Cụ bà 100 tuổi mắc COVID-19 đã ăn được

10/08/2020 - 18:46

PNO - Cụ bà 100 tuổi mắc COVID-19 là 1 trong 3 trường hợp nặng đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam.

Chiều 10/8, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam cho biết, hiện có 3 bệnh nhân nặng đang được theo dõi, điều trị tích cực tại đây, cụ thể:

Bệnh nhân thứ 624 (nữ, 69 tuổi) mắc COVID-19 trên bệnh nền bị tai biến, nằm một chỗ, đái tháo đường, tăng huyết áp. Đây là ca bệnh nặng nhất và hiện đang có chiều hướng cải thiện tốt hơn

Bệnh nhân thứ 593 (nam, 73 tuổi) mắc COVID-19 trên bệnh nền đái tháo đường, suy tuyến giáp, viêm phổi, đường máu tăng cao khó kiểm soát. Hiện tại bệnh nhân ổn, không cần thở oxy và có thể tự ăn uống được. Trước đó, vào tháng 7/2020, ông có đến thăm vợ điều trị tại khoa Nội thận - Nội tiết, Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.

Ca nặng còn lại là bệnh nhân thứ 592 (nữ, 100 tuổi) mắc COVID-19 tại Quảng Nam. Theo thông tin từ bệnh viện, bà nhập viện trong tình trạng sốc nhiễm trùng. Hiện tình trạng sức khỏe bệnh nhân cải thiện, cụ bà đã ăn được.

Trước đó, như Báo Phụ nữ TPHCM đưa tin, cụ bà sinh năm 1920, ở thôn Nam Thành, Duy Trung, Duy Xuyên, Quảng Nam mắc COVID-19 sau khi đến bệnh viện.

Cụ thể, 7g ngày 22/7, cụ bà vào khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bình An, nơi có bệnh nhân 524 đã mắc bệnh trước đó (ca bệnh 524 đã tử vong). Đến 9g, cụ bà được cho đi chụp phim, siêu âm, xét nghiệm và nhập viện tại phòng 508, khoa Nội. 

Ngày 27/7, cụ bà xuất viện về nhà. Ngày 30/7, bà được con trai đưa đến Trung tâm Y tế Duy Xuyên cấp cứu và chuyển ra Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam. Sau đó, bệnh nhân được xét nghiệm và phát hiện nhiễm SARS-CoV-2.

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam nhận định, dù các bệnh nhân đang có chiều hướng cải thiện tốt hơn, nhưng nguy cơ diễn biến nặng vẫn có thể xảy ra do các ca bệnh này có bệnh nền nhiều và tuổi cao. Hiện, 3 bệnh nhân trên đang được các chuyên gia, bác sĩ trực tiếp theo dõi sát sao và điều trị tích cực.

Huyền Anh

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI