Quảng Ninh phát hiện nhiều vụ nhập cảnh trái phép vào Việt Nam từ Trung Quốc

31/07/2020 - 10:30

PNO - Trong 2 ngày qua, lực lượng biên phòng Quảng Ninh phát hiện nhiều vụ nhập cảnh trái phép, qua đó bắt giữ 45 người, chủ yếu là người Việt Nam.

Cụ thể, khoảng 15g ngày 30/7, Tổ tuần tra kiểm soát của Đồn Biên phòng Bắc Sơn phát hiện, bắt giữ 16 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua biên giới ở khu vực thôn Lục Phủ, xã Bắc Sơn (Móng Cái, Quảng Ninh).

Đến khoảng 18g ngày cùng ngày, tổ tuần tra tiếp tục phát hiện một nhóm 29 người Việt Nam nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về nước. 

Đồn Biên phòng Bắc Sơn lấy lời khai ban đầu và chuyển toàn bộ số người nhập cảnh trái phép nêu trên về khu vực cách ly tập trung của TP. Móng Cái.

Trước đó, ngày 29/7, lực lượng chức năng tỉnh Móng Cái cũng bắt 6 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Theo đó, lúc 8g sáng chị Vy Thị Hương (hội viên phụ nữ chi bộ 5, xã Hải Đông, TP. Móng Cái) đang khai thác thủy sản tại bãi biển khu vực thôn 2 của xã thì phát hiện một tàu lạ chở 6 người di chuyển từ phía biển vào khu vực đất liền. 

Đúng lúc đó, chị Hương nhận được điện thoại của một bạn hàng là chị Trịnh Thị Liều (cùng trú xã Hải Đông), trao đổi việc thu mua hải sản. Chị Hương kể lại sự việc và nhờ chị Liều báo vụ việc cho cơ quan chức năng.

Nhóm đối tượng nhập cảnh trái phép bị bắt giữ.
Nhóm đối tượng nhập cảnh trái phép bị bắt giữ - Ảnh: Báo Quảng Ninh

Nhận thông tin, lực lượng chức năng vào cuộc truy bắt các đối tượng nhập cảnh trái phép. Đến 10g cùng ngày đã bắt giữ cả 6 người (đều là công dân Trung Quốc); đồng thời bắt giữ chủ tàu, người lái taxi có hành vi phối hợp vận chuyển người trái phép. 

An Vũ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI