Sài Gòn mới mưa đã sợ ngập sân bay Tân Sơn Nhất vì rác quá nhiều

13/04/2020 - 17:47

PNO - Tuyến kênh thoát nước quan trọng nhất của sân bay đang bị rác lấp kín, nếu mưa lớn nước sẽ không thoát được.

Trước những cơn mưa lớn liên tiếp xảy ra trên địa bàn TPHCM, chiều ngày 13/4, Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật TPHCM (thuộc Sở Xây dựng TPHCM) phải tổ chức cuộc họp để thúc đẩy việc nạo vét rác trên tuyến kênh thoát nước quan trọng của sân bay Tân Sơn Nhất (quận Tân Bình, TPHCM)

Trước đó, Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất đã hai lần có văn bản yêu cầu các bên liên quan phải nạo vét tuyến kênh A41 (một trong 3 hướng thoát nước của sân bay) để tránh tình trạng sân bay bị ngập vào mùa mưa. Tuy nhiên, đến nay tình trạng ngập rác trên tuyến kênh này vẫn chưa được giải quyết.

Kênh A41, hướng thoát nước chính của sân bay Tân Sơn Nhất đang bị rác lấp bít. Ảnh: H.N
Kênh A41, hướng thoát nước chính của sân bay Tân Sơn Nhất đang bị rác lấp bít - Ảnh: H.N

Tại cuộc họp, đại diện Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật yêu cầu UBND quận Tân Bình phải khẩn trương tổ chức nạo vét trên tuyến kênh A41. Nếu quận không thực hiện được, Trung tâm sẽ báo cáo lên Sở Xây dựng để kiến nghị UBND TPHCM giải quyết.

Kênh Hy Vọng, một trong ba hướng thoát nước quan trọng của sân bay Tân Sơn Nhất cũng đang bị ngập rác. Ảnh: H.N
Kênh Hy Vọng - một trong ba hướng thoát nước quan trọng của sân bay Tân Sơn Nhất cũng đang bị ngập rác - Ảnh: H.N

Đại diện Phòng Quản lý đô thị quận Tân Bình cho biết, ngay trong ngày mai (14/4), phòng sẽ tham mưu cho UBND quận để chỉ đạo Công ty dịch vụ công ích quận nạo vét rác trên kênh A41. Dự kiến, việc nạo vét có thể sẽ thực hiện ngay trong ngày 14/4.

Theo ghi nhận của chúng tôi, hiện nay, ngoài tuyến kênh A41 bị tắc nghẽn do đọng rác, đoạn cuối nguồn kênh Hy Vọng cũng luôn trong tình trạng bị rác lấp bít nhưng chưa được nạo vét.

Sân bay Tân Sơn Nhất từng nhiều lần bị ngập do các hướng thoát nước bị nghẹt rác. Ảnh: H.N
Sân bay Tân Sơn Nhất từng nhiều lần bị ngập do các hướng thoát nước bị nghẹt rác - Ảnh: H.N

Sân bay Tân Sơn Nhất hiện có ba hướng thoát nước chính. Hướng quan trọng nhất chảy qua kênh A41 để đổ về kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè. Trong hai  hướng còn lại,  một hướng thoát nước qua kênh Hy Vọng rồi đổ ra kênh Tham Lương, hướng còn lại chảy ra kênh Nhật Bản rồi đổ về hệ thống cống thoát nước khu vực Công viên Gia Định.

Trong những năm gần đây, sân bay Tân Sơn Nhất từng nhiều lần bị ngập nặng do các tuyến kênh thoát nước bị rác lấp bít gây tắc nghẽn. Có đợt sân bay bị ngập nghiêm trọng suýt phải đóng cửa.

Để chống ngập cho sân bay Tân Sơn Nhất, ngoài thực hiện các dự án nạo vét, cải tạo ba tuyến kênh thoát nước chính, còn cần phải xây hồ điều tiết riêng.

Hồ điều tiết chống ngập cho sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến sẽ được xây dựng ở sân bóng đá Chảo Lửa. Hồ có diện tích khoảng 1,2 ha, sâu trung bình 5-7 m. Tuy nhiên, hiện chưa rõ công trình này khi nào sẽ khởi công.

                                                                                                                                                             Hoàng Nhiên

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI