Sẽ dẹp 'địa ngục chim trời' ở miền Tây

14/09/2018 - 16:00

PNO - Sau khi Báo Phụ Nữ TP.HCM đăng phóng sự “Địa ngục chim trời” ở miền Tây (ngày 10/9), Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Long An Phạm Văn Rạnh cho biết, tỉnh sẽ cương quyết dẹp bỏ chợ chim này.

“Hôm qua, tôi đã chỉ đạo UBND tỉnh kiểm tra, sắp xếp lại. Chợ chim hoạt động không đúng pháp luật như thế, cần phải cương quyết dẹp bỏ. Khi nào bên UBND tỉnh thực hiện có kết quả cụ thể, tôi sẽ thông tin lại” - ông Rạnh nói với phóng viên Báo Phụ Nữ TP.HCM chiều 12/9. 

Se dep 'dia nguc chim troi' o mien Tay
Chim hoang dã bị bẫy chết, được bày bán ở chợ chim Thạnh Hóa

Liên quan đến hoạt động ở chợ chim Thạnh Hóa, theo nguồn tin của Báo Phụ Nữ TP.HCM, trong những ngày qua, cơ quan chức năng tỉnh Long An đã tổ chức nhiều đợt kiểm tra và tịch thu 250 cá thể gồm rắn, rùa các loại và một số chim nước, đưa về khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen để thả về môi trường tự nhiên. 

Trung Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI