Sở văn hóa và thể thao TP. HCM: Sẽ xử lý nghiêm những vi phạm

26/04/2016 - 09:57

PNO - "Việc xuyên tạc hình tượng các nhân vật, làm sai lệch kịch bản gốc trong hai tác phẩm Tô Ánh Nguyệt và Đời cô Lựu là điều không thể chấp nhận."

So van hoa va the thao TP. HCM: Se xu ly nghiem nhung vi pham
Vở Tô Ánh Nguyệt bị bôi bẩn là điều không thể chấp nhận được

Về những vấn đề liên quan đến phản ứng của khán giả và người làm nghề trước hiện tượng bôi bẩn các nhân vật, trích đoạn kinh điển, ông Võ Trọng Nam - Phó giám đốc Sở Văn hóa và thể thao (VH&TT) TP.HCM cho biết: “Soạn giả Trần Hữu Trang là một trong những người đóng góp rất lớn cho sự phát triển của sân khấu cải lương. Ông là niềm tự hào của nghệ thuật cải lương cách mạng Việt Nam. Không chỉ có đường phố, trường học, mà còn có nhà hát cải lương và một giải thưởng uy tín dành cho những người làm nghề chuyên nghiệp mang tên ông. Do vậy, việc xuyên tạc hình tượng các nhân vật, làm sai lệch kịch bản gốc trong hai tác phẩm Tô Ánh Nguyệt và Đời cô Lựu là điều không thể chấp nhận. Trước những sai phạm của hai trích đoạn trên, Sở sẽ sớm mời các nghệ sĩ (NS) có liên quan đến làm việc, giải trình và tùy mức độ sai phạm sẽ xem xét và xử lý”.

Theo Nghị định 79/2012/NĐ-CP ngày 5/10/2012 của Chính phủ, NS trong nước tham gia biểu diễn ở nước ngoài phải xin phép cơ quan quản lý tại địa phương là Sở VH&TT. Nếu NS đi biểu diễn nước ngoài mà không xin phép là vi phạm điểm đ, khoản 5, điều 13, Nghị định 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ (mức xử phạt từ 15 đến 20 triệu đồng). Với việc tự ý dàn dựng những trích đoạn, nhân vật sai lệch với kịch bản gốc mà không có sự đồng ý của tác giả, NS sẽ bị xử phạt theo khoản 2, điều 10, Nghị định 131/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ (mức phạt từ 5 đến 10 triệu đồng).

Đối với các chương trình, trích đoạn, tiết mục được tổ chức quay hình, biểu diễn trong trụ sở cơ quan truyền hình thì cơ quan truyền hình phải chịu trách nhiệm về nội dung chương trình và không phải đề nghị cấp giấy phép biểu diễn. Trường hợp tổ chức biểu diễn ngoài trụ sở cơ quan truyền hình thì cơ quan truyền hình phải thực hiện theo các khoản 1 và 2, điều 9, Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 5/10/2012 của Chính phủ. Nếu tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hó a sẽ bị xử lý theo Nghị định 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 .

Thời gian qua, Hội đồng Nghệ thuật Sở VH&TT TP.HCM khi tham gia phúc khảo vở diễn đã làm tốt chức năng tư vấn, góp ý về chuyên môn để các đơn vị nghệ thuật chỉnh sửa, nâng cao chất lượng các chương trình, vở diễn. Sở sẽ tăng cường công tác hậu kiểm, kiên quyết xử lý những thay đổi về nội dung sau khi đã được Hội đồng nghệ thuật góp ý. Tùy mức độ sai phạm của đơn vị tổ chức hoặc cá nhân NS sẽ xử phạt theo Nghị định 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ.

PV

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI