Soạn giả Mai Quân qua đời

10/12/2014 - 20:42

PNO - PNO - Soạn giả Mai Quân tác giả của những vở cải lương nổi tiếng "Bên đồi trăng phủ", "Tuyết phủ hoàng hôn", "Lạnh chiều đông"… đã trút hơi thở cuối cùng lúc 16g ngày 10/12/2014.

edf40wrjww2tblPage:Content

Soạn giả Mai Quân tên thật là Huỳnh Kim Thạch. Ông sinh năm 1934 tại Bạc Liêu. Từ nhỏ ông đã được gia đình cho đi học tiếng Hán, tiếng Pháp. Năm 13 tuổi ông đi theo cách mạng và được học ở Trường Trung học kháng chiến Nam bộ - Nguyễn Văn Tố, ngôi trường dành cho trí thức trẻ miền Nam, ở rừng U Minh, cùng các đồng môn là Bùi Đức Ái (nhà văn Anh Đức), nhà thơ Nguyễn Bính, nhà văn Đoàn Giỏi... Sau đó ông được phân công công tác ở Chi hội Văn nghệ Nam bộ.

Năm 1954 ông được tổ chức phân công về Sài Gòn hoạt động văn nghệ quần chúng trong giới học sinh - sinh viên và các đoàn thể tiến bộ lúc bấy giờ. Nhưng do bị lộ, ông phải chuyển công tác và gia nhập đoàn cải lương Phước Chung với danh nghĩa là soạn giả. Tên tuổi soạn giả Mai Quân bắt đầu trở nên quen thuộc với khán giả cải lương bắt đầu từ đây.

Trong vai trò soạn giả nổi tiếng lúc bấy giờ, ông vừa hoạt động nghệ thuật vừa hoạt động bí mật ở nội thành, gầy dựng cơ sở cách mạng. Năm 1961, ông được bầu là ủy viên phụ trách sân khấu. Năm 1964, thành lập Đảng ủy văn hóa T4 (1964), ông là Đảng ủy viên phụ trách sân khấu và báo chí nội thành Sài Gòn, đồng thời chịu trách nhiệm thành lập lực lượng bảo vệ văn hóa dân tộc và đại hội tại Tòa Đô chính (nay là trụ sở UBND TPHCM).

Năm 1967,ông bị địch bắt và đi Côn Đảo. Sau bảy năm bị giam cầm, trải qua nhiều nhà tù, chịu biết bao nhục hình tra tấn dã man nhưng ông vẫn cùng đồng đội xây dựng cơ sở Đảng và đấu tranh chính trị với giặc, quyết giữ vững khí tiết của người cộng sản.

Năm 1974, soạn giả Mai Quân được trao trả về Lộc Ninh và về công tác ở tiểu ban văn nghệ cũ và tiếp tục với công việc sáng tác.

Từ năm 1990, soạn giả Mai Quân, trong vai trò là Trưởng Ban ái hữu nghệ sĩ, đã rất tích cực trong việc vận động các nhà hảo tâm, mạnh thường quân quyên góp, trợ cấp nuôi dưỡng nghệ sĩ nghèo neo đơn, già yếu. Ông cũng giữ chức vụ Phó chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM nhiều nhiệm kỳ.

Từ tháng 10/2014 soạn giả Mai Quân đã phải nhập viện liên tục để điều trị bệnh. Dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng do tuổi già, sức yếu, ông đã qua đời lúc 16g ngày 10/12. Lễ viếng bắt đầu lúc 17g ngày 12/12 tại nhà tang lễ TP (25 Lê Quý Đôn). Lễ truy điệu và động quan lúc 6g30 ngày 15/12 , sau đó đưa đi an táng tại nghĩa trang TP.

THẢO VÂN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI