Yêu cầu khám chữa mắt cho thanh niên nhập ngũ

03/02/2023 - 07:14

PNO - Có khoảng 300 trường hợp nhập ngũ cần mổ mắt, ước tính chi phí 9-10 tỉ đồng. Tuy nhiên, cho đến nay chưa có trường hợp nào được hỗ trợ.

Chiều 2/2, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TPHCM đã họp phiên thứ II. Theo báo cáo của các địa phương, đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho hội trại, lễ giao quân vào ngày 8/2 đều đảm bảo. 

Trung tướng Nguyễn Văn Nam - Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TPHCM - cho hay, công dân nhập ngũ năm nay đảm bảo chất lượng hơn năm ngoái. Theo đó, khối quân đội đã trao lệnh nhập ngũ trước ngày 16/1 cho 3.991 thanh niên, trong đó có 188 diện dự phòng (4,94%), 84 đảng viên (2,21%), 1.729 thanh niên có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học (45,46%). Công dân có sức khỏe loại 1 và loại 2 là 3.139 người, đạt 82,54%.  

Riêng khối công an đã giao đủ 939 chỉ tiêu và có 34 trường hợp dự phòng. Trong đó sức khỏe loại 1 chiếm 16,4%, loại 2 chiếm 68,26%, còn lại là loại 3; trình độ đại học có 121 người (12,89%). Toàn thành phố đã tổ chức chăm lo cho công dân nhập ngũ như làm sổ tiết kiệm, hỗ trợ khó khăn và chăm lo dịp tết Nguyên đán với kinh phí gần 23 tỉ đồng, trung bình 6 triệu đồng/ người.

Cũng theo kết quả sơ tuyển nghĩa vụ, có khoảng 300 trường hợp cần mổ mắt, ước tính chi phí 9-10 tỉ đồng. 
Chủ tịch UBND TPHCM, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TPHCM Phan Văn Mãi cho rằng, chuyện sức khỏe về mắt đã tồn tại từ đợt tuyển - giao quân năm trước. Theo đó, UBND TPHCM đã có chủ trương hỗ trợ kinh phí điều trị mắt cho các trường hợp bị tật khúc xạ. Tuy nhiên, cho đến nay chưa có trường hợp nào được hỗ trợ. Ông Mãi đề nghị phải giải quyết tồn tại này trong đợt tuyển quân năm sau.

Ông Phan Văn Mãi cũng đề nghị các đơn vị chủ động kinh phí mổ mắt và ngân sách sẽ bổ sung. “Sau cuộc họp hôm nay, chúng ta cần thống nhất, nếu có thể chi để lập tức hỗ trợ, thanh niên sẽ hăng hái lên đường” - ông Mãi nói.

Tuyết Dân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI