Rộn ràng đón xuân mới Mậu Tuất

11/02/2018 - 08:00

PNO - Để phục vụ người dân vui chơi giải trí đón xuân mới, nhiều chương trình lễ hội - hội thi đặc sắc với chủ đề "Hội xuân Phương Nam" sẽ diễn ra tại TP.HCM trong dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018

Ron rang don xuan moi Mau Tuat
Lễ dâng cúng bánh tét Quốc tổ Hùng Vương

Nhằm đáp ứng nhu cầu thưởng lãm nghệ thuật, vui xuân đón tết cổ truyền, từ ngày 18 tháng Chạp năm Đinh Dậu đến mùng Tám tết Nguyên đán Mậu Tuất, tại Khu tưởng niệm các Vua Hùng (Q.9, TP.HCM), Ban quản lý Khu Công viên lịch sử - văn hóa dân tộc sẽ tổ chức nhiều hoạt động lễ hội đặc sắc với chủ đề “Hội xuân Phương Nam”, như:

Lễ dâng cúng bánh tét Quốc tổ Hùng Vương

7g ngày 12/2 (27 tháng Chạp năm Đinh Dậu). Chương trình thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, bày tỏ lòng tôn kính, biết ơn sâu sắc các Vua Hùng đã có công dựng nước và giữ nước.

Ron rang don xuan moi Mau Tuat
Trò chơi dân gian bịt mắt đập trống - ảnh: internet

Lễ đón giao thừa mừng xuân Mậu Tuất

Dâng hương Quốc tổ Hùng Vương: 0g - 2g ngày 16/2 (mùng một  tết Nguyên đán Mậu Tuất).

Dâng hương Đức Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh: 0g - 2g ngày 16/2 (mùng Một tết Nguyên đán Mậu Tuất).

Hội thi gói, nấu bánh tét mừng xuân Mậu Tuất

14g ngày 10/2 đến 9g ngày 11/2 (25 và 26 tháng Chạp năm Đinh Dậu). Hội thi nhằm tiếp tục duy trì và phát huy các giá trị truyền thống văn hóa tết cổ truyền của dân tộc.

Ron rang don xuan moi Mau Tuat
Biểu diễn nghệ thuật lân sư rồng

Triển lãm hình ảnh và trang trí ánh sáng, hoa nghệ thuật

Từ ngày 8 - 23/2 (23 tháng Chạp năm Đinh Dậu đến mùng Tám tết Mậu Tuất). Giới thiệu các hoạt động diễn ra tại Khu Công viên lịch sử - văn hóa dân tộc với nhiều nét mới, đặc sắc, ấn tượng, hấp dẫn khách tham quan.

Trưng bày, bán các loại hoa, cây kiểng ngày tết
Từ ngày 9 - 14/2 (24 - 29 tháng Chạp năm Đinh Dậu).

Trò chơi dân gian có thưởng

Ngày 15/2 (30 tháng Chạp năm Đinh Dậu).

Hái lộc đầu năm, bịt mắt đập trống, bắt chạch trong chum, phóng lao, đi cầu Kiều, đôi hài vạn dặm là 6 trò chơi phát huy các loại hình trò chơi dân gian truyền thống, phục vụ vui chơi, giải trí.

Ron rang don xuan moi Mau Tuat
Biểu diễn thư pháp

Hoạt động tổ chức biểu diễn

Biểu diễn nghệ thuật lân sư rồng: 7g30 - 20g15 ngày 15/2 (30 tháng Chạp năm Đinh Dậu). Chương trình quy tụ nhiều võ sư nổi tiếng với nhiều màn múa lân sư rồng - nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc.

Biểu diễn nghệ thuật ca múa nhạc “Mừng xuân Mậu Tuất 2018”: 20g - 22g ngày 15/2/2018 (30 tháng Chạp năm Đinh Dậu).

Nhiều tiết mục văn nghệ phong phú, sinh động ca ngợi vẻ đẹp con người, mùa xuân và tình yêu qua thể hiện của các ca sĩ, nhóm múa, nhóm hài, nhóm nhạc nổi tiếng.

Ron rang don xuan moi Mau Tuat
Hội thi gói, nấu bánh Tét mừng xuân Mậu Tuất

Hoạt động của các câu lạc bộ

Câu lạc bộ Thư họa Lạc Việt: từ ngày 8 - 18/2 (23 tháng Chạp năm Đinh Dậu đến mùng Ba tết Nguyên đán Mậu Tuất).

Triển lãm thư pháp, bày bán quà lưu niệm, sáng tác tranh thư pháp, tặng chữ và biểu diễn nghệ thuật pha trà của dân tộc.

Câu lạc bộ Võ thuật Vovinam Thánh Gióng: 22g - 23g30 ngày 15/2 (30 tháng Chạp năm Đinh Dậu).

Câu lạc bộ Mô tô - xe đạp Phù Đổng: 8g - 11g ngày 3/2 (18 tháng Chạp năm Đinh Dậu).

Ra mắt đội “Huấn luyện kỹ năng lái xe mô tô địa hình” và các chương trình biểu diễn ấn tượng gồm 50 xe mô tô địa hình.

Tuyết Dân - Ảnh: Phùng Huy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI