnh hiểm nghèo ở thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương - Ảnh: Kim Oanh Group

Quán nước nhỏ ở địa chỉ 28/11 đường Phan Đình Phùng, khu phố 2, phường Thanh Bình, TP. Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) của gia đình bà Vương Công Mụi (74 tuổi) mỗi ngày thu nhập được hơn 100.000 đồng. Số tiền ít ỏi này cộng với sự hỗ trợ của 2 người con làm công nhân cũng vừa đủ trang trải sinh hoạt hàng ngày của gia đình 8 người. Từ ngày tỉnh Đồng Nai áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch, bà Mụi và 2 người con đều tạm nghỉ việc và không có thu nhập, mọi sinh hoạt hàng ngày trông chờ vào sự giúp đỡ của chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm. Nhận trên tay phần quà vừa được Quỹ từ thiện Kim Oanh trao tặng gồm gạo, cá khô, trứng gà và các loại gia vị… bà Mụi vui mừng cho biết phần quà rất thiết thực, ý nghĩa, những ngày tới gia đình sẽ không còn lo lắng về thực phẩm. Bà mong rằng dịch bệnh chóng qua để mọi người có thể trở lại với công việc mưu sinh thường ngày.

Tại tỉnh Đồng Nai, chương trình túi an sinh đã trao 3.000 phần quà - Ảnh: Kim Oanh Group
Tại tỉnh Đồng Nai, chương trình túi an sinh đã trao 3.000 phần quà - Ảnh: Kim Oanh Group

Ông Nguyễn Thanh Hòa - Phó chủ tịch MTTQ huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) đánh giá những phần quà này rất có ý nghĩa và địa phương đang cần hỗ trợ cho người dân vùng đỏ xã Hiệp Phước, các ấp đỏ xã Phước Thiền và vùng vàng xã Long Tân. Khi nhận bàn giao xong, số quà này sẽ nhanh chóng chuyển về các điểm phong tỏa, cách ly hỗ trợ ngay cho người dân.

Tuy giá trị mỗi phần quà không lớn nhưng đây là tấm lòng, sự đồng cảm của Quỹ từ thiện Kim Oanh gửi tới hỗ trợ mọi người vượt qua giai đoạn khó khăn - Ảnh: Kim Oanh Group
Tuy giá trị mỗi phần quà không lớn nhưng đây là tấm lòng, sự đồng cảm của Quỹ từ thiện Kim Oanh gửi tới hỗ trợ mọi người vượt qua giai đoạn khó khăn - Ảnh: Kim Oanh Group

Nói về thời điểm tổ chức chương trình này, bà Đặng Thị Kim Oanh - Chủ tịch Quỹ từ thiện Kim Oanh cho rằng người lao động sau thời gian dài cùng địa phương chống dịch COVID-19 hiệu quả thì nay trong giai đoạn mở cửa đón công nhân trở lại làm việc cũng là lúc họ không còn nguồn tiết kiệm nào để sinh sống. Thế nên sự hỗ trợ lúc này không chỉ mang lại lợi ích lớn cho người dân mà còn tạo nguồn năng lượng động viên mọi người ở lại cùng địa phương lao động sản xuất, phát triển kinh tế.

Bà Đặng Thị Kim Oanh - Chủ tịch Quỹ từ thiện Kim Oanh trao thực phẩm hỗ trợ công nhân tại TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương - Ảnh: Kim Oanh
Bà Đặng Thị Kim Oanh - Chủ tịch Quỹ từ thiện Kim Oanh trao thực phẩm hỗ trợ công nhân tại TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương - Ảnh: Kim Oanh

Trước đó vào ngày 6/10, chứng kiến nhiều hoàn cảnh khó khăn, người nghèo, người lao động mất việc làm do ảnh hưởng của dịch COVID-19 đến nhận thực phẩm tại “chợ 0 đồng” do Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương tổ chức tại TP. Thủ Dầu Một, bà Đặng Thị Kim Oanh - Chủ tịch Quỹ từ thiện Kim Oanh đã ủng hộ 1 tấn gạo, 1 tấn rau củ quả các loại và 8.500 trứng gà giúp các mặt hàng ở “Chợ 0 đồng” thêm phong phú và người nghèo khó có thêm nguồn thực phẩm vượt qua giai đoạn khó khăn này. Cùng với đó bà Kim Oanh còn cam kết đồng hành cùng “Chợ 0 đồng” đến khi tỉnh Bình Dương công bố hết dịch COVID-19 bằng hình thức mỗi ngày đóng góp 300 phần quà. Cùng ngày 2.000 túi an sinh được trao cho người lao động tại quận Gò Vấp, TP. Thủ Đức (TPHCM), và thị xã Bến Cát  (tỉnh Bình Dương).

Box: Chương trình túi an sinh là chương trình thứ 6 sau các chương trình đóng góp kinh phí mua vắc xin COVID-19, tặng máy thở, thiết bị vật tư y tế, thuốc trị COVID-19, tặng gạo, nhu yếu phẩm… tổng kinh phí thực hiện gần 75 tỷ đồng.

Kim Châu

Nguồn: Kim Oanh Group

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI