Bộ Y tế cho biết, Việt Nam ghi nhận thêm 23.184 bệnh nhân COVID-19, giảm hơn 5.000 trường hợp so với ngày hôm qua.
Sáng 11/4, cháu Trần Nguyễn Thúy Ng. (12 tháng tuổi) cùng bố mẹ đã trở về Việt Nam sau khi được Bệnh viện T.Ư Huế gửi sang Mỹ điều trị ung thư.
Trưởng khoa Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Sản Nhi Phú Thọ, cho hay, thời gian gần đây, số lượng bệnh nhân tiêu chảy do rotavirus đang có dấu hiệu gia tăng.
Khi học sinh mầm non trở lại trường, các chuyên gia khuyến cáo nguy cơ từ các bệnh truyền nhiễm như ho gà, uốn ván, virus rota… rất đáng lo ngại.
Bộ Y tế cho biết, ngày 10/4 Việt Nam ghi nhận 28.307 ca mắc COVID-19, giảm hơn 5.800 ca so với ngày trước đó (9/4).
Polyp túi mật và viêm đại tràng là hai bệnh lý khác nhau và không có liên quan gì đến nhau.
Bộ Y tế cho biết, Việt Nam ghi nhận thêm 34.140 bệnh nhân COVID-19, giảm hơn 5.000 ca so với ngày hôm qua.
Các nhà khoa học Hàn Quốc vừa công bố một phương pháp mới giúp điều trị bệnh béo phì mà không cần phải phẫu thuật.
Lắng nghe chuyên viên tâm lý chỉ ra những điều nên và không nên trong cuộc sống, để cha mẹ đưa con về “cùng chiến tuyến” với mình.
Có những người bị chứng đau nhức hành hạ cả năm, khi đến bệnh viện khám mới biết mình có khối u gây chèn ép các cơ quan dẫn đến đau nhức.
Bộ Y tế cho biết, ngày 8/4 Việt Nam ghi nhận 39.334 bệnh nhân COVID-19, giảm 6.551 ca so với ngày trước đó (7/4).
Ngay cả trẻ em cũng được ghi nhận là mắc hội chứng ruột kích thích, khả năng liên quan đến áp lực học hành và thi cử.
Bệnh viện Nhi Trung ương nêu 8 thông tin về hậu COVID-19 ở trẻ em giúp các phụ huynh theo dõi sau khi trẻ mắc bệnh.
Trong ba tháng đầu năm 2022, có hàng trăm nhân viên y tế làm việc ở các cơ sở công lập xin nghỉ việc.
Bộ Y tế cho biết đã ghi nhận thêm 45.886 bệnh nhân COVID-19. Kể từ đầu mùa dịch tới nay, số ca mắc đã vượt con số 10 triệu.
Vừa qua, trên mạng xã hội đã xuất hiện cuộc thi “Lần đầu suôn sẻ, bụng khỏe cứ chơi!” thu hút rất nhiều mẹ bỉm sữa cùng tham gia.
Thai phụ 38 tuổi được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, buộc phải mổ gấp song người thân cũng không đủ điều kiện hiến máu.
Ngày 6/4, Bộ Y tế cho biết, Việt Nam ghi nhận 49.124 bệnh nhân COVID-19, giảm hơn 5.800 ca so với ngày hôm qua.
Theo Commonwealth Fund, phụ nữ Mỹ trong độ tuổi sinh sản có tỷ lệ thai phụ tử vong khi sinh con thuộc mức cao nhất so với các nước phát triển khác.
Theo chuyên gia dịch tễ, các trường nên áp dụng quy định 5K một cách linh hoạt, mềm dẻo trong bối cảnh đang thích ứng an toàn với dịch COVID-19.
Bộ Y tế đã xây dựng kế hoạch, không chỉ về kỹ thuật tiêm chủng mà còn tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Bộ Y tế cho biết, Việt Nam ghi nhận 54.995 bệnh nhân COVID-19, tăng hơn 6.000 trường hợp so với hôm qua.
Nhiều người bỗng dưng mất ngủ nhiều đêm liền khi phát hiện mình dương tính với SARS-CoV-2. Bác sĩ khuyến cáo nên dùng thực phẩm có lợi cho sức khỏe.
Tại khoa Sơ sinh, BV Nhi đồng 2, có những em bé vừa lọt lòng mẹ đã bị bỏ rơi. Các bé sống trong tình yêu thương của bác sĩ, điều dưỡng.
Làm sao để đầu tư đúng mức, giúp y tế cơ sở phát huy được thế mạnh của mình, nhất là khi dịch bệnh xảy ra?