Sở Công Thương TPHCM lên tiếng vụ Saigon Co.op bị cấm thầu 3 năm

08/07/2025 - 14:06

PNO - Sở Công Thương TPHCM vừa có công văn gửi Thành ủy và UBND TPHCM liên quan đến thông tin phản ánh về gói thầu cung cấp lương thực, thực phẩm của Saigon Co.op.

Theo đó, Sở Công Thương TPHCM cho biết, đơn vị đã tiếp nhận thông tin phản ánh từ một tạp chí về việc “Cung cấp hàng hóa không đảm bảo chất lượng, Saigon Co.op bị cấm thầu 3 năm”.

Theo Sở Công Thương TPHCM, Saigon Co.op không vi phạm chất lượng hàng hóa nhưng bị ảnh hưởng liên đới do sai sót từ đối tác trong liên danh trúng thầu.
Theo Sở Công Thương TPHCM, Saigon Co.op không vi phạm chất lượng hàng hóa nhưng bị ảnh hưởng liên đới do sai sót từ đối tác trong liên danh trúng thầu

Sau khi nắm tình hình và trên cơ sở báo cáo của Saigon Co.op, ngày 7/7, ông Bùi Tá Hoàng Vũ - Giám đốc Sở Công Thương đã có báo cáo gửi Thành ủy và UBND TPHCM, làm rõ nội dung vụ việc liên quan đến gói thầu cung cấp lương thực, thực phẩm cho các đơn vị trực thuộc Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (C10).

Theo đó, Saigon Co.op tham gia đấu thầu công khai, minh bạch trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia với tư cách là thành viên liên danh cùng Công ty cổ phần thực phẩm Thiên nhiên King Green. Thỏa thuận liên danh đã phân rõ trách nhiệm: King Green là thành viên đứng đầu, đảm nhận 90% giá trị gói thầu - chủ yếu cung cấp toàn bộ khối lượng gạo, chịu trách nhiệm giao nhận, nghiệm thu và xử lý phát sinh với chủ đầu tư. Saigon Co.op đảm nhận 10% gói thầu, chủ yếu cung cấp các mặt hàng gia vị như đường, muối, bột ngọt; đồng thời hỗ trợ vận chuyển và xử lý phát sinh nếu có.

Liên danh này đã trúng 2 gói thầu cung cấp cho Trại giam Nghĩa An và Trại giam Bình Điền. Theo hợp đồng đã ký kết, Saigon Co.op đã hoàn thành đúng chủng loại, đúng khối lượng, đảm bảo chất lượng hàng hóa như yêu cầu trong hồ sơ mời thầu (cung cấp đường Biên Hòa, bột ngọt Ajinomoto, muối). Chủ đầu tư đã nghiệm thu phần công việc của Saigon Co.op, xác nhận hàng hóa đúng nhãn hiệu, đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất và phù hợp với hợp đồng.

Đáng chú ý, tại Biên bản làm việc của Cục Cảnh sát quản lý trại giam về kết quả kiểm tra việc mua sắm gạo và nhu yếu phẩm 6 tháng đầu năm 2025, nội dung ghi nhận cho thấy: Đại diện nhà thầu tham gia ký kết hợp đồng với các trại giam không có sự tham gia của Saigon Co.op; việc kiểm tra hàng hóa chủ yếu liên quan đến sản phẩm gạo, được thực hiện bằng phương pháp quan sát trực quan về màu sắc, độ tạp, quy cách đóng gói. Đối với các mặt hàng khác như đường, muối, bột ngọt do Saigon Co.op cung cấp - cơ bản đã đáp ứng đúng yêu cầu hợp đồng.

Theo Sở Công Thương TPHCM, trên cơ sở đó, Sở này đã nghị Saigon Co.op rà soát và cung cấp báo cáo chính thức về toàn bộ vụ việc, gửi về Sở; chủ động trao đổi, làm việc với các cơ quan truyền thông để cung cấp thông tin đầy đủ, tránh gây hiểu lầm, ảnh hưởng đến uy tín của đơn vị; phối hợp với đối tác liên danh để cung cấp thông tin liên quan đến phần trách nhiệm thực hiện gói thầu và xác định rõ vi phạm (nếu có) thuộc về thành viên nào; đồng thời, cần chủ động nắm bắt, xử lý thông tin truyền thông phát sinh, tránh gây hoang mang cho người tiêu dùng.

Cũng liên quan thông tin trên, trưa ngày 8/7, thông tin đến báo chí, Saigon Co.op khẳng định không vi phạm chất lượng hàng hóa trong gói thầu cung cấp lương thực, thực phẩm cho các đơn vị trực thuộc C10.

Liên quan đến Quyết định số 2145/QĐ-C10-P10 ngày 4/7/2025 về việc cấm tham gia đấu thầu, Saigon Co.op cho biết đã tham gia dự thầu hợp pháp theo quy định cùng Công ty cổ phần thực phẩm Thiên nhiên King Green với vai trò là thành viên liên danh. Các hạng mục do Saigon Co.op phụ trách đã được chủ đầu tư nghiệm thu đầy đủ.

Tuy nhiên, phía đối tác King Green - đơn vị chịu trách nhiệm chính với 90% giá trị hợp đồng, bao gồm mặt hàng gạo - đã xảy ra sai sót trong quá trình cung ứng. Gạo do King Green cung cấp không đáp ứng đúng quy cách theo yêu cầu, dẫn đến việc chủ đầu tư ban hành quyết định xử lý liên đới đối với toàn bộ gói thầu, bao gồm cả Saigon Co.op.

Nhận định đây là sự cố không mong muốn, Saigon Co.op khẳng định sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc trong công tác thẩm định, lựa chọn đối tác và phối hợp triển khai dự án. Đồng thời, đơn vị sẽ có văn bản chính thức gửi chủ đầu tư đề nghị xem xét lại việc áp dụng chế tài, tách biệt rõ trách nhiệm của từng thành viên liên danh, tránh gây ảnh hưởng đến các đơn vị không vi phạm.

Mai Ca

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI