Sai phạm về đất đai, Chủ tịch quận ở Cần Thơ bị điều động về Sở Nội vụ

24/10/2019 - 14:13

PNO - Thành uỷ, UBND thành phố Cần Thơ đã công bố và triển khai quyết định điều động ông Lê Tâm Niệm, Chủ tịch UBND quận Bình Thủy về Sở Nội vụ. Nhiệm vụ mới của ông Niệm thì chưa được công bố.

Theo quyết định được công bố ngày 24/10, Thành ủy TP.Cần Thơ quyết định điều động, ông Lê Tâm Niệm - Chủ tịch UBND quận Bình Thủy về nhận nhiệm vụ mới tại Sở Nội vụ.

Vào cuối năm 2017, Thanh tra TP.Cần Thơ đã có kết luận về những sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất, xây dựng công trình, nhà ở… trên địa bàn quận. Theo đó, công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn quận Bình Thủy trong thời gian này có nhiều sơ hở, yếu kém như: hình thành nhiều khu dân cư tự phát; cho phép tách thửa, chia lô, bán nền; xây dựng không phép, sai phép; san lấp kênh rạch…

Sai pham ve dat dai, Chu tich quan o Can Tho bi dieu dong ve So Noi vu
Ông Lê Tâm Niệm

Đến gần một năm sau, UBND quận Bình Thủy mới xử lý kỷ luật khiển trách, giáng chức 13 cán bộ có liên quan. Cũng trong thời gian này, ông Lê Tâm Niệm - Chủ tịch UBND quận Bình Thủy và một Phó Chủ tịch khác nhận quyết định kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng và chính quyền. Giữa tháng 9/2019, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TP.Cần Thơ tiến hành khởi tố vụ án hình sự về vi phạm quy định về quản lý đất đai tại quận Bình Thủy.

Sai pham ve dat dai, Chu tich quan o Can Tho bi dieu dong ve So Noi vu
Ông Lê Tâm Niệm (bìa phải) trong một lần trao quyết định điều động cán bộ tại quận Bình Thủy.

Được biết, ông Lê Tâm Niệm, 54 tuổi, nguyên quán xã Tân An, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

Cũng theo quyết định điều động của Thành Ủy TP.Cần Thơ, ông Trần Thanh Bình - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị TP.Cần Thơ sẽ về tham gia vào Ban chấp hành Quận ủy Bình Thủy và giữ chức Phó Bí thư.

Ông Bình sẽ được giới thiệu để HĐND bầu giữ chức Chủ tịch UBND quận Bình Thủy.

Đông Phong

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI