Cụ bà 100 tuổi ở Quảng Nam đã đi đâu khiến mắc COVID-19?

02/08/2020 - 21:15

PNO - Bộ Y tế vừa công bố thêm 30 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 9 ca tại Quảng Nam với lịch trình đi lại dày đặc.

 

Quảng Nam có thêm 9 ca lây nhiễm từ cộng đồng
Quảng Nam có thêm 9 ca lây nhiễm từ cộng đồng. Ảnh: Nguyễn Dương.

1. Bệnh nhân thứ 592: nữ, sinh năm 1920, ở thôn Nam Thành, Duy Trung, Duy Xuyên, Quảng Nam.

- 7g ngày 22/7, cụ bà vào khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bình An (trong thời gian từ 18 - 24/7, bệnh nhân L.T.D. 86 tuổi - ca 524 đang điều trị tại bệnh viện này được chuyển đi nhiều khoa như: Cấp cứu, khoa Nội, khoa Đông Y. Bệnh nhân 524 đã tử vong ngày 2/8). Đến 9g, cụ bà được cho đi chụp phim, siêu âm, xét nghiệm và nhập viện tại phòng 508, khoa Nội, còn bệnh nhân 524 có lúc nằm ở phòng 505 và 507.  Khi nằm viện, cụ bà có tiếp xúc với con cháu đến thăm. 

- 14g ngày 24/7, cụ bà được chuyển qua phòng 505.

- Ngày 25 - 26/7, cụ bà ở tại bệnh phòng và không đi đâu (không nhớ rõ tiếp xúc với ai).

- Ngày 27/7, cụ bà xuất viện về nhà.

- Trong 2 ngày 27 - 29/7, bà được một người quen đến thăm. 

- 11g ngày 30/7, bà được con trai đưa đưa đến Trung tâm Y tế Duy Xuyên cấp cứu. Sau đó, lúc 11g45, bà được chuyển ra Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam bằng xe cấp cứu. Sau đó, bệnh nhân được xét nghiệm và phát hiện nhiễm SARS-CoV-2.

2. Bệnh nhân thứ 591: nữ, sinh năm 1957, trú tại Lang Châu Nam, Duy Phước, Duy Xuyên. 

- Lúc 15g ngày 18/7, bà từ TPHCM về sân bay Đà Nẵng rồi đến dự đám tang cha tại địa chỉ Hòa Tiến, Hòa Vang, Đà Nẵng. Đến 18g, bà về nhà tại địa chỉ Lang Châu Nam, Duy Phước, Duy Xuyên.

- Sáng 19/7, bà ra lại nơi tổ chức đám tang. Đến 17g cùng ngày, bà có tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân 456 (lúc đó chưa phát hiện ra bệnh COVID-19. 20g, bệnh nhân 456 rời đám tang, còn bà ở tại đám tang, tiếp xúc với nhiều người).

- 5g ngày 20/7, bà lại tiếp tục tiếp xúc với bệnh nhân 456. Đến 12g, bệnh nhân 456 ra về. Thời điểm này, bà tiếp xúc với nhiều người trong đó có chồng và con.

- 8g ngày 21/7, bà uống cà phê quán Thanh Vân, Lang Châu Nam cùng 8 người hàng xóm.

- Từ 22 - 25/7, bà ở nhà và không đi đâu (có tiếp xúc với hàng xóm).

- 8g ngày 23/7, bà đến UBND xã nhận tiền thương binh liệt sĩ, ngồi chờ 30 phút sau đó nhận tiền.

- 9g ngày 26/7, bà sốt nên đến Bệnh viện Bình An, thị trấn Nam Phước khám bệnh, được hướng dẫn chụp phim, xét nghiệm máu, siêu âm, sau đó nhận thuốc về nhà. Chiều cùng ngày, bà đến tạp hóa Sáu Ngát (chợ Nam Phước) mua nhu yếu phẩm, trong chiều có người em tên Su đến thăm.

- 12g ngày 27/7, bà gội đầu quán Nga (ở Lang Châu Nam, Duy Phước), chiều cùng ngày bà hát karaoke tại nhà vợ chồng chị L và anh Q.

- 16g ngày 29/7/, bà đến nhà ông Lý để khám bệnh. Sau đó, bà về nhà và có chị dâu cùng 2 cháu ngoại, cháu chồng đến thăm.

- Tối 31/7/, bà được đưa xuống khu cách ly tập Trung tại khách sạn Mỹ Sơn.

3. Bệnh nhân thứ 593: nam, sinh năm 1945, ở khối phố Thịnh Mỹ,  phường Cẩm An, Hội An. Bệnh nhân có bệnh nền đái tháo đường và tăng huyết áp;

- Đầu tháng 7, ông và con đến thăm vợ tại phòng 607,  khoa Nội - Thận - Nội tiết, Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Sau đó, ông và con về lại Hội An bằng xe máy.

- Lịch trình thường ngày của ông là buổi sáng tắm biển ở bãi tắm Tân Mỹ, trưa và tối ăn cơm tại nhà cùng gia đình (các thành viên trong nhà đã đi cách ly).

- Thỉnh thoảng, ông đến quán cà phê anh H. để thăm và nói chuyện (người này đã được cách ly).

- Ngày 23/7, ông được con đưa đến Bệnh viện Hội An bằng xe máy để làm xét nghiệm máu.

- Trong 2 ngày 24 - 26/7, ông ở nhà và tiếp vài người khách đến thăm.

- Ngày 26/7, ông được con chở đến nhà ông D. (ở Cẩm Hà) bàn việc làm mộ.

- Từ 26 - 29/7, ông ở nhà lo tang vợ, trong quá trình này có tiếp xúc với ông L. (ở Cẩm Châu) và 2 sư cô Tịnh xá Ngọc Châu.

- Ngày 30/7, ông được đưa đi cách ly tại trường Thủy Lợi. Hiện bệnh nhân có sốt nhẹ, mệt mỏi.

4. Bệnh nhân thứ 594: nữ, sinh năm 1952, ở thôn Phước Trung, xã Cẩm Kim, Hội An.

 - Khoảng 9g - 10g sáng 14/7, bà đi xe buýt từ Hội An ra Đà Nẵng chăm con gái tại tầng 3 khu G, khoa Nội tổng hợp khu yêu cầu, Bệnh viện Đà Nẵng.

- Ngày 16/7, bà đi xe buýt về lại Hội An;

- Ngày 17 - 19/7, bà ở tại nhà, có đến nhà em gái tên X. nói chuyện khoảng 15 phút.

- Sáng 20/7, bà đi xe buýt ra lại Bệnh viện Đà Nẵng để chăm con gái.

- Trưa 22/7, bà đi xe buýt về lại Hội An. Trong thời gian tại bệnh viện, bà có đi mua thức ăn đối diện cổng bệnh viện đường Hải Phòng và không nói chuyện với những người khác trong phòng bệnh do tất cả đều sốt, nên ngại giao tiếp. Sau đó, bà về nhà và có biểu hiện mệt mỏi, đau lưng dấu hiệu cảm cúm. Những ngày sau chỉ ở nhà, ít giao tiếp, có đến sửa xe đạp tại nhà cùng thôn.

- Ngày 31/7, bà được con dâu đưa đến khai báo tại Trạm Y tế xã Cẩm Kim và được cách ly từ ngày 31/7/2020 tại trường Thủy Lợi.

5. Bệnh nhân thứ 596: nữ, sinh năm 1997, ở thôn Vĩnh Xuân, xã Bình Trung, Thăng Bình, Quảng Nam nhưng ở trọ tại đường Nguyễn Hoàng, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, Đà Nẵng. Chị là nhân viên y tế phòng khám tư. Hàng này, chị làm việc tại 1 phòng khám tư trên đường Đống Đa, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Đà Nẵng.

- Các ngày 14 - 17/7 và ngày 19/7, chị vào khoa Ngoại chấn thương thần kinh, Bệnh viện C Đà Nẵng thăm người bệnh.

- Tối 21/7, chị về quê tại thôn Vĩnh Xuân, xã Bình Trung, Thăng Bình, Quảng Nam.

- Sáng 22/7, chị đi ăn đám giỗ tại nhà ông ngoại ở Kế Xuyên 1, Bình Trung, Thăng Bình, Quảng Nam.

- Chiều 22/7, chị đi biển tại xã Bình Nam, Thăng Bình.

- Sáng 23/7, chị đi chợ Kế Xuyên, Bình Trung và ghé shop quần áo Trang tại chợ và có đeo khẩu trang.

- Đến chiều 23/7, chị trở ra lại Đà Nẵng đi làm.

- Chiều 26/7, chị trở về quê tại thôn Vĩnh Xuân, xã Bình Trung, Thăng Bình, Quảng Nam và tự cách ly tại nhà.

- Sáng 28/7, chị tới Trạm Y tế xã Bình Trung để khai báo y tế, sau đó có vào Điện máy xanh xã Bình Trung để nộp tiền điện, trong thời gian này bệnh nhân có đeo 2 khẩu trang. Sau đó về nhà và tự cách ly tại nhà.

- Sáng 30/7, chị sốt trên 37,5 độ C, vào khám tại khu khám bệnh dành cho người về từ Đà Nẵng - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam. Sau đó, bệnh nhân về lại nhà, trên đường về nhà có ghé tiệm thuốc tây (không nhớ tên, địa chỉ giao giữa Phan Chu Trinh và Huỳnh Thúc Kháng – Tam Kỳ, về nhà lúc tự cách ly theo dõi sức khỏe.

- Chiều 30/7, chị sốt cao trên 38 độ C nên vào lại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam và phát hiện mắc COVID-19.

Trong chiều 2/8 có hai ca bệnh nặng từ Đà Nẵng đã chuyển ra điều trị tại cơ sở Bệnh viện Trung ương Huế
Trong chiều 2/8 có hai ca bệnh nặng từ Đà Nẵng đã chuyển ra điều trị tại cơ sở Bệnh viện Trung ương Huế. Ảnh: Thuận Hóa.

6. Bệnh nhân thứ 597: nam, sinh năm 1981, ở Khu Lưu Minh, khu phố 5, thị trấn Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam, kinh doanh quán cà phê tại nhà. Anh là con của bệnh nhân 522 và 523 (hai bệnh nhân này đã được chuyển ra Huế điều trị).

- Từ ngày 9 - 22/7, hàng ngày anh đến khoa Thận nội tiết, Bệnh viện Đà Nẵng chăm sóc ba - bệnh nhân 522 (sáng ra Đà Nẵng, chiều về lại Quảng Nam)

- Từ 22 - 29/7, anh chỉ ở nhà chăm sóc bệnh nhân 522 và hàng ngày đi chợ tại khu chợ Ngã tư Hà Lam (phía trên đèn xanh đèn đỏ ngã tư thị trấn Hà Lam khoảng 500m). Trong thời gian này, anh không có mặt trực tiếp tại quán bán cà phê.

- Ngày 31/7, anh được cách ly tại Khu cách ly tập trung của Trạm Y tế Hà Lam và lấy mẫu xét nghiệm.

7. Bệnh nhân thứ 598: nữ, sinh năm 2012, ở Khu Lưu Minh, khu phố 5, thị trấn Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam. Bé là con ruột bệnh nhân 597 và cháu nội của bệnh nhân 522, 523. Hàng ngày, bé chỉ chơi tại nhà, không đi đâu, thường xuyên tiếp xúc với ông bà nội.

- Ngày 31/7, bé cũng được cách ly tại Khu cách ly tập trung tại Trạm Y tế Hà Lam và phát hiện bệnh COVID-19.

8. Bệnh nhân thứ 599: nữ, sinh năm 2011, Khu Lưu Minh, khu phố 5, thị trấn Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam. Bé là con ruột của bệnh nhân 564, là cháu ngoại của bệnh nhân 522, 523. Hàng ngày, bé chỉ chơi tại nhà, tiếp xúc với mẹ và ông bà ngoại.

- Ngày 31/7, bé được cách ly tại Khu cách ly tập trung Trạm Y tế Hà Lam và phát hiện bệnh.

9. Bệnh nhân thứ 600: nữ, sinh năm 2013, trú tại Khu Lưu Minh, khu phố 5, thị trấn Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam. Bé là con ruột của bệnh nhân 564, là cháu ngoại của bệnh nhân 522 và 523. Hàng ngày, bé chỉ chơi tại nhà, tiếp xúc với mẹ và ông bà ngoại.

 - Ngày 31/7, bé được cách ly tại Khu cách ly tập trung Trạm Y tế Hà Lam và lấy mẫu xét nghiệm phát hiện bệnh.

Quán cà phê Mắt Biếc ở phố cổ Bao Vinh  - nơi cả ba bệnh nhân đã đến uống cà phê. Ảnh: Thuận Hóa
Quán cà phê Mắt Biếc ở phố cổ Bao Vinh  - nơi cả ba bệnh nhân đã đến uống cà phê. Ảnh: Thuận Hóa

 

Huế tung 5 đội phản ứng nhanh truy vết F1 liên quan 3 bệnh nhân mắc COVID-19

5 đội phản ứng nhanh CDC Huế đã tỏa đi khắp nơi để truy vết liên quan đến 3 bệnh nhân mắc COVID-19 bệnh nhân thứ 589, 601, 602 đã ghé qua Huế.

Tối 2/8, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã ra thông báo khẩn số 1 liên quan đến lịch trình bệnh nhân 589 thời điểm ở Huế. Trong đêm nay tỉnh huy động tổng lực để truy vết các đối tượng liên quan đến bệnh nhân thứ 589, 601, 602. 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, tỉnh vừa kích hoạt 4 bệnh viện điều trị COVID-19 của tỉnh, gồm: Bệnh viện Đa khoa Chân Mây (huyện Phú Lộc); Bệnh viện Đa khoa Bình Điền (thị xã Hương Trà); Bệnh viện Phong - Da liễu (TP. Huế); Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Thừa Thiên - Huế.

Theo đó, với tổng số 220 giường điều trị, các bệnh viện này có nhiệm vụ hỗ trợ các trung tâm y tế cấp huyện, thị xã cách ly các trường hợp F1 và điều trị các trường hợp có triệu chứng lâm sàng. Nếu phát hiện trường hợp F0 sẽ chuyển ra cơ sở 2 bệnh viện Trung ương Huế điều trị.

Hiện có 18 trường hợp dương tính với COVID-19 đang được điều trị tại cơ sở 2 Bệnh viện Trung ương Huế, tất cả đều là bệnh nhân từ Đà Nẵng, Quảng Nam chuyển ra.

Qua rà soát, tổng số người từ vùng dịch trở địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế trong những ngày qua là 19.532 người, trong đó Đà Nẵng 14.126 người; Quảng Nam 1.313 người; Quảng Ngãi 365 người; TPHCM 1.239; Hà Nội 2.357 người; Đắk Lắk 132 người.

Cơ quan chức năng tỉnh đã phân loại đối tượng tiếp xúc F1 là 327 người, F2 1.306 người và F3 là 2.420 người.

Từ ngày 27/7 đến 2/8, các chốt kiểm soát y tế của tỉnh Thừa Thiên Huế đã kiểm tra hơn 25.000 lượt người, trung bình mỗi ngày kiểm tra khoảng 4.000 lượt người.

Hiện tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức cách ly y tế tập trung 495 trường hợp; ra quyết định cách ly bắt buộc tại nhà và nơi lưu trú gần 9.000 trường hợp; khuyến cáo tự cách ly tại nhà và nơi lưu trú 9.000 trường hợp.

. Homestay Hue Villa  địa chỉa 27 Lê Trung Định TP. Huế nơi 3 Bệnh nhân nói trên đã ở: Thuận Hóa
Homestay Hue Villa địa chỉa 27 Lê Trung Định, TP. Huế - nơi 3 bệnh nhân đã ở. Ảnh: Thuận Hóa

Ngoài ra, tỉnh cũng đã thực hiện xét nghiệm 14.862 mẫu; có kết quả 10.500 mẫu âm tính.

Đến 19g30 ngày 2/8, tỉnh vẫn chưa thống kê hết số lượng F1 đã gặp 3 bệnh nhân COVID-19 nói trên.

Nguyễn Dương - Thuận Hóa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI