Sầu riêng Đắk Lắk chưa đầy 20.000 đồng/kg vẫn chẳng có người mua

28/08/2021 - 07:00

PNO - Sầu riêng Đắk Lắk hiện được thương lái thu mua tại vườn với giá dao động từ 28.000-32.000 đồng/kg, thậm chí một số vườn dưới 20.000 đồng/kg.

Anh Lê Văn Trung (xã Ea Yông, Krông Pắk), chủ vườn sầu riêng Dona rộng hơn 1ha đang vào vụ thu hoạch cho hay, khi sầu riêng chưa chín, thương lái trả giá 45.000 đồng/kg. Tuy nhiên, khi tình hình dịch bệnh phức tạp, hàng loạt tỉnh thành siết chặt giãn cách, giá giảm còn 38.000 đồng/kg. Gần đến lúc thu hoạch, thương lái tiếp tục xin giảm thêm 3.000 đồng/kg với lý do "chia sẻ khó khăn do dịch".

Chung tình cảnh, chị Mai - thôn 3, xã Eakpam, huyện Cư Mgar - cho biết, thường vào đầu vụ thương lái sẽ đến vườn chốt giá, đặt cọc. Năm trước, khi vào vụ nhà chị và những vườn xung quanh bán được giá 60.000 đồng/kg, tuy nhiên hiện chỉ còn 22.000 đồng/kg loại trái lớn. Những trái nhỏ (hàng dạt) thương lái chỉ trả 5.000 đồng/kg.

“Đầu vụ năm nay, họ chốt giá 42.000 đồng/kg và đã đặt cọc. Hiện đã đến kỳ thu hoạch, thương lái chỉ trả còn nửa giá ban đầu và sẵn sàng bỏ cọc nếu tôi không đồng ý bán”, chị Mai nói.

Sầu riêng vườn nhà chị Mai đang vào vụ thu hoạch. Ảnh: NVCC
Sầu riêng vườn nhà chị Mai đang vào vụ thu hoạch - Ảnh: NVCC

Chị Mai cho biết người trồng nhiều, bán không kịp, sầu riêng rụng có ngày đến cả tạ.

Theo nông dân, phần lớn thương lái thu mua sầu riêng về tự bóc múi, cấp đông sau đó xuất khẩu đi các thị trường khác nhau, nhất là Trung Quốc. Tuy nhiên, kho trữ đông ở địa phương hiện tại đang nhiều hàng hóa, không thể xuất khẩu kịp, trong khi sản lượng sầu riêng đến ngày thu hoạch quá lớn dẫn đến tình trạng ứ đọng.

Chia sẻ với phóng viên Báo Phụ Nữ TPHCM, bà Ngô Tường Vy - Phó giám đốc Công ty TNHH xuất nhập khẩu trái cây Chánh Thu (Bến Tre) - cho biết giá sầu riêng Đắk Lắk đang được công ty thu mua từ 20.000-35.000 đồng/kg, tùy loại, tùy chất lượng. Mức này giảm khoảng 30-40% so với mọi năm. 

Theo bà Vy, lý do làm giá sầu riêng năm nay xuống thấp, ngoài khó khăn về vận chuyển, chi phí thu mua tăng cao… thì đầu ra của mặt hàng này rất hẹp. Hầu hết các tỉnh, thành phía Nam đều đang thực hiện giãn cách, rất khó để bán mặt hàng trái cây này.

Theo thống kê của UBND tỉnh Đắk Lắk, hiện tỉnh có hơn 12.000 ha sầu riêng và sản lượng dự tính 103.000 tấn. Riêng huyện Krông Pắk có hơn 3.000 ha sầu riêng, trong đó diện tích đang thu hoạch khoảng 2.500 ha, ước đạt sản lượng 45.000 tấn. Do là địa phương có sản lượng lớn, chiều 26/8, huyện này đã tổ chức hội nghị gặp mặt và tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh mặt hàng sầu riêng năm 2021.

Lãnh huyện Krông Pắk cho biết, để giúp nông dân, doanh nghiệp tiêu thụ sầu riêng, ngoài tạo điều kiện thuận lợi trong các khâu thu hái, vận chuyển, sơ chế... UBND huyện đang kiến nghị UBND tỉnh xem xét, liên kết các cơ sở thu mua sầu riêng tiếp cận các kho đông lạnh. Đồng thời, tập trung hỗ trợ đưa sản phẩm sầu riêng lên sàn thương mại điện tử, hệ thống siêu thị, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Quốc Thái

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI