Rối loạn tâm thần, mẹ giết con 3 tháng tuổi

18/03/2015 - 09:34

PNO - PN - Một phụ nữ bang Ohio (Mỹ), trước đó bị tòa án ra lệnh không được đến gần con do các dấu hiệu tâm thần, cuối cùng đã chặt đầu con gái 3 tháng tuổi của mình.

edf40wrjww2tblPage:Content

Roi loan tam than, me giet con 3 thang tuoi

Deasia Watkins nghi phạm chặt đầu con ở bang Ohio - Ảnh: AP/Local 12 News

Theo nhà chức trách, cô Watkins - nghi phạm sát hại con - đã bị cấm tiếp xúc với con, sau khi cô phải nhập viện vì rối loạn tâm thần.

Công tố viên hạt Hamilton, ông Joe Deters, cho biết bé được một người dì chăm sóc và một đứa trẻ 5 tuổi chờ xe buýt cùng bạn bè hôm 16/3 phát hiện xác em bé trên kệ bếp. Cảnh sát xuất hiện sau khi nhận được cuộc gọi cấp cứu 911 báo phát hiện em bé bị chặt đầu và bị đâm nhiều nhát bằng dao lớn làm bếp.

Ông Deters cho biết người dì đã cho mẹ cháu bé chuyển đến sống cùng khoảng một tuần trước đó. Cảnh sát tìm thấy Deasia Watkins, người mẹ 20 tuổi, dính đầy máu nằm trên giường. Watkins đã bị bắt và kết tội giết người với tình tiết tăng nặng. "Đây là một trong những vụ đáng lo ngại nhất tôi gặp trong đời mình”, ông Deters nói và cho biết thêm, người mẹ giết con hiện nằm trong một bệnh viện ở Cincinnati và không nói năng bất cứ lời nào.

Nhân viên điều tra án mạng địa phương cho biết ngoài các vết thương chí tử, bé còn bị gãy tay.

Các công tố viên quyết định chưa xem xét án tử hình dành cho nghi phạm, vì theo họ, cô có biểu hiện tâm thần nghiêm trọng.

Ông Deters cho biết đến nay chưa tìm được cha em bé.

THANH VÂN
(Theo AP)
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI